Tụ tập đánh bạc trong mùa dịch, bị phạt 66 triệu đồng

29/09/2021 | 19:26 GMT+7

(HGO) - UBND huyện Châu Thành A vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 trường hợp với hành vi tụ tập đánh bạc trái phép và không thực hiện các biện pháp hạn chế tập trung đông người, vi phạm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 7-8-2021, trong lúc tuần tra phòng, chống dịch Covid-19, Công an xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A đã phát hiện, lập biên bản 4 trường hợp đang tụ tập đánh bài tứ sắc với hình thức ăn thua bằng tiền trong lúc đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ tại ấp Phú Lợi.

Tại hiện trường, lực lượng công an tạm giữ 510.000 đồng, 1 bộ bài tứ sắc và một số tang vật có liên quan. Qua làm việc cả 4 trường hợp gồm: Trương Văn Biển, ngụ xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy; Nguyễn Thị Bé Tư, ngụ thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A; Trần Văn Đô, ngụ xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A và Danh Bụt Pha, ngụ tại xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ đều thừa nhận vi phạm của mình.

Qua xem xét hành vi vi phạm, UBND huyện Châu Thành A ra quyết định xử phạt 4 trường hợp trên về hành vi đánh bạc trái phép với mức phạt mỗi trường hợp 1,5 triệu đồng và xử phạt về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người, quy định tại Điều 12, Nghị định số 117/2020 đối với mỗi trường hợp là 15 triệu đồng.

Đ.B

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>