Chuẩn bị tốt cho lễ giao - nhận quân

06/02/2023 | 08:05 GMT+7

“Dù đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì, có vất vả đến mấy... hễ có ích cho quê hương, đất nước là chúng tôi sẵn sàng. Chúng tôi đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ, quyết tâm làm rạng danh quê hương và gia đình”. Đó là tâm sự, quyết tâm của các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ năm 2023 trên địa bàn thành phố Vị Thanh.

Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự phường III (bìa phải) đến thăm hỏi gia đình thanh niên trúng tuyển.

Còn vài ngày nữa mới đến lễ giao - nhận quân năm 2023, nhưng các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ của thành phố Vị Thanh đã chuẩn bị xong hành trang nhập ngũ, nhất là vững tin ở quê nhà, lòng quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong không khí phấn khởi đầu Xuân Quý Mão năm 2023, gia đình ông Nguyễn Văn Ẩn, ngụ khu vực 3, phường III luôn rộn tiếng nói, cười vì có nhiều người đến chia sẻ niềm vui cùng gia đình có con trai Nguyễn Văn Khánh chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2023. Ông Ẩn cho biết: “Gia đình đã tổ chức liên hoan cho con và đã động viên, hướng dẫn chuẩn bị chu đáo mọi mặt, trong đó chú ý giữ gìn sức khỏe, nắm vững quy định về thời gian, địa điểm tổ chức lễ giao - nhận quân”.

Thanh niên Khánh bày tỏ: “Được chính quyền địa phương, bà con đến thăm, động viên, tặng quà, tôi rất cảm động nhưng cũng khá hồi hộp. Tôi sẽ chấp hành nghiêm các quy định, phát huy tốt truyền thống quê hương, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nhỏ bé xây dựng quân đội hùng mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu”.

Cùng chung niềm vui, thanh niên Nguyễn Thanh Nhựt, khu vực 4, phường III cũng đang tích cực chuẩn bị chu đáo mọi mặt, sẵn sàng cho ngày lên đường nhập ngũ. Nhựt cho hay: “Quân đội là trường học lớn, là mơ ước, mục tiêu vươn tới của mỗi thanh niên trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Tôi đã sẵn sàng tâm thế lên đường bảo vệ Tổ quốc”.

Theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Vị Thanh, đến cuối tháng 1-2023, thành phố đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị sẵn sàng cho lễ giao - nhận quân năm 2023. Hiện các xã, phường đang khẩn trương chuẩn bị hội trại tòng quân với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, đồng thời tổ chức các buổi họp mặt, liên hoan, tặng quà, động viên thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ. Qua đó, các thanh niên đều xác định tốt nhiệm vụ, phấn khởi nhận lệnh sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Trong 152 thanh niên phát lệnh gọi nhập ngũ năm nay, thành phố Vị Thanh có trên 84% thanh niên sức khỏe loại 1, 2; 40 thanh niên có chuyên môn kỹ thuật, 3 đảng viên; đặc biệt 100% thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. “Nhìn chung, chất lượng thanh niên trúng tuyển năm nay khá cao, nhất là chuyên môn kỹ thuật và sức khỏe loại 1 và 2. Trên cơ sở đó tin rằng, các thanh niên sẽ sớm hòa nhập với môi trường nhập ngũ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, thượng tá Nguyễn Bá Phước, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vị Thanh, cho biết.

Để thanh niên trúng tuyển an tâm trước khi lên đường nhập ngũ, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vị Thanh tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự; thời gian tổ chức lễ giao - nhận quân... đến từng gia đình và thanh niên. Trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các xã, phường còn chủ động tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà cho thanh niên... Qua đó nắm bắt được tâm tư, tình cảm của thanh niên và kịp thời giải quyết tốt những vướng mắc. Vì vậy, 100% thanh niên đều phấn khởi, xác định tốt động cơ, trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định, sẵn sàng chờ ngày lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Theo kế hoạch lễ giao - nhận quân năm 2023 sẽ diễn ra khoảng 6 giờ ngày 9-2 tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố. Để lễ giao - nhận quân đúng thời gian, đủ quân số, bảo đảm chất lượng, hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Vị Thanh giao cho các cơ quan chức năng chuẩn bị tốt địa điểm, thời gian, cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố và các xã, phường thực hiện tốt việc quản lý chặt chẽ thanh niên trúng tuyển, bố trí phương tiện đưa đón thanh niên đến địa điểm giao - nhận quân bảo đảm thời gian, an toàn; phối hợp với đơn vị nhận quân làm tốt công bàn giao quân số nhanh gọn, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng.

Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, thành phố phát lệnh trúng tuyển cho 152 thanh niên, trong đó chính thức 145, dự phòng 7. Trong 145 thanh niên chính thức giao cho Trung đoàn Bộ binh 1, thuộc Sư đoàn Bộ binh 330 93 thanh niên; Bộ Công an 45 thanh niên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 7 thanh niên.

 

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>