Vì sao vẫn còn nhiều cuộc gọi “rác”, lừa đảo ?

Thứ Ba, ngày 30/07/2024 | 06:06

Từ tháng 5-2023, theo quy định thuê bao di động được chuẩn hóa thông tin gắn với mã định danh. Thế nhưng, nhiều cuộc gọi “rác”, lừa đảo vẫn liên tục diễn ra, lý do vì sao ?

Nhiều chiêu trò, gọi điện phiền hà bất kể giờ giấc

Đang trong giờ làm việc, chị N.T.L., công tác tại một cơ quan trên địa bàn thành phố Vị Thanh, nhận được cuộc gọi lạ từ đầu số +848.xxx.xxx. Sau khi nhấc máy, đầu dây bên kia giới thiệu là nhân viên tư vấn công ty đầu tư chứng khoán và mời chị L. tham gia đầu tư với nhiều cam kết hấp dẫn.

Liền sau đó, chị L. nhận được lời mời kết bạn thông qua zalo và nhận một đường link để truy cập, đã quá quen thuộc với các cuộc gọi tương tự, nên chị từ chối. Chị L. chia sẻ: Các cuộc gọi và tin nhắn rác đã giảm bớt sau thời điểm các nhà mạng thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao. Hiện tại, hàng tuần đều nhận được các cuộc gọi rác chào mời từ các dịch vụ làm đẹp cho đến tư vấn các khóa học cho con, đầu tư chứng khoán, tài chính, chương trình trúng thưởng, nhận quà tặng trải nghiệm sản phẩm…

“Những cuộc gọi đến không kể là trong hay ngoài giờ hành chính, thậm chí những ngày nghỉ lễ họ cũng gọi. Thật sự tôi rất bức xúc và mệt mỏi, nếu không nghe số lạ thì sợ người quen gọi đến, nhưng nghe rồi lại bị làm phiền khi phải trả lời, vừa mất thời gian, vừa mất công, lại rước bực bội. Nhiều khi chặn số này thì số khác lại gọi”, chị L. ngán ngẩm.

Trong một hội nghị do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức mới đây tại thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau, bức xúc: Dạo gần đây, trên địa bàn tỉnh Cà Mau xuất hiện nhiều cuộc gọi mạo danh lãnh đạo và cán bộ của sở, ngành chức năng, gọi điện đến ngay lãnh đạo tỉnh, sở, ngành, người dân, cán bộ, công chức lãnh đạo các cơ quan để lừa đảo với các hình thức như chủ thuê bao điện thoại đã đăng phát tán thông tin chống phá Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội hoặc thuê bao chưa được chuẩn hóa… nhằm hù dọa và yêu cầu chủ thuê bao chuyển tiền hoặc làm theo các yêu cầu, hướng dẫn để phục vụ cho việc lừa đảo. “Khi nhận các cuộc gọi giả mạo, chúng tôi phản ánh qua hệ thống hỗ trợ, tuy nhiên qua kiểm tra phát hiện các thuê bao này có thông tin đăng ký rõ ràng, nhưng người đứng tên đăng ký thông tin là người ở miền Bắc trong khi người gọi giả mạo lại là giọng người miền Nam. Trước thực tế này, tôi đang rất băn khoăn về việc phải chăng các nhà mạng có đang lỏng lẻo trong quản lý thông tin thuê bao ?”, ông Đen cho biết.

Cũng bức xúc trước tình trạng cuộc gọi giả danh, lừa đảo ngày càng nhiều, ông Trịnh Minh Châu, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre, cho rằng: “Tình trạng nhiều đối tượng sử dụng số điện thoại (cả di động và cố định) điện đến các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương và người dân xưng danh là lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh (sở thông tin và truyền thông, công an tỉnh…) để thông báo nhiều nội dung nhằm mục đích lừa đảo. Đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông cần có những giải pháp quản lý thuê bao di động để ngăn chặn và giải quyết triệt để tình trạng dùng số điện thoại di động để thực hiện hành vi mạo danh, lừa đảo”.

Triệt để xử lý SIM không chuẩn hóa thông tin

Thực tế, dù Bộ Thông tin và Truyền thông đã có nhiều giải pháp để giải quyết vấn đề SIM “rác”, cuộc gọi “rác”, tuy nhiên vấn đề này vẫn còn diễn ra ngày càng nhiều và tinh vi hơn.

Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ, cho rằng: “Các doanh nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp như thực hiện đồng loạt chuẩn hóa thông tin thuê bao, đảm bảo thông tin cá nhân của mỗi thuê bao di động trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư... nhưng vấn đề cuộc gọi rác, cuộc gọi lừa đảo, giả danh vẫn đang diễn ra. Bộ Thông tin và Truyền thông cần tăng cường thanh tra, kiểm tra việc lộ lọt thông tin cá nhân qua quy trình cập nhật thông tin tại các đơn vị viễn thông lớn, để xử lý nghiêm theo quy định”.

Chia sẻ về việc xử lý những vấn đề liên quan đến tình trạng lừa đảo trực tuyến tại buổi làm việc mới đây, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh: Bộ đã chủ động theo dõi, giám sát tình trạng tin nhắn rác, cuộc gọi rác thông qua các hệ thống hỗ trợ tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác (đầu số tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác 5656, 156 và website thongbaorac.ais.gov.vn). Chỉ đạo đơn vị chức năng thường xuyên giám sát, nhắc nhở các nhà mạng chủ động rà soát, nâng cao năng lực các hệ thống chặn lọc tin nhắn rác; chủ động theo dõi, kịp thời cảnh báo tới người dân các chiêu thức lừa đảo tinh vi của các đối tượng phạm tội qua tin nhắn trên cổng thông tin chongthurac.vn. Đối với các tin nhắn, cuộc gọi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Bộ chỉ đạo đơn vị chức năng phối hợp xử lý.

Trong thời gian tới, Bộ tiếp tục tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp quảng cáo bất hợp pháp, không sử dụng tên định danh, các cuộc gọi đòi nợ, quấy rối, lừa đảo. Xử lý doanh nghiệp nếu không áp dụng các biện pháp ngăn chặn cuộc gọi rác, tin nhắn rác; chỉ đạo doanh nghiệp nhắc nhở, chấn chỉnh, cắt dịch vụ thuê bao quấy rối. Rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp đăng ký, kích hoạt SIM sau ngày 15-4-2024 không thực hiện theo chỉ đạo tại Văn bản số 877. Phối hợp xử lý những trường hợp sử dụng BTS giả để phát tán tin nhắn lừa đảo, tin nhắn rác. Tăng cường thông tin, tuyên truyền đến người dân về các phương thức, thủ đoạn gọi điện lừa đảo; biện pháp chặn cuộc gọi rác, cuộc gọi lừa đảo để người dân biết, chủ động thực hiện.

Đã xử lý 17 triệu thuê bao thông tin chưa trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Năm 2023, các doanh nghiệp viễn thông di động hoàn thành xác thực hơn 125 triệu thuê bao, xử lý 17 triệu thuê bao có thông tin thuê bao chưa trùng khớp với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu, từ ngày 15-4-2024, các doanh nghiệp viễn thông di động chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu trên thị trường còn xuất hiện SIM được phát triển mới không đúng quy định. Trường hợp phát hiện vi phạm, Bộ sẽ tổ chức thanh tra xử lý vi phạm (có thể xem xét ở mức cao nhất là dừng phát triển thuê bao), xem xét có văn bản nhắc nhở hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét có hình thức kỷ luật.

Cũng từ tháng 10-2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiên phong triển khai định danh cuộc gọi (voice brandname) cho các cơ quan nhà nước.

 

AN NHIÊN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Đôi bạn thân lãnh án tù vì trộm xe máy trước cổng trường

05:39 23/05/2025

(HG) - Tòa án thành phố Ngã Bảy vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Bùi Minh Trung và Tiền Thanh Tín về tội trộm cắp tài sản, theo khoản 1, Điều 173, Bộ luật Hình sự.

Xử lý nghiêm hành vi trộm cắp dây cáp điện, viễn thông

05:34 23/05/2025

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh nổi lên tình trạng một số đối tượng trộm dây cáp điện tại các trạm biến áp, dây cáp viễn thông, dây dẫn điện chiếu sáng...

Truy tố kẻ chém đứt lìa tay người nhậu cùng bàn

17:13 22/05/2025

(HGO) - Viện kiểm sát nhân dân huyện Vị Thủy vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Huỳnh Anh Thuận (sinh năm 1994), ngụ xã Vị Đông, huyện Vị Thủy về tội cố ý gây thương tích theo khoản 3, Điều 134, Bộ luật Hình sự.

Giết vợ vì nhắn tin tình cảm với người khác, lãnh 16 năm tù

17:03 22/05/2025

(HGO) - Sáng ngày 22-5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Khoa (sinh năm 1985), ngụ phường VII, thành phố Vị Thanh, 16 năm tù về tội giết người theo Điều 123, Bộ luật Hình sự.

Tiếp dân trách nhiệm - Củng cố niềm tin của Nhân dân

05:05 22/05/2025

Tiếp công dân là hoạt động thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý nhà nước. Từ đầu năm đến nay, công tác này luôn được các cấp, ngành, địa phương, đặc biệt là UBND tỉnh quan tâm thực hiện hiệu quả.

Truy bắt nhanh đối tượng giết người

05:02 22/05/2025

(HG) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thông tin, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Văn Tú (sinh năm 1988), đăng ký thường trú ấp Tân Phú A1, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp về hành vi giết người.

Trộm bình gas, lãnh 3 năm tù

05:02 22/05/2025

(HG) - Tòa án nhân dân huyện Châu Thành A vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tý (sinh năm 1991), ngụ xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Vụ Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang: Đề nghị 29-30 năm tù đối với bị cáo Lê Hữu Tâm

06:15 21/05/2025

(HG) - Sáng ngày 20-5, Tòa án nhân dân tỉnh tiếp tục đưa ra xét xử sơ thẩm lần thứ tư vụ án sai phạm tại Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang.

Tích cực lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp

06:14 21/05/2025

Việc triển khai lấy ý kiến đóng góp dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 2013 đang được các địa phương trong tỉnh tích cực triển khai, với nhiều hình thức lấy ý kiến, qua đó kịp thời ghi nhận góp ý,

Hiệu quả từ chuyển hóa địa bàn

06:13 21/05/2025

Nhờ xác định đúng địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội để tập trung chuyển hóa một cách toàn diện, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, nên góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phát động Phong trào toàn dân tố giác hàng giả

22:41 23/05/2025

(HGO) – Bộ Y tế vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đánh giá công tác triển khai, thực hiện Công điện 65/CĐ-TTg về mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ...

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 23-5-2025: ĐBSCL phấn đấu cả năm đạt 24 triệu tấn lúa hàng hóa xuất khẩu

16:53 23/05/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Ngăn chặn lô hàng giả hơn 8 tỷ đồng; Tàu khách liên vận quốc tế Việt - Trung hoạt động trở lại từ 25/5; 15.000 tấn vải thiều sớm sẵn sàng phục vụ thị trường.

Báo chí Cách mạng Cà Mau - Những chặng đường lịch sử vẻ vang

14:27 23/05/2025

Lịch sử báo chí cách mạng Cà Mau là hành trình đấu tranh bằng ngòi bút, bản lĩnh của những Nhà báo. Đó là hành trình không ngừng đổi mới để thích ứng, phát triển, hoàn thành sứ mệnh chính trị và trách nhiệm xã hội.

Góp phần phát triển ngành “công nghiệp không khói”

06:03 23/05/2025

Nhìn lại chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được triển khai giai đoạn qua cho thấy, điều này đã góp phần thu hút nhà đầu tư để xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch tại tỉnh nhà.