Công bố quyết định thành lập Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu

18/05/2022 | 08:04 GMT+7

(HG) - Ngày 17-5, Công an tỉnh tổ chức Lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về thành lập Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu. Dự lễ công bố có thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh, Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an; ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh…

Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu gồm 3 đại đội với 363 cán bộ, chiến sĩ thuộc công an các đơn vị, địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ biểu diễn tại lễ.

Với phương châm 4 tại chỗ: “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, trang thiết bị phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ”, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu là lực lượng cơ động, vũ trang chiến đấu trong công tác bảo vệ các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa và trực tiếp tham gia đấu tranh, ngăn chặn, trấn áp các hành vi vi phạm pháp luật, phòng chống khủng bố, gây rối, phá hoại, cứu nạn, cứu hộ, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân.

Thượng tá Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh, chỉ đạo cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương phải xác định việc xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu là chủ trương mang tính chiến lược, là nhiệm vụ chính trị cấp bách, lâu dài của lực lượng công an; quan tâm, động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn tham gia luyện tập để nâng cao kỹ năng chiến đấu, làm chủ vũ khí, khí tài, trang thiết bị nghiệp vụ, bảo đảm cơ động, sẵn sàng tham gia ứng phó, các xử lý tình huống phức tạp về an ninh trật tự; chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tập huấn, huấn luyện; có kiểm tra, đánh giá kết quả sau mỗi đợt huấn luyện.

Tại lễ công bố, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn đã biểu diễn các nội dung: Võ thuật, tình huống và đội hình sử dụng dùi cui, lá chắn, giải tán đám đông gây rối, mất an ninh trật tự.

Tin, ảnh: H.XUYÊN - T.PHONG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>