Nhân viên giao hàng lãnh 7 năm tù vì tham ô

14/03/2023 | 19:04 GMT+7

(HG) - Tòa án nhân dân huyện Phụng Hiệp vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Hữu Tuấn (sinh năm 1997), ngụ thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, 7 năm tù về hành vi tham ô tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian từ ngày 17-2 đến ngày 12-3-2022, với nhiệm vụ là nhân viên giao hàng, kiêm thủ kho của Công ty Nhật Tín, Tuấn đã lợi dụng quyền hạn để chiếm đoạt 5 điện thoại di động hiệu iPhone mà mình có trách nhiệm quản lý. Sau đó, Tuấn mang điện thoại đến một tiệm cầm đồ trên địa bàn thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp để cầm lấy tiền tiêu xài.

Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian từ ngày 15-3-2022 đến ngày 25-3-2022, khi giao hàng và nhận tiền của khách, Tuấn tiếp tục chiếm đoạt số tiền 27,8 triệu đồng. Qua điều tra, cơ quan công an chứng minh được tổng số tiền mà Phạm Hữu Tuấn tham ô là 134,3 triệu đồng.

B.B

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>