Kiên quyết đẩy lùi các loại tội phạm

27/01/2022 | 08:31 GMT+7

Lãnh đạo Công an huyện Châu Thành A cho biết, qua 1,5 tháng ra quân tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, đơn vị đã có nhiều chiến công, đồng thời sẽ tiếp tục phát huy để triệt phá các loại tội phạm, góp phần giúp người dân trên địa bàn an tâm vui xuân, đón tết.

Một vụ tàng trữ trái phép chất ma túy bị công an triệt phá.

Trung tá Huỳnh Thị Phương Hiếu, Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an huyện Châu Thành A, đánh giá, dù dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp nhưng các loại tội phạm và tệ nạn xã hội vẫn không từ bỏ hành vi vi phạm pháp luật, tuy vậy, chúng vẫn không qua mắt được các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an.

Qua 1,5 tháng ra quân, đơn vị triệt phá 15 điểm tệ nạn xã hội, tạm giữ 76 đối tượng; 1 vụ/1 đối tượng vận chuyển hàng cấm với 650 bao thuốc lá nhập lậu. Trong các điểm tệ nạn xã hội bị triệt phá, có vụ số tiền phát hiện tại hiện trường khá lớn, khi tổ chức, hầu hết địa điểm đều ẩn sâu trong nông thôn, đường sá đi lại khó khăn và có người canh giới.

Điển hình như ngày 4-1, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện phối hợp với phòng chức năng Công an tỉnh triệt phá tụ điểm đánh bạc tại ấp Nhơn Phú 1, xã Nhơn Nghĩa A. Tại hiện trường, lực lượng công an tạm giữ 13 đối tượng, 2 bộ lắc tài xỉu, 65,3 triệu đồng, 11 xe mô tô các loại, 14 điện thoại di động và nhiều tang vật có liên quan.

Theo Công an huyện, đây là tụ điểm đánh bạc do các đối tượng hoạt động khá chuyên nghiệp tổ chức. Nhóm này sau khi hội đủ quân số thường tìm đến những khu vực thưa vắng dân để làm điểm sát phạt. Để triệt phá điểm này, lực lượng trinh sát đã phải theo dõi, đeo bám nhiều ngày liền.

Hay trước đó, ngày 21-12-2021, qua công tác trinh sát, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện phối hợp với Công an xã Tân Hòa triệt phá 1 tụ điểm đá gà ăn tiền với 9 đối tượng tham gia tại ấp 6B, xã Tân Hòa. Tại hiện trường, lực lượng thu giữ 4 con gà trống, gần 23,8 triệu đồng, 9 điện thoại di động...

Được biết, điểm này nằm xa khu dân cư, ít người qua lại. Để qua mặt công an, chúng cử người canh giới nhằm khi “có động” thông báo cho nhau mà tẩu thoát.

Ngoài 2 vụ trên, qua 1,5 tháng, Công an huyện Châu Thành A còn triệt phá 1 vụ tội phạm về trật tự xã hội, so với thời gian liền kề (tháng 12-2021) giảm 4 vụ; 2 vụ/3 đối tượng có hành vi tàng trữ, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Tổ chức 420 cuộc tuần tra, qua đó giải tán 6 điểm đánh bạc nhỏ lẻ với 73 người tham gia, 25 nhóm thanh niên tụ tập đêm khuya.

Đạt được kết quả như trên là do trước khi ra quân tấn công trấn áp tội phạm, lãnh đạo Công an huyện quán triệt mục đích, ý nghĩa của đợt cao điểm; tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ nêu cao trách nhiệm và lấy sự bình yên của người dân lên trên hết; bám sát địa bàn, đối tượng có tiền án, tiền sự, nguy cơ vi phạm pháp luật; đồng thời dự báo, nắm chắt tình hình, địa bàn, đối tượng để triệt phá ngay từ cơ sở...

Theo dự báo của Công an huyện Châu Thành A, trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 tình hình tội phạm sẽ còn diễn biến phức tạp, nhất là cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng; tội phạm “tín dụng đen” với các hành vi cho vay lãi nặng, siết nợ, đòi nợ thuê, đánh bạc... Từ đó, tiềm ẩn rất lớn gây mất an ninh trật tự địa phương.

Theo thượng tá Dương Hoàng An, Trưởng Công an huyện Châu Thành A, để thực hiện tốt những mục tiêu, kế hoạch đề ra trong đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an huyện Châu Thành A sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm hộ, nắm người; tập trung thực hiện có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ; rà soát, lên danh sách các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm cần đấu tranh triệt phá; có phương án, kế hoạch giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh trật tự; kiên quyết triệt xóa các loại tệ nạn xã hội, nhất là các điểm, tụ điểm đá gà, đánh bài, số đề. “Đồng thời, tăng cường thực hiện tốt các giải pháp kiềm chế, làm giảm tai nạn, va chạm giao thông; lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn; phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích của lực lượng công an trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo cuộc sống bình yên cho Nhân dân vui xuân”, thượng tá An cho biết thêm.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>