Xử phạt 1 trường hợp vi phạm về sử dụng mạng xã hội

23/09/2021 | 14:15 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 23-9, cơ quan chức năng Công an tỉnh tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với T., sinh năm 1989, trú tại xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, về hành vi sử dụng mạng xã hội “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15 ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

T. làm việc với lực lượng công an.

Trước đó, ngày 8-9, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh phát hiện T. sử dụng tài khoản facebook “Triet Ct”, đăng tải, chia sẻ trên nhóm “Tài xế Cần Thơ” và nhóm “Hội Xe Tải Chở Thuê Hậu Giang” với nội dung: “còn Cây Dương đi vô xã Hiệp Hưng (Phụng Hiệp nhậu Giang) hướng về Bún tàu, ko cho xe ra nhé, trong khi đó xe khác qua được, nó nói mình cam kết không ra nữa, mà kêu nó đưa ra cam kết không chịu đua, rồi nó điện giao thông lại kêu quay đầu về đổi tài xế mới cho qua về đổi tài xế xong nó lại nói hết dịch mới cho qua, làm khó hay trả thù cá nhân, giấy tờ luồng xanh, giấy test đầy đủ, kêu giải thích thì mấy a làm biếng nói, mà lo xuống xe sao giải thích, điện giao thông lại chơi zay đó. Chạy riết muốn khùng với luật khủng của mấy c.a...”, đã thu hút 40 lượt chia sẻ, 124 lượt bày tỏ cảm xúc và hơn 100 bình luận trái chiều.

Sau khi tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc, nhận thấy đây là hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến kết quả, nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Phòng An ninh Chính trị nội bộ đã phối hợp với Công an huyện Phụng Hiệp tiến hành làm việc với T.

Qua đó, T. thừa nhận nội dung đăng tải, chia sẻ trên là sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời gỡ bỏ bài đăng và cam kết không tái phạm.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Hậu Giang khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, sáng suốt, nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ hay bình luận những thông tin giả mạo, sai sự thật, xấu, độc trên mạng xã hội. Mọi trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: VINH CHUÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>