Thứ Năm, ngày 15/12/2022 | 18:58
Gần đây, nhiều người sử dụng mạng xã hội zalo bị các đối tượng xấu lấy cắp tài khoản rồi gửi tin nhắn để nhờ chuyển khoản, vay tiền nhiều người khác có tên trong danh bạ. Điều này, đang khiến nhiều người dùng mạng xã hội khá hoang mang, vậy cần làm gì để đề phòng ?
Người dùng mạng xã hội cần thận trọng khi tải các app không rõ nguồn gốc hay các đường link lạ được gửi đến điện thoại cá nhân... (Ảnh minh họa)
Nhiều chiêu trò lừa đảo
Trong tâm trạng lo lắng, anh L.V.K., ở thành phố Vị Thanh, chia sẻ: Cách đây 2 tuần, trong quá trình mang điện thoại đi sửa, sau đó tài khoản zalo của anh đã bị một đối tượng lạ lấy cắp, sử dụng. Đối tượng này sau khi lấy được zalo của anh K. đã lập một tài khoản có tên của anh, dùng ảnh mà anh từng sử dụng để làm ảnh đại diện. Sau đó, đối tượng dùng tài khoản zalo này gửi các đường link, với nội dung nhờ tham gia giúp bình chọn một chương trình bằng cách nhấn vào đường link để có thể share, like tương tác. Bằng chiêu trò này, nhiều người đã lầm tưởng đây là tài khoản mà anh K. vẫn còn đang sử dụng, nên một số người đã làm theo.
Anh K. cho biết: “Thật sự xài mạng xã hội giờ cũng bất an lắm, mình không biết sao mà các đối tượng biết được số điện thoại, rồi mật khẩu zalo của mình để đăng nhập vào. Theo một số người quen nhận được tin nhắn từ tài khoản của tôi sau khi bị đối tượng lạ sử dụng, thì đối tượng này chỉ gửi đường link gì đó nhờ vào bình chọn giùm, tuy không có những tin nhắn giả mạo nhờ mượn tiền này kia, nhưng tôi vẫn rất lo lắng. Bởi một số người quen, không biết đã nhấn vào đường link làm theo, sau đó tài khoản zalo của họ cũng bị lấy cắp”.
Tương tự, trường hợp ông L.V.Đ., ở xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh, cũng bị một đối tượng lấy cắp tài khoản zalo, sau đó người này mạo danh ông nhắn tin cho bạn bè, người thân hỏi mượn tiền. “Khi có người quen điện thoại hỏi tôi có nhắn tin mượn tiền gì không. Lúc đó, tôi giật mình vì không có nhắn tin với nội dung như vậy. Người này còn cho biết, tài khoản zalo của tôi đã gửi tin nhắn hỏi bạn ấy cho mượn tiền. Lúc này, tôi mới biết tài khoản zalo bị người lạ lấy cắp sử dụng. Ngay sau đó, tôi liền nhắn tin và điện thoại cho một số bạn bè, người thân biết sự việc”, ông Đ. chia sẻ.
Ông Đ. nhớ lại trước đó, có một người quen gửi đường link qua zalo cho ông nhờ vào đường link bình chọn giúp một chương trình. Thấy người quen, nên ông Đ. nhấn vào tham gia bình chọn mà không biết đường link có chứa mã độc từ đó, đối tượng đã lấy cắp tài khoản zalo của ông. Xem tin nhắn trong zalo của ông Đ., biết ông đang công tác tại một đơn vị, nên đối tượng gửi tin nhắn đến những người trong danh sách bạn bè chủ yếu đồng nghiệp của ông để hỏi mượn tiền với nội dung: “C. tài khoản còn đủ 8 triệu không chuyển khoản giúp đang cần có việc gấp. Tài khoản bị quá hạn mức mai 8h sáng ra ngân hàng chuyển sớm lại được chứ???”.
Có một đồng nghiệp đã chuyển vài triệu đồng, những người khác không chuyển vì biết rằng đây là chiêu lừa đảo. Có người định chuyển, nhưng sau đó biết được sự việc nên dừng lại. “Tôi nhanh chóng lấy lại được tài khoản zalo. Vào đọc tin nhắn trong zalo, tôi thấy đối tượng nhắn tin cho nhiều bạn bè, người thân để hỏi mượn tiền với nhiều mức khác nhau”, ông Đ. cho biết.
Lời khuyên từ ngành chức năng
Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh: Các đối tượng xấu có thể đã lấy được tài khoản zalo của nạn nhân với nhiều thủ đoạn như: giả danh nhân viên nhà mạng, ngân hàng liên hệ với khách hàng đề nghị hỗ trợ nâng cấp sim 4G miễn phí. Sau đó, hướng dẫn nạn nhân thao tác theo một cú pháp trên điện thoại, nhằm chuyển quyền sử dụng số thuê bao của nạn nhân sang sim trắng mà đối tượng đã chuẩn bị. Sau khi chiếm quyền sử dụng số thuê bao, đối tượng đăng nhập tài khoản zalo của nạn nhân.
Ngoài ra, một thủ đoạn khá phổ biến hiện nay là các đối tượng đã cài cắm được một ứng dụng/app ảo nào đó lên điện thoại của nạn nhân hoặc hướng dẫn nạn nhân nhấp vào đường link có chứa mã độc, nhằm mục đích lấy thông tin và mật khẩu đăng nhập tài khoản zalo. Không chỉ vậy, các đối tượng còn tạo một tài khoản zalo có hình ảnh giống như tài khoản của bạn bè hoặc người thân, cấp trên của bị hại để nhắn tin kết bạn và đưa ra thông tin gian dối nhờ nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản để chiếm đoạt.
Đại tá Phan Thanh Minh, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh, cho biết: “Để bảo vệ tránh bị đánh cắp tài khoản zalo người dùng nên tự bảo vệ mình bằng cách không tải những ứng dụng không rõ nguồn gốc thường xuất hiện trên các trang quảng cáo, trên mạng xã hội và do người không quen biết gửi. Không cung cấp mã QR Code đăng nhập zalo cho bất kỳ ai. Không nhấp chuột vào những đường dẫn lạ do người khác gửi đến. Ngoài ra, khi người dùng nhận tin nhắn như nhờ chuyển khoản hộ hay nạp tiền điện thoại… cần liên hệ trực tiếp bằng số điện thoại để xác nhận. Khi đã bị đánh cắp tài khoản zalo, người dùng cần nhanh chóng liên hệ với người thân, bạn bè để đăng tải thông tin việc bị kẻ gian đánh cắp tài khoản zalo để ngăn chặn đối tượng sử dụng tài khoản zalo để chiếm đoạt tiền của bạn bè, người thân… Sử dụng số điện thoại đăng ký tài khoản zalo để đăng nhập lại tài khoản zalo, kiểm tra thiết bị đăng nhập và đăng xuất khỏi các thiết bị. Sau đó, báo ngay cho cơ quan công an để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định”.
Phải làm gì khi bị đánh cắp tài khoản zalo ?
“Khi đã bị đánh cắp tài khoản zalo, người dùng cần nhanh chóng liên hệ với người thân, bạn bè để đăng tải thông tin việc bị kẻ gian đánh cắp tài khoản zalo để ngăn chặn đối tượng sử dụng tài khoản zalo để chiếm đoạt tiền của bạn bè, người thân… Sử dụng số điện thoại đăng ký tài khoản zalo để đăng nhập lại tài khoản zalo, kiểm tra thiết bị đăng nhập và đăng xuất khỏi các thiết bị. Sau đó, báo ngay cho cơ quan công an để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định”, Đại tá Phan Thanh Minh, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh, lưu ý. |
Bài, ảnh: AN NHIÊN
14:10 12/05/2025
(HGO) - Ngày 12-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết, vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh bắt 2 nhóm thanh niên đánh nhau, thu giữ nhiều hung khí, súng và ma túy.
07:27 12/05/2025
Trong số những vụ phạm pháp liên quan đến ma túy bị lực lượng chức năng triệt xóa, xử lý thời gian qua, có không ít đối tượng phạm tội ở độ tuổi thanh, thiếu niên có hành vi tổ chức sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự xã hội.
07:26 12/05/2025
(HG) - Theo Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh, tính đến tháng 5-2025, tổng số án có điều kiện thi hành đối với các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế là 5 việc, tương ứng với số tiền 6,9 tỉ đồng; trong đó thụ lý mới 3 việc với số tiền 4,5 tỉ đồng.
07:25 12/05/2025
(HG) - Tòa án nhân dân thị xã Long Mỹ vừa tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án Hồ Văn Thắng cùng 6 đồng phạm bị xét xử về các tội mua bán, tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định tại Điều 251, Điều 255 và Điều 249 Bộ luật Hình sự.
08:24 09/05/2025
(HG) - Sáng ngày 8-5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt các bị cáo Tô Điền Quốc Hưng (sinh năm 1975), 7 năm 6 tháng tù và bị cáo Lâm Thị Thúy Nga (sinh năm 1983), 7 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
08:22 09/05/2025
Trong những năm qua, nhờ triển khai hiệu quả công tác số hóa sổ hộ tịch mà ngành tư pháp đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân khi giải quyết thủ tục hành chính.
17:56 08/05/2025
(HG) – Tòa án nhân dân huyện Châu Thành A vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Huyền 18 tháng cải tạo không giam giữ, Phan Tuấn Kiệt 15 tháng cải tạo không giam giữ và Lê Thanh Tuấn 12 tháng cải tạo không giam giữ cùng về tội đánh bạc theo Điều 321, Bộ luật Hình sự.
05:27 08/05/2025
Đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) luôn được các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn thành phố Ngã Bảy quan tâm thực hiện với nhiều biện pháp phù hợp, góp phần đẩy lùi các loại tội phạm; xã Đại Thành được xem là điểm sáng.
05:27 08/05/2025
(HG) - Tòa án nhân dân huyện Phụng Hiệp vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2003), 2 năm 6 tháng tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy theo Điều 250, Bộ luật Hình sự.
05:26 08/05/2025
(HG) - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Bích Tuyền (sinh năm 1981), trú ấp Đông Lợi A, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
14:10 12/05/2025
(HGO) - Ngày 12-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết, vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh bắt 2 nhóm thanh niên đánh nhau, thu giữ nhiều hung khí, súng và ma túy.
07:34 12/05/2025
(HG) - Ngày 11-5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước chủ trì phiên họp trực tuyến lần thứ tư Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.
07:33 12/05/2025
(HG) - Trường Chính trị tỉnh vừa tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn đánh giá nhiệm thu cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Hậu Giang”, do Ths. Lê Văn Tuyên làm chủ nhiệm, Trường Chính trị tỉnh là cơ quan chủ trì, được thực hiện từ tháng 5 năm 2023 đến nay, với tổng kinh phí gần 1,2 tỉ đồng.
07:31 12/05/2025
(HG) - Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong tháng 5 được Thường trực HĐND tỉnh đề ra.