Đảm bảo hậu cần trong các khu cách ly tập trung

17/08/2021 | 08:39 GMT+7

Thực hiện kế hoạch của tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng tham mưu thiết lập, phụ trách 4 khu cách ly tập trung trong phòng, chống dịch Covid-19 là Tiểu đoàn bộ binh Hậu Giang, Trường Đại học Võ Trường Toản, Trường Đại học Cần Thơ (khu Hòa An), Trung đoàn Bộ binh 114 với tổng số 1.425 giường.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lắp ráp giường tại khu cách ly Trường Đại học Cần Thơ (khu Hòa An).

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, để đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, an ninh, an toàn tại các khu cách ly tập trung, đơn vị phân công cán bộ, chiến sĩ tham gia vào các tổ công tác tại khu cách ly phải thực hiện tốt phòng, chống dịch kết hợp với duy trì nghiêm sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, không để bị động bất ngờ, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Chủ động phối hợp và phát huy hiệu quả các nguồn lực, tích cực chuẩn bị mọi mặt, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống dịch và bảo đảm tốt sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ.

“Do điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị của các khu cách ly có sẵn, khá đầy đủ, nên chúng tôi chỉ bố trí, lắp ráp thêm giường, một vài vật dụng sinh hoạt hàng ngày, đây là điều kiện thuận lợi để người dân an tâm cách ly”, thượng tá Nguyễn Thành Tạo, Phó Chủ nhiệm Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cho biết.

Khi tiếp nhận công dân đến cách ly, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng tổ chức khám sàng lọc, điều tra dịch tễ để làm cơ sở bố trí cho từng trường hợp phù hợp. Trong thời gian thực hiện cách ly, hàng ngày, Tổ y tế tiến hành kiểm tra nhiệt độ, ghi chép theo dõi sức khỏe cụ thể từng người, nhằm phát hiện kịp thời các biểu hiện của dịch Covid-19; hướng dẫn cách phòng, chống dịch; tuyên truyền qua loa truyền thanh nội bộ.

Các công dân còn được các y, bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ quan tâm, chăm sóc tận tình, chu đáo; được hưởng đầy đủ chế độ ăn, nghỉ theo quy định, đảm bảo vệ sinh, đủ dinh dưỡng, được kiểm tra, lưu mẫu theo quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đại úy chuyên nghiệp Võ Hoài Em, Ban Quân nhu, Phòng Hậu cần (phụ trách tổ công tác tại khu cách ly Trường Đại học Cần Thơ, khu Hòa An), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chia sẻ: “Ngoài thường xuyên thay đổi thực đơn, chúng tôi còn quan tâm đến công dân là người già, trẻ em, nhằm làm sao giúp họ ăn ngon, có sức khỏe tốt trong thời gian cách ly”.

Các công dân tại khu cách ly còn được yêu cầu thường xuyên đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, hạn chế ra ngoài và tiếp xúc trực tiếp với người khác, giữ khoảng cách tối thiểu 2m, giữ gìn vệ sinh trong khu vực cách ly, tự theo dõi sức khỏe hàng ngày...

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, cán bộ, chiến sĩ tham gia các tổ công tác luôn đoàn kết, động viên nhau nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn; phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; tổ chức tiếp nhận, quản lý, giám sát, chăm sóc công dân cách ly tận tình, chu đáo; luôn nắm bắt tâm lý và thường xuyên động viên để họ yên tâm, tin tưởng và hợp tác tốt với lực lượng trong việc thực hiện cách ly.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, hiện nay tất cả công dân tại các nơi cách ly tập trung đều có sức khỏe tốt, an tâm, có trách nhiệm thực hiện phòng, chống dịch. Công tác bảo vệ an ninh trật tự luôn được lực lượng chức năng duy trì nghiêm... Điều đó cho thấy sự quyết tâm, chủ động, vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và ý thức, trách nhiệm của mỗi công dân chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

Tính đến ngày 15-8, trong 4 khu cách ly tập trung mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phụ trách đã tiếp nhận 231 công dân, trong đó Trường Đại học Võ Trường Toản 161 công dân, Trường Đại học Cần Thơ (khu Hòa An) 70 công dân.

 

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>