Lãnh 18 tháng tù vì quan hệ tình dục với người chưa thành niên

18/01/2023 | 08:48 GMT+7

(HG) - Tòa án nhân dân huyện Phụng Hiệp vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Minh Đang (sinh năm 2000), ngụ ấp Hòa Quới B, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, về tội thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, theo quy định tại Điều 145, Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phụng Hiệp thể hiện, thông qua mạng xã hội facebook, vào khoảng tháng 6-2022, Đang và em V. (sinh năm 2009), ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ kết bạn với nhau. Giữa Đang và em V. sau đó nhắn tin qua lại và nảy sinh tình cảm yêu thương đồng giới.

Đến 17 giờ ngày 10-7-2022, Đang điều khiển xe máy từ nhà đến xã Vĩnh Thuận Đông để rước em V., sau đó cả hai thuê phòng ở nhà nghỉ Minh Đăng, ở ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp. Đến khoảng 19 giờ, bị cáo Đang thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với em V. tại nhà nghỉ. Đến sáng hôm sau, Đang trả phòng và đưa em V. về nhà của Đang ở ấp Hòa Quới A, xã Hòa An. Trong các ngày 11 và 12-7-2022, tại nhà của mình, Đang tiếp tục thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với em V. thêm 2 lần nữa.

Tại tòa, Hội đồng xét xử nhận định, Nguyễn Thị Minh Đang là người đã thành niên có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, tuy nhiên lợi dụng em V. thiếu hiểu biết và chưa nhận thức đầy đủ về quan hệ tình dục, bị cáo đã thực hiện hành vi đủ yếu tố cấu thành tội thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, qua đó Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Minh Đang mức án 18 tháng tù về tội danh nêu trên theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 145, Bộ luật Hình sự.

X.PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>