3 năm 6 tháng tù vì chống người thi hành công vụ

26/09/2022 | 18:02 GMT+7

(HG) - Tòa án nhân dân tỉnh vừa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Võ Nhật Thanh (sinh năm 1985), ngụ xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, 3 năm 6 tháng tù giam, về tội chống người thi hành công vụ theo Điều 330, Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, trước đó vào chiều ngày 23-11-2021, nhận được tin báo người dân về việc đối tượng Võ Nhật Thanh, ngụ tại ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Tường, có hành vi cố ý gây thương tích cho người khác tại địa bàn ấp 9, xã Vị Trung, Công an xã Vị Trung, huyện Vị Thủy đã phân công 1 đồng chí Phó trưởng Công an xã và 1 công an viên đến hiện trường để giải quyết vụ việc.

Khi thấy lực lượng công an đến, đối tượng Thanh tiếp tục có hành vi chống đối và điều khiển xe mô tô đâm thẳng vào xe mô tô của lực lượng công an, làm ngã và bị thương 2 chiến sĩ công an, sau đó đối tượng điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường và đến hôm sau thì Thanh bị mời lên cơ quan công an để làm việc.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 28-6-2022, Tòa án nhân dân huyện Vị Thủy đã tuyên phạt Võ Nhật Thanh 4 năm tù về tội chống người thi hành công vụ, sau đó bị cáo có kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

ĐÌNH BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>