Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đạt nhiều kết quả cao

26/01/2022 | 07:10 GMT+7

Sau khi ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn tỉnh, công an đơn vị, địa phương đẩy mạnh thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ để triệt phá tội phạm, bước đầu đạt nhiều kết quả.

Một vụ đá gà ăn tiền ở xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh bị công an triệt phá.

Đơn cử, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 23-12-2021, trong quá trình tuần tra trên đường Trần Quang Diệu, thuộc khu vực 1, phường I, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an thành phố Vị Thanh yêu cầu đối tượng Nguyễn Chí Thiện, 29 tuổi, đăng ký thường trú khu vực 2, phường IV, thành phố Vị Thanh, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 95B1-885.60 đang lưu thông dừng để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng thu được 1 bịch ni lông hàn kín hai đầu, bên trong chứa tinh thể rắn (nghi là ma túy).

Sau đó, lực lượng tiến hành khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Thiện thì thu được 11 bịch ni lông bên trong chứa chất rắn dạng viên nén có tổng cộng 183 viên các loại, trong đó 5 bịch chứa 90 viên nén màu vàng nhạt hình mắt thú, 1 bịch chứa 3 viên nén màu xanh nhạt hình kim cương; 5 bịch chứa 90 viên nén màu hồng hình bông mai và một số tang vật có liên quan dùng để sử dụng trái phép chất ma túy. Qua làm việc, Thiện khai, đây là số ma túy mà hắn mua về để sử dụng.

Được biết, đối tượng Thiện có một tiền án về trộm cắp tài sản, một tiền sự về cản trở người thi hành công vụ và hoàn thành cai nghiện bắt buộc vào tháng 6-2020.

Hay khoảng 15 giờ 30 phút ngày 31-12-2021, Công an thị xã Long Mỹ bắt quả tang 16 đối tượng tham gia đá gà ăn tiền tại khu vườn của Phạm Thị Tự Nhiên, 45 tuổi, ngụ ấp 5, xã Long Trị A. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 9 con gà và trên 30 triệu đồng cùng một số tang vật khác có liên quan.

Các đối tượng khai nhận, điểm đá gà do Đồng Văn Phong, 43 tuổi, ngụ ấp 5, xã Long Trị A, đứng ra tổ chức và cử người canh giới để đối phó với lực lượng công an.

Theo Công an tỉnh, qua 1 tháng thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 (từ ngày 15-12-2021 đến ngày 14-1-2022), lực lượng công an toàn tỉnh phát hiện 16 vụ tội phạm về trật tự xã hội; 4 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế; 24 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; phát hiện 5 vụ/6 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán, chứa chấp trái phép chất ma túy; 52 điểm tệ nạn xã hội, bắt, xử lý 315 đối tượng.

 “Tệ nạn đánh bạc không chỉ gây mất an ninh trật tự, mà còn là nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm khác. Vì vậy, trong cao điểm lần này, chúng tôi đã tăng cường công tác nắm tình hình, đẩy mạnh triệt xóa các tụ điểm đánh bạc, quản lý chặt địa bàn sau triệt xóa, không để tái diễn phức tạp, góp phần phòng ngừa, kéo giảm tội phạm”, trung tá Lê Quốc Hội, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh, cho biết.

Theo Công an tỉnh, trong đợt cao điểm lần này, Công an tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự như: tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của mọi tầng lớp nhân dân; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ của ngành công an để phòng ngừa, kịp thời phát hiện đấu tranh, xử lý nghiêm tội phạm, vi phạm pháp luật.

Đặc biệt, Công an tỉnh đề ra 16 chỉ tiêu trọng tâm trong cao điểm, nổi bật là, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, hoạt động mừng Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội; tỷ lệ điều tra làm rõ các vụ tội phạm về trật tự xã hội đạt từ 85% trở lên, trong đó, tỷ lệ tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 90% trở lên; số vụ tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, ma túy, môi trường, triệt phá điểm tệ nạn xã hội được phát hiện, xử lý tăng so với liền kề; kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và người bị thương.

Theo thượng tá Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh, để đạt các chỉ tiêu đề ra, thời gian tới, Ban Giám đốc Công an tỉnh sẽ chỉ đạo công an đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an toàn sự kiện chính trị, hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022. Chủ động triển khai các biện pháp để nắm, giải quyết tình hình an ninh trật tự từ xa, từ cơ sở; quản lý chặt các loại đối tượng, kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

“Tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực kinh tế, ma túy, môi trường; tập trung triệt xóa các điểm tệ nạn xã hội; tiếp tục vận động, truy bắt đối tượng có quyết định truy nã; nâng cao tỷ lệ giải quyết tin báo, tỷ lệ điều tra, khám phá án, nhất là những vụ án phức tạp, được dư luận quan tâm. Chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, gắn với củng cố, nâng chất các mô hình phòng, chống tội phạm, tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở”, thượng tá Hòa cho biết thêm.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>