Các xã, phường, thị trấn trao lệnh gọi thanh niên nhập ngũ

05/02/2021 | 11:18 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 4-2, hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tổ chức lễ trao lệnh gọi thanh niên nhập ngũ năm 2021. Năm nay, tỉnh trao 1.151 lệnh gọi nhập ngũ, trong đó chính thức 1.101, dự phòng 50. Dự kiến, ngày 3-3, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lễ giao - nhận quân.

Trao lệnh gọi nhập ngũ cho thanh niên xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ. Ảnh: N.TÂN

- Tại buổi lễ trao lệnh gọi thanh niên nhập ngũ ở thị xã Long Mỹ, các thành viên trong Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, phường động viên và chúc mừng các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ được mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó. Các thanh niên nhận lệnh lên đường nhập ngũ cũng đều quyết tâm, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2021, thị xã Long Mỹ được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi nhập ngũ 120 thanh niên. Qua các bước khám sức khỏe, bình nghị, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, phường đã trao lệnh gọi nhập ngũ cho 126 thanh niên.

l10/10 xã, thị trấn của huyện Châu Thành A đồng loạt trao lệnh gọi nhập ngũ cho 141 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021. 100% thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên huyện sẽ không tổ chức ăn tết tập trung với thanh niên trúng tuyển, gia đình có thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021 và gia đình có thanh niên tại ngũ như mọi năm. Thay vào đó, huyện sẽ cử đoàn đến gia đình thanh niên tặng quà, thăm hỏi, động viên. Qua đó, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng thanh niên và gia đình, kịp thời tháo gỡ khó khăn nếu có. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng các bước đảm bảo qua Tết Nguyên đán đưa quân đạt chỉ tiêu 100%.

- Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Long Mỹ vừa trao lệnh gọi nhập ngũ cho 136 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021 tại 8 xã, thị trấn.

Tại buổi lễ, 136 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đều đến nhận lệnh gọi đúng theo quy định. Về chất lượng, có 50 thanh niên sức khỏe loại 1, 56 thanh niên sức khỏe loại 2 và 16 thanh niên có chuyên môn kỹ thuật. Để công tác đưa quân đạt yêu cầu, chỉ tiêu trên giao, từ nay đến ngày đưa quân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, thường xuyên đến các gia đình thanh niên trúng tuyển để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội để thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ.

- Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn của huyện Vị Thủy đồng loạt tổ chức lễ trao lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2021 cho 157 cho thanh niên. Trong số này, trên 50% thanh niên đạt sức khỏe loại I và loại II, còn lại là loại III; hơn 2/3 thanh niên có trình độ văn hóa cấp 3, còn lại cấp 2 và có 12 thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật, trong đó có 4 đại học và 1 cao đẳng; 100% thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo các địa phương đã ân cần thăm hỏi, động viên người thân và thanh niên được gọi nhập ngũ đợt này giữ gìn sức khỏe, yên tâm lên đường. Đồng thời, các địa phương đã thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Nhóm PV-CTV

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>