Tránh xa nạn cờ bạc trong mùa dịch

30/09/2021 | 08:32 GMT+7

Thời gian qua, trong khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, một số đối tượng vẫn lén lút tụ tập đánh bạc, sát phạt nhau dưới nhiều hình thức, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Một tụ điểm đánh bạc trên địa bàn huyện Châu Thành bị triệt phá.

Đánh bạc từ lâu đã là vấn nạn nhức nhối đối với xã hội. Cờ bạc cũng chính là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác như cho vay lãi nặng, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản,… ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Đặc biệt, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19, lợi dụng thời gian rảnh rỗi, không ít đối tượng đã tranh thủ để tụ tập đánh bạc.

Ngày 23-9 vừa qua, nhận được tin báo của người dân, Công an xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A tiến hành kiểm tra, bắt quả tang 1 điểm đánh bài ăn thua bằng tiền. Tại hiện trường, có 4 đối tượng ngụ tại ấp So Đũa Lớn, xã Thạnh Xuân, đang sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài tứ sắc, lực lượng công an đã tạm giữ 3,6 triệu đồng, 2 bộ bài tứ sắc, 3 điện thoại di động và một số tang vật khác có liên quan.

Còn trước đó, trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng huyện Châu Thành đã phát hiện trong nhà của bà Nguyễn Thị Ánh Triều, ở ấp Thạnh Thới, xã Đông Thạnh, có biểu hiện tụ tập đông. Qua kiểm tra, bắt quả tang 6 phụ nữ đang sát phạt đánh bài ăn tiền… Còn trên địa bàn huyện Vị Thủy, Công an huyện cũng đã phát hiện 6 đối tượng đang đánh bạc ăn thua bằng tiền tại ấp Bình Phong, xã Vĩnh Tường. Điều đáng nói, để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc phía trong một nhà mồ.

Theo đại tá Lâm Phước Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh, để ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tội phạm đánh bạc, từ đầu năm đến nay, lực lượng công an các cấp đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa, trinh sát, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm đánh bạc. Trong đó, đã phối hợp với các cơ quan tố tụng khởi tố 51 vụ/251 bị can về các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, trong khi cùng kỳ khởi tố 58 vụ/198 bị can. Ngoài ra, các lực lượng công an còn phát hiện, giải tán hàng trăm vụ đánh bạc nhỏ lẻ.

Theo đánh giá, hiện nay tệ nạn cờ bạc diễn ra dưới nhiều hình thức như đánh bài, số đề, đá gà, cá độ bóng đá… Người tham gia đánh bạc cũng đa dạng về lứa tuổi, thành phần xã hội. Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngoài hoạt động của những đối tượng chuyên nghiệp, thì một số người cũng tụ tập đánh bạc để vừa “giải trí” vừa muốn có thêm tiền trong khi phải nghỉ việc do không ít cơ sở sản xuất, kinh doanh, cửa hàng phải tạm dừng hoạt động.

 Ông Trần Quang Khải, Viện trưởng Viện KSND tỉnh, cho biết, qua công tác đấu tranh với tội phạm cho thấy, tội phạm đánh bạc thường diễn biến phức tạp bởi như khi bạc thua, các đối tượng sẽ có tâm lý muốn gỡ. Lúc đó, không ít con bạc sẽ dễ chuyển hóa thành các loại tội phạm khác như trộm cắp, cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản... gây phức tạp cho tình hình an ninh trật tự.

Hiện nay, Bộ luật Hình sự năm 2015 đã quy định rất rõ, hành vi đánh bạc được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng trở lên thì sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hay phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Với các trường hợp đánh bạc trên 50 triệu đồng, mức án có thể lên đến 7 năm tù, còn với tội phạm tổ chức đánh bạc thì mức án có thể lên đến 10 năm tù.

Đặc biệt, với hành vi tụ tập đánh bạc trong mùa dịch, các đối tượng không chỉ có thể vi phạm pháp luật về hình sự mà còn vi phạm các quy định về phòng, chống dịch như tụ tập đông người, không đảm bảo khoảng cách,… và có thể bị xử phạt theo Nghị định 117/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Ông Trần Quang Khải, Viện trưởng Viện KSND tỉnh, cho biết, để có thể phòng ngừa tội phạm đánh bạc, trong thời gian tới, các cơ quan chức năng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh, triệt phá các tụ điểm đánh bạc, tổ chức ra quân, tuyên truyền trấn áp tội phạm. Về phía người dân cũng cần nhận thức đầy đủ hệ lụy, tác hại của tệ nạn cờ bạc, mạnh dạn cung cấp thông tin tố giác các hoạt động cờ bạc cho cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý theo quy định, góp phần loại bỏ tệ nạn này ra khỏi đời sống xã hội.    

Bài, ảnh: Đ.BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>