Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm: Quyết làm trong sạch địa bàn, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng

23/06/2022 | 18:34 GMT+7

Bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa - xã hội phát triển, hôm nay (ngày 24-6), Công an tỉnh tổ chức Lễ phát động ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh. Đại tá Huỳnh Việt Hòa (ảnh), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, cho biết:

- Thời gian qua, lực lượng công an toàn tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp góp phần ổn định về ANTT, từ đó tội phạm được kéo giảm, tai nạn giao thông được kiềm chế.

Từ nay đến cuối năm, trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng như: Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022; giải Marathon quốc tế “Mekong delta marathon” năm 2022; Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và nhiều hoạt động kỷ niệm khác. Đây cũng là thời điểm dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng hoạt động chống phá, các hành vi vi phạm về hình sự, kinh tế, ma túy có thể diễn biến phức tạp.

Do đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT nói chung và bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng của tỉnh, Công an tỉnh chủ động mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian từ ngày 24-6 đến ngày 31-7-2022 với mục tiêu: Nắm sát tình hình, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về ANTT, làm trong sạch địa bàn, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng của tỉnh góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Để đạt được mục tiêu đó, Công an tỉnh có những biện pháp gì, thưa đại tá ?

- Để đạt được các mục tiêu trên, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an đơn vị, địa phương chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm ANTT.

Tập trung tấn công, trấn áp mạnh vào các loại tội phạm, hành vi liên quan đến “tín dụng đen”; tăng cường triệt xóa điểm tệ nạn xã hội, ma túy; kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm. Tổ chức tuần tra, kiểm tra xử lý nghiêm hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, an toàn phòng cháy, chữa cháy, kiểm soát chặt hoạt động của các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT.

Phát huy tốt vai trò của công an xã chính quy trong công tác phòng, chống tội phạm tại cơ sở. Huy động 100% lực lượng triển khai các biện pháp bảo vệ an toàn cho đại biểu, doanh nghiệp và Nhân dân tham gia các hoạt động trong chuỗi sự kiện quan trọng của tỉnh.

Riêng lực lượng Công an thành phố Vị Thanh sẽ thực hiện những biện pháp gì trong đảm bảo ANTT, trật tự, an toàn giao thông tại các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn thành phố ?

- Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh xác định địa bàn thành phố Vị Thanh là một trong những địa bàn trọng điểm trong đợt cao điểm lần này nên đã chỉ đạo Công an thành phố Vị Thanh rà soát, tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp về ANTT; rà soát, đấu tranh, răn đe các đối tượng có dấu hiệu, biểu hiện vi phạm pháp luật về ANTT trên địa bàn.

Đồng thời, tuyên truyền, phát động người dân tham gia bảo đảm ANTT, xây dựng nếp sống văn minh, tuân thủ pháp luật; huy động tối đa lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, lập lại trật tự công cộng, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Bên cạnh đó, Công an tỉnh sẽ hỗ trợ, tăng cường lực lượng cho Công an thành phố để bảo vệ các sự kiện quan trọng của tỉnh diễn ra trên địa bàn thành phố Vị Thanh.

Công an Hậu Giang quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng.

Thời gian qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có vai trò rất quan trọng trong việc giữ gìn ANTT trên địa bàn. Đợt này, đại tá mong muốn gì ở người dân trong việc đóng góp công sức vào bảo đảm ANTT ?

- Thời gian qua, lực lượng công an toàn tỉnh đã phối hợp với các cấp, các ngành, Mặt trận, đoàn thể và địa phương xây dựng, củng cố phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng, nhân rộng 61 mô hình bảo đảm ANTT, qua đó đã huy động được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, qua phong trào, người dân đã cung cấp cho lực lượng công an gần 300 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an triệt xóa hơn 70 tụ điểm tệ nạn xã hội, bắt hơn 400 đối tượng tham gia; làm rõ hơn 30 vụ tội phạm, bắt hơn 50 đối tượng… Thay mặt lực lượng công an toàn tỉnh, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các địa phương và Nhân dân đã giúp đỡ, hỗ trợ lực lượng công an trong công tác bảo đảm ANTT.

Thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh rất mong cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tiếp tục ra sức, chung tay cùng lực lượng công an thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật, xây dựng xã hội kỷ cương, an ninh, an toàn và lành mạnh, trước mắt là bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng của tỉnh.

Trong quá trình thực hiện cao điểm, đại tá yêu cầu gì đối với lực lượng công an toàn tỉnh ?

- Để thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm lần này, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh kêu gọi lực lượng công an toàn tỉnh ra quân tấn công, trấn áp tội phạm với tinh thần quyết tâm, quyết liệt; trách nhiệm trong triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, giải quyết triệt để các vấn đề liên quan đến ANTT từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Chủ động, sáng tạo, đề xuất thực hiện các nhiệm vụ công tác gắn với mục tiêu, yêu cầu cao điểm đề ra và bám sát với chỉ tiêu công tác được giao.

Xin cảm ơn đại tá !

NHẬT TÂN thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>