Xử lý xe luồng xanh chở người sai quy định

22/09/2021 | 21:27 GMT+7

(HGO) - Lúc 15 giờ ngày 22-9, qua quan sát camera, lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa thị xã Long Mỹ phát hiện tài xế Lâm Tuấn Kiệt, sinh năm 1981, ở khu vực 4, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 95C-052.94 chở theo Nguyễn Văn Tồn, sinh năm 1987, ở ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.

Cảnh sát giao thông thị xã làm việc với tài xế Kiệt.

Làm việc với cơ quan chức năng, Tồn khai khoảng 2 tháng nay ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, không về nhà được do dịch Covid-19 nên liên hệ với Kiệt, là người quen trong thời gian đi mua bán vịt, tìm cách đi về huyện Gò Quao. Do sợ chở thêm xe máy của Tồn bị chốt kiểm soát phát hiện nên Kiệt điện thoại cho tài xế xe tải khác biển kiểm soát 95C-035.68 lên gần cầu Ba Láng, thành phố Cần Thơ, để chở xe máy của Tồn về cầu Cái Tư, thành phố Vị Thanh, giá 1,2 triệu đồng.

Kế hoạch chuyển người liên tỉnh của Kiệt bị phát hiện, cả 2 xe tải, 1 xe máy và 3 người được đưa về bãi tập kết, trung chuyển hàng hóa thị xã Long Mỹ để làm việc và thừa nhận hành vi sai phạm. Kết quả test nhanh cả 3 đều âm tính với Sars-CoV-2.

Hiện Công an thị xã Long Mỹ đang củng cố hồ sơ để xử lý tài xế Kiệt và Tồn với mức phạt 15 triệu đồng/người theo Nghị định 117 của Chính phủ, đồng thời đưa 2 người này đi cách ly 14 ngày. Tài xế còn lại do không tiếp xúc gần với Tồn nhưng đã đi ra ngoài tỉnh nên buộc phải ở lại khu ăn nghỉ dành cho tài xế ngoài tỉnh của thị xã.

Tin, ảnh: HOÀNG NHÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>