Tuyên truyền đậm nét về biển, đảo quê hương

17/01/2022 | 07:39 GMT+7

Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng cấp ủy các cấp trong tỉnh luôn xác định công tác tuyên truyền biển, đảo là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tuyên tuyền về cột mốc Trường Sa ở Trường Tiểu học thị trấn Nàng Mau 1, huyện Vị Thủy.

Ngay từ đầu năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn nhằm chỉ đạo, định hướng địa phương, các ngành liên quan tuyên truyền về biển, đảo; trong tuyên truyền phải khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Song song đó, các địa phương trong tỉnh cũng xây dựng kế hoạch tuyên truyền; đưa nội dung tuyên truyền biển, đảo vào chương trình giảng dạy tại trường trung học phổ thông, trung tâm chính trị, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên của huyện và tương đương. Kết quả năm 2021, có 8/8 huyện, thị, thành và các đảng ủy tổ chức tuyên truyền biển, đảo, với hơn 155 cuộc, có hơn 19.300 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, cán bộ hưu trí dự.

Trong năm, các cấp, các ngành cũng tập trung tuyên truyền, quán triệt kịp thời, sâu sắc những nội dung, văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến vấn đề biển, đảo Việt Nam: Những cơ sở, chứng cứ lịch sử, pháp lý chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa; tuyên truyền về tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế biển, vấn đề đối ngoại - lập trường chính nghĩa của Việt Nam trong giải quyết vấn đề biển Đông; thực trạng tình hình an ninh trật tự trên vùng biển nước ta hiện nay; âm mưu, ý đồ hoạt động của một số nước lớn đối với biển Đông, quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong vấn đề biển, đảo; những cam kết, hành động của Việt Nam đối với vấn đề biến đổi khí hậu.

Cụ thể, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển”; Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi” do Ban Tuyên giáo Trung ương phát động…

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch in và lắp mới 3 cụm pano, 7 băng rôn, 150 cờ phướn, nội dung tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam; tổ chức 5 buổi phục vụ văn nghệ quần chúng về chủ đề biển, đảo cho hơn 500 lượt người xem. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang, chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về biển, đảo; triển lãm bản đồ và 30 tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý nhằm giới thiệu đến khách tham quan đôi nét về biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc...

Nhiều cá nhân, đơn vị hưởng ứng tích cực các hoạt động tuyên truyền mang ý nghĩa thiết thực như: ngành giáo dục chỉ đạo trong các trường học trên địa bàn xây dựng cột mốc Trường Sa; Liên đoàn Lao động vận động quỹ tấm lưới nghĩa tình; Đoàn Thanh niên vận động quỹ xây dựng Trường Sa và triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua thu hút nhiều đoàn viên, thanh thiếu niên, đội viên tham gia như, phong trào “Viết thư gửi chiến sĩ Trường Sa nhân dịp xuân về” được đông đảo học sinh các cấp tham gia.

Thông qua công tác phối hợp tuyên truyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, hướng về biển, đảo Tổ quốc, hướng về các chiến sĩ hải quân, cảnh sát biển và các lực lượng thực thi pháp luật đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển, đảo quốc gia, như: tham gia đoàn thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ đóng quân trên các đảo, đồn biên phòng; tham gia thực hiện chính sách hậu phương quân đội…

Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông cũng phối hợp tổ chức triển khai triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam: Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” và hình ảnh về biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trên Trang Sách Hậu Giang online, đến nay, thu hút hơn 2.600 lượt truy cập.

Theo đánh giá, năm qua, các cấp ủy đảng, đảng viên và Nhân dân Hậu Giang tiếp tục nâng cao nhận thức về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển của Việt Nam; thống nhất tư tưởng, nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của biển đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xác định rõ quan điểm, mục tiêu, nội dung và các nhiệm vụ giải pháp cụ thể để xây dựng kế hoạch thực hiện, gắn với tình hình thực tế của địa phương. Quán triệt, triển khai đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời, gắn với triển khai thực hiện các văn bản khác của Trung ương có liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển. Kết quả đạt được trong năm đã góp phần thiết thực giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam nói chung và vùng biển, đảo Tây Nam nói riêng đối với việc phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền biển, đảo quê hương, năm 2022, Hậu Giang sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam, trực tiếp phối hợp Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn tổ chức giao lưu, học tập giữa hai đơn vị; hỗ trợ cung cấp thông tin, tập huấn tuyên truyền biển, đảo tại địa phương.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tiếp tục định hướng tuyên truyền biển, đảo tại các hội nghị Báo cáo viên, chỉ đạo lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, báo, đài địa phương tuyên truyền biển, đảo trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, hướng về biển, đảo quê hương trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bằng những việc làm thiết thực, giúp các chiến sĩ yên tâm bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái lợi dụng vấn đề biển, đảo để chống phá ta; củng cố mối quan hệ đoàn kết hữu nghị với các nước trong khu vực.

Cơ quan báo chí, đài truyền thanh cấp huyện sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền biển, đảo, đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về biển, đảo; những cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với các đảo, quần đảo trên biển Đông… 

Năm 2021, Báo Hậu Giang duy trì chuyên mục “Biển đảo quê hương” đăng tải hàng trăm tin, bài về các hoạt động hướng về biển, đảo, về vị trí, tầm quan trọng của biển Đông, cơ sở pháp lý về vùng biển Việt Nam; quan điểm, chủ trương của Đảng ta đối với chủ quyền, quyền chủ quyền về biển, đảo của Việt Nam...

 

T.THỨC tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>