Để tuyển quân đạt chỉ tiêu, chất lượng

06/01/2023 | 09:16 GMT+7

Với quyết tâm giao đủ chỉ tiêu, chất lượng nâng lên, cơ quan chức năng cùng các địa phương trên địa bàn tỉnh đã và đang tập trung nhiều biện pháp trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Nâng cao chất lượng thanh niên ngay từ khâu khám sức khỏe.

Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, tỉnh có 1.251 công dân trúng tuyển, sẽ giao cho Bộ Quốc phòng 900 công dân, Bộ Công an 351 công dân (1 nữ).     

Khắc phục tồn tại, hạn chế

Hàng năm, Sư đoàn Bộ binh 330 nhận lượng quân nhập ngũ khá lớn từ các tỉnh miền Tây. Thời gian qua, bên cạnh những địa phương chú trọng đến chất lượng thanh niên, thì vẫn còn một số nơi chưa khắc phục triệt để tồn tại, hạn chế trong công tác tuyển quân. Cụ thể như tuyển chọn thanh niên xăm hình phản cảm hay ở các vị trí lộ liễu, thanh niên vi phạm pháp luật đã nhập ngũ vài tháng mới phát hiện, thanh niên có hoàn cảnh gia đình quá khó khăn…

“Rất mong Hậu Giang thực hiện các bước tuyển quân cho thật chặt chẽ, nhất là chọn người nào chắc người đó, tránh trường hợp bù đổi sau thời gian nhập ngũ”, đại tá Đỗ Minh Nhẫn, Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn Bộ binh 330, chia sẻ.

Trước băn khoăn đó, đại tá Phạm Văn Thân, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang, yêu cầu, ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố cần nắm chắc lý lịch, thân nhân thanh niên. Đồng thời, phối hợp với lực lượng công an rà soát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật ở nơi cư trú, tạm trú trước khi chốt danh sách.

Mặt khác, phối hợp với đơn vị nhận quân chuyển giấy giới thiệu sinh hoạt đoàn, Đảng (nếu có), đảm bảo quân trang cấp cho thanh niên trúng tuyển. “Ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự đến thanh niên và gia đình cũng như quản lý chặt thanh niên trúng tuyển”, đại tá Thân yêu cầu.

Trong khi đó, các đơn vị, địa phương nhận định, dịch Covid-19 đã “hạ nhiệt”, nhưng vẫn còn nhiều tiềm ẩn nên thanh niên cần tiêm đủ mũi 4 trước khi nhập ngũ. Về vấn đề này, đại tá Phạm Văn Thân chỉ đạo ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát những trường hợp chưa tiêm mũi 4 phòng dịch Covid-19 thì đề xuất, tham mưu với UBND cùng cấp nhanh chóng tổ chức tiêm cho thanh niên.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục

Là địa phương được chọn là điểm trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, nên huyện Châu Thành rất quan tâm đến chất lượng tuyển quân. Theo đó, sau khi xét duyệt cấp huyện, địa phương có 152 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, bao gồm 145 chính thức, 7 dự phòng. Trong 145 chính thức, giao cho Bộ Quốc phòng 100, Bộ Công an 45.

“Nhìn chung, chất lượng thanh niên trúng tuyển năm nay cao hơn những năm trước. Trong 152 thanh niên trúng tuyển thì sức khỏe loại I và II là 110; cao đẳng, đại học 21. Đặc biệt, các thanh niên trúng tuyển đang trong tâm thế sẵn sàng nhập ngũ”, trung tá Lê Quốc Khanh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành, đánh giá.

Ngày 10-1 tới, hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành sẽ tổ chức phát lệnh, sau đó tiếp tục quản lý, theo sát thanh niên trúng tuyển để thường xuyên thăm hỏi, tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và các quy định của pháp luật nhằm tránh vi phạm.

Còn thành phố Vị Thanh, năm nay, được giao tuyển 145 thanh niên. Qua các bước bình nghị, xét duyệt, đơn vị chọn 152 thanh niên trúng tuyển (7 dự phòng). Theo thượng tá Nguyễn Bá Phước, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, địa phương có khá nhiều thanh niên trúng tuyển đi làm ăn xa, nên Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố sẽ chỉ đạo từng xã, phường theo sát thanh niên để tuyển người nào chắc người đó, tránh bù đổi.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, để tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 hoàn thành chỉ tiêu trên giao, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong thanh niên và gia đình thanh niên bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp, phong phú, đa dạng; kiên quyết xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp chống, trốn và các hành vi tiêu cực, vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự.

Đồng thời, chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ nhập ngũ theo quy định; đẩy mạnh thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; phối hợp với các đơn vị nhận quân tổ chức giao, nhận quân đảm bảo nhanh gọn, an toàn...

“Chúng tôi còn yêu cầu cơ quan quân sự các cấp phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành có liên quan tập trung làm tốt công tác chuẩn bị lễ giao, nhận quân. Trong đó, đảm bảo tốt công tác hậu cần, an toàn vệ sinh thực phẩm, trật tự an toàn giao thông”, đại tá Phạm Văn Thân cho biết thêm.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>