Tranh cãi chuyện nấu cơm, chém nhau gây thương tích

11/05/2022 | 08:16 GMT+7

(HG) - Viện kiểm sát nhân dân huyện Phụng Hiệp vừa phối hợp với tòa án cùng cấp tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm vụ án cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã Phụng Hiệp.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ, ngày 22-6, dưới bến sông trước nhà ông Trần Văn Kỉnh, ngụ ấp Sậy Niếu A, xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, bị cáo Võ Văn Chung sau khi nhậu xong thì xảy ra cự cãi với ông Võ Bé Tám về việc ông Bé Tám không nấu cơm cho Chung ăn. Cả hai đang cự cãi lớn tiếng thì bất ngờ Chung lấy cây dao yếm có sẵn trên mui ghe chém 1 nhát trúng vào vùng mặt của ông Tám gây thương tích. Ông Tám sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu với tỷ lệ thương tích tổn hại đến sức khỏe là 52%. 

 Phiên tòa xét xử bị cáo Võ Văn Chung.

Tại tòa, đại diện viện kiểm sát thực hành quyền công tố cho rằng việc bị cáo Võ Văn Chung dùng hung khí nguy hiểm để gây thương tích cho ông Võ Bé Tám đã đủ yếu tố cấu thành tội cố ý gây thương tích với tình tiết định khung tăng nặng hình phạt là gây thương tích cho người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.

Căn cứ vào kết quả xét hỏi, tranh luận và đề nghị của đại diện viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Võ Văn Chung mức án 6 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Tin, ảnh: XUÂN PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>