Vụ lúa Đông xuân 2022-2023: Xuống giống sớm, nhẹ lo hạn, mặn

Thứ Hai, ngày 26/09/2022 | 18:10

Mùa khô năm 2022-2023 được dự báo ít gay gắt như các năm trước, thế nhưng việc chủ động các phương án để ứng phó, đặc biệt là bố trí lịch thời vụ để né mặn được xem là giải pháp tốt nhất, giúp nông dân đảm bảo năng suất, giảm thiệt hại.

Hạn, mặn ít nghiêm trọng hơn các năm trước nhưng không chủ quan.

Không chủ quan

“Các địa phương và bà con nông dân cố gắng xuống giống lúa sớm trong tháng 10 đối với khoảng 400.000ha ở 8 tỉnh ven biển để né tránh hạn, mặn có thể xảy ra. Trong tháng 11, tập trung xuống giống hơn 700.000ha, còn lại 400.000ha trong tháng 12-2022”. Đây là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh tại Hội nghị sơ kết sản xuất vụ Thu đông, vụ Mùa năm 2022; triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân 2022-2023 vùng Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long, tổ chức tại thành phố Cần Thơ cách đây ít ngày.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đề nghị Tổng cục Thủy lợi và các cơ quan khoa học thuộc Bộ tiếp tục theo dõi sát tình hình nguồn nước, cập nhật thông tin dự báo để cung cấp cho các địa phương chủ động phương án ứng phó với hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Phân tích của các chuyên gia và nhà khoa học tại hội nghị đã làm rõ khuyến nghị của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh. Chẳng hạn như liên quan đến nguồn nước phục vụ cho sản xuất lúa, PGS.TS Trần Bá Hoằng, Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, thông tin: 95% lượng nước trong vùng phụ thuộc bên ngoài, chỉ có 5% nguồn nước mặt sinh ra trong vùng ĐBSCL. Trong mùa khô, nguồn nước hoàn toàn được cung cấp từ phía thượng lưu. Đây là yếu tố cần quan tâm.

Tuy nhiên, tín hiệu đáng mừng cho mùa khô năm sau, theo PGS.TS Trần Bá Hoằng đó là về tích nước ở Trung Quốc (phía thượng lưu), các hồ chứa dung tích khoảng 57,5%, các hồ ở hạ lưu sông Mekong khoảng 47,4%. Năm nay, một số hồ đã tích được 36 tỉ m3, thấp hơn trung bình nhiều năm, nhưng cao hơn những năm gần đây, là nguồn rất tốt cung cấp nước cho mùa khô của năm sau ở ĐBSCL.

Một vấn đề đáng lưu ý, đó là theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến cuối năm vẫn còn trong tình trạng La lina nên khả năng mưa trong mùa khô sẽ kéo dài và kết thúc muộn, đỉnh lũ sẽ rơi vào khoảng cuối tháng 10.  Do vậy, các tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang lưu ý ảnh hưởng của lũ kết hợp với triều cường. Đặc biệt là các tỉnh ven biển lưu ý từ tháng 9 đến tháng 11 mưa kết hợp với triều cường có thể gây ngập úng.

Riêng về tình hình sản xuất trong mùa khô năm 2022-2023, PGS.TS Trần Bá Hoằng cho rằng tình hình không đáng lo ngại do hạn, mặn ít nghiêm trọng hơn các năm trước. PGS.TS Trần Bá Hoằng phân tích: Vào tháng 12, mặn có khả năng xâm nhập nhưng gần như không ảnh hưởng gì lớn đến sản xuất vì đã có các công trình thủy lợi kiểm soát. Từ tháng 1 đến tháng 2, mặn xâm nhập từ 40-50km, nếu ở thượng lưu xả nước, có thay đổi bất thường có thể làm gia tăng sơ suất. Cuối tháng 3, mùa khô giảm, trong một số thời kỳ thấp chúng ta có thể tranh thủ lấy nước ngọt phục vụ sản xuất. Hệ thống cống Cái Lớn - Cái Bé đã hoàn chỉnh, kiểm soát mặn rất tốt, đặc biệt là Kiên Giang, Hậu Giang nên nông dân có thể yên tâm.

Trước những phân tích trên, PGS.TS Trần Bá Hoằng khuyến nghị: “Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng với tổng diện tích 58.900ha có thể bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn trong năm 2022-2023. Vì vậy, cần tăng cường các giải pháp, lưu ý tác động của xâm nhập mặn với diện tích vụ Đông xuân và cây ăn trái”.

Theo dõi sát thông tin về xâm nhập mặn giúp nông dân chủ động trong sản xuất lúa vụ Đông xuân 2022-2023.

Nhiều giải pháp

Theo ông Lương Văn Anh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, nguồn nước vụ Đông xuân tới rất thuận lợi. Hạn, mặn trong giai đoạn này nhỏ hơn năm 2015-2016 và 2019-2020. Dù vậy, chúng ta không được chủ quan.

Làm rõ hơn nhận định này, ông Lương Văn Anh dẫn chứng lượng mưa của khu vực ĐBSCL được dự báo sẽ lớn hơn trung bình nhiều năm từ 10-40%, gây ngập úng khu vực ven sông, khu vực có đê bao, bờ bao thấp trong vụ Đông xuân tới. Đặc biệt là thời điểm gieo trồng cũng như cuối vụ thu hoạch.

Còn về xâm nhập mặn, tại các vùng chuyên canh lúa, với khả năng cấp nước hiện tại của các công trình thủy lợi, ở thời điểm cao nhất, xâm nhập mặn khả năng ảnh hưởng đến 4 tỉnh ven biển với diện tích gần 60.000ha, bao gồm: Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng. Do đó, cần theo dõi sát các bản tin của Tổng cục Thủy lợi về nhận định nguồn nước theo tháng, theo tuần, đặc biệt là thời điểm triều cường, trong đó có những nhận định về ranh mặn, thời điểm để lấy nước.

Từ những phân tích và dự báo về tình hình thời tiết thời gian tới, ông Lương Văn Anh khuyến cáo các địa phương cần rà soát xuống giống sớm vụ Đông xuân 2022-2023, cơ bản hoàn thành trong năm 2022 để phù hợp với tình hình nguồn nước, xâm nhập mặn. Đặc biệt là các tỉnh có nguy cơ xâm nhập mặn tăng cao vào tháng 1, tháng 2 năm 2023 như: Long An, Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang.

Vùng ven biển thuộc khu vực bán đảo Cà Mau: Kiên Giang (An Minh, An Biên, U Minh Thượng), Cà Mau (Thới Bình, U Minh) cần thực hiện đắp đập tạm, nạo vét kênh, mương sớm trước khi mùa mưa kết thúc để tích trữ, điều tiết nước hợp lý.

Vùng Gò Công (Tiền Giang), Mang Thít (Vĩnh Long), Nhật Tảo - Tân Trụ (Long An): Theo dõi chặt chẽ độ mặn, thực hiện đóng kín dần các cống từ phía biển lên thượng lưu từ tháng 12-2022, tháng 1-2023 tăng cường nạo vét hệ thống kênh mương để nâng cao năng lực chuyển nước của các kênh trục hệ thống, tận dụng thời điểm triều kém để tranh thủ lấy nước, trữ nước.

“Nước thượng nguồn về tương đối lớn hơn trung bình nhiều năm và thời gian gần đây nhưng mà chúng ta không được chủ quan. Tuân thủ tuyệt đối dự báo nguồn nước; lưu ý vận hành các công trình thủy lợi, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong những thời điểm triều cường xâm nhập mặn sâu vào trong. Đóng cống và các công trình thủy lợi để điều tiết, khi triều rút xuống và thượng nguồn về thì mở ra để lấy nước vào”, ông Lương Văn Anh nhấn mạnh.

Vụ lúa Đông xuân 2022-2023, toàn vùng Nam bộ gieo sạ khoảng 1,58 triệu héc-ta, giảm trên 6.100ha so với vụ Đông xuân 2021-2022; trong đó, vùng Đông Nam bộ gieo sạ 80.000ha (tăng khoảng 760ha), vùng ĐBSCL gieo sạ khoảng 1,5 triệu héc-ta (giảm trên 6.800ha). Riêng tỉnh Bến Tre không bố trí gieo sạ vụ Đông xuân khoảng 10.000ha lúa mà chuyển đổi sang cây trồng cạn phù hợp.

 

Bài, ảnh: MỘNG TOÀN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tăng cường công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai

11:18 27/06/2025

(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Hiệu quả công tác chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

05:42 27/06/2025

Trong những năm qua, hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Long Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Phát triển vùng chuyên canh gắn với chuỗi giá trị nông sản chủ lực

05:39 27/06/2025

Với lợi thế về đất đai và khí hậu, huyện Châu Thành đang tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân địa phương.

Chạm vào bản sắc Hậu Giang qua mỗi sản phẩm OCOP

08:29 26/06/2025

Với định hướng phát triển sản phẩm OCOP không chỉ về số lượng mà còn về chiều sâu giá trị, Hậu Giang đang từng bước khai thác bản sắc vùng miền như một lợi thế cạnh tranh.

Nông dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác trong vụ lúa Thu đông

09:48 25/06/2025

(HG) - Để vụ lúa Thu đông 2025 sản xuất đạt hiệu quả ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác.

Tiền gia công một cuộn rơm ở mức 11.000-12.000 đồng

05:55 25/06/2025

(HG) - Nhiều người hành nghề dùng máy đi thu gom rơm rạ trên đồng rồi đóng thành cuộn để cung ứng cho khách hàng có nhu cầu cho biết, giá thuê gia công mỗi cuộn rơm trong vụ lúa Hè thu này đang dao động từ 11.000-12.000 đồng/cuộn, tăng từ 2.000-3.000 đồng/cuộn so với vụ lúa Đông xuân vừa qua.

Mưa dầm ảnh hưởng sản xuất lúa

06:26 24/06/2025

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa dầm kèm theo gió mạnh đã làm ảnh hưởng đến tình hình thu hoạch lúa Hè thu và nhiều diện tích lúa Thu đông của nông dân vừa gieo sạ.

Còn một số khó khăn trong thực hiện Đề án vùng lúa chất lượng cao

06:24 24/06/2025

(HG) - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau gần 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu

Phát triển ấn tượng nhưng chưa vơi nỗi lo sạt lở

05:43 23/06/2025

Trong những tháng đầu năm, huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả nổi trội về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần tạo nên thành tích chung của tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng sạt lở trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, đòi hỏi địa phương cần những giải pháp cụ thể hơn cho vấn đề này.

Canh tác “thuận thiên” thích ứng với biến đổi khí hậu

07:11 22/06/2025

Nhờ sự linh hoạt trong sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình canh tác “thuận thiên” tôm - lúa ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, không chỉ giúp người dân tránh được rủi ro mùa vụ mà còn nâng cao thu nhập.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...