Thứ Năm, ngày 17/11/2016 | 07:00
Thời điểm này, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh đang tất bật gieo trồng rau, màu đón tết. Đây được xem là thời điểm thuận mùa hứa hẹn sẽ thu được lợi nhuận cao trong năm.
![]() |
Ông Tám dự định sẽ trồng lại khổ qua để bán tết sau khi thu hoạch hết rau xà lách.
Với 1.500m2 đất quanh nhà, ông Lê Văn Tám, ở ấp 1, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tận dụng để trồng cải xà lách và hiện đã bước vào giai đoạn thu hoạch. Được biết, thời điểm này rau xà lách có giá bán trên thị trường khá cao, khoảng 30.000 đồng/kg. Tuy còn khoảng hơn 2 tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, nhưng ông Lê Văn Tám đã lên kế hoạch chuẩn bị gieo trồng các loại rau màu được ưa chuộng dịp cuối năm.
Ông Tám cho hay: “Dự định khi thu hoạch hết mấy luống rau xà lách này, tôi ươm khổ qua trồng lại. Bởi theo quan niệm của người dân, ngày tết “ăn khổ qua cho qua cái khổ” của năm cũ, vì thế sức tiêu thụ mặt hàng này rất mạnh và giá cao. Mấy hôm nay, tôi tranh thủ chống ghe ra ngoài kênh để vớt lục bình đem về ủ lại cho hoai mục. Sợ lỡ có nước mặn vào, lục bình chết hết thì không có nguyên liệu làm nền đất”.
Không riêng ông Tám, nông dân trồng rau, màu ai nấy đều kỳ vọng về một vụ mùa thắng lợi. Bà con cho rằng, gieo trồng vào vụ Đông xuân có nhiều điều kiện thuận lợi như thời tiết tốt, ít bị thiệt hại, rau màu dễ phát triển. Đa số các loại rau, màu đều có thời gian sinh trưởng ngắn, nhanh thu hoạch, nhất là càng về cuối năm sức tiêu thụ càng mạnh. Do vậy, bà con thường chuẩn bị rất kỹ từ khâu làm đất đến chăm sóc để có năng suất cao nhất. Thời điểm này, 1,5ha dưa lê của gia đình bà Huỳnh Trúc Linh, ở xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, đã xuống giống được hơn 1 tháng tuổi, kỳ vọng sau khi thu hoạch vào tết này sẽ được mùa, trúng giá. Còn khoảnh đất trống quanh nhà cũng được bà tận dụng trồng thêm đậu bắp.
Trao đổi trong lúc ươm hạt giống vô bầu, bà Linh cho hay: “Tận dụng nửa công đất để trồng đậu bắp kiếm thêm thu nhập. Gia đình cũng có thể dùng nó để lắp vào khoản chi phí bơm nước cho rẫy dưa. Tôi chọn đậu bắp vì dễ trồng và dễ bán ở mọi thời điểm. Còn dưa lê, phải chăm sóc kỹ để đạt năng suất cao nhất. Bản thân cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, nếu có nước mặn vào thì đắp kín mấy đường nước trong rẫy. Tôi cũng mua sẵn ống nước đề phòng khi khô hạn thì lấy nguồn cây nước để tưới”.
Bên cạnh những thuận lợi khi trồng màu dịp tết thì các vấn đề về sâu bệnh cũng là mối lo ngại lớn của nông dân. Bởi nếu không phát hiện, điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng lớn đến năng suất và sản lượng. Cùng nỗi lo trên, ông Dương Văn Mách, một nông dân gắn bó với nghề trồng rau màu hơn nửa đời người cho rằng: “Vụ rau tết, tuy thuận lợi nhưng không thể xem thường. Đáng ngại nhất trên cây cải trời là sâu keo, sâu xanh da láng. Mấy con đó mình phải phun đúng thuốc mới trị được. Do kinh nghiệm nhiều năm nên chỉ cần nhìn là tôi biết phải phun thuốc gì để nó chết. Ở đây, tôi chỉ sử dụng những loại thuốc có nguồn gốc sinh học thôi. Tuyệt đối phải cách ly an toàn trước khi thu hoạch để rau của mình được sạch, an toàn. Tết này, tôi vẫn trồng tiếp cải trời và cải bẹ xanh để bán kiếm thêm thu nhập”.
Như vậy, để chuẩn bị cho vụ rau, màu vào thời điểm Đông xuân, mỗi nông dân đã có cách làm riêng để đạt năng suất và chất lượng. Nhằm giúp nông dân có được một vụ mùa thắng lợi, ông Trần Ngọc Thể, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, khuyến cáo: “Đây là một mùa vụ khá thuận lợi cho bà con, tuy nhiên cần lưu ý làm đất kỹ, bón phân hữu cơ, bón vôi diệt mầm bệnh lưu tồn trong đất trước khi gieo hạt, nhất là đối với dưa hấu. Khi sử dụng phân, tránh bón quá nhiều đạm và gieo sạ với mật độ phù hợp để hạn chế sâu bệnh. Bà con nên sử dụng các loại thuốc có nguồn gốc sinh học và cách ly theo khuyến cáo trên sản phẩm để đảm bảo an toàn.
Bài, ảnh: THÚY HẰNG
05:01 22/05/2025
(HG) - Qua ghi nhận của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn tỉnh đã xuống giống gần 74.300ha lúa Hè thu, vượt gần 1.300ha so với kế hoạch. Trong đó gần 10 ngày qua, ghi nhận hơn 2.000ha lúa Hè thu được nông
06:07 20/05/2025
(HG) - Từng là loại trái cây mang lại nguồn thu nhập cao cho nông dân sau mỗi vụ thu hoạch, nhưng hiện nay, xoài cát hồng đang rớt giá mạnh khiến bà con nông dân đứng ngồi không yên.
05:59 20/05/2025
(HG) - Hiệp hội Gia cầm Việt Nam cho biết, thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội đã xuất hiện, lan truyền thông tin thất thiệt về sản xuất trứng gà giả ở nước ta, từ đó gây hoang mang, lo lắng cho người tiêu dùng. Chính vì vậy, Hiệp hội Gia cầm
09:13 19/05/2025
(HG) - Theo đánh giá của ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh, do đang vào thời điểm chuyển mùa nên thời tiết thường xuyên có nắng, mưa xen kẽ.
07:21 19/05/2025
Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã và đang trở thành động lực phát triển kinh tế nông thôn, góp phần nâng chất tiêu chí nông thôn mới (NTM) và nâng cao đời sống người dân.
07:17 19/05/2025
(HG) - Đến nay, toàn tỉnh có 3 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành/đạt chuẩn nông thôn mới; 41/51 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 80,39%;
07:39 16/05/2025
(HG) - Sáng ngày 15-5, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Đề án Hậu Giang xanh) và Đề án kiểm soát môi trường tại khu vực sản xuất than củi trên địa bàn tỉnh (Đề án kiểm soát sản xuất than củi).
05:32 16/05/2025
Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng và sự an toàn của nông sản, hướng đi sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ trở thành xu thế tất yếu. Nhận thức được điều này, Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC) Hậu Giang đã xây dựng kế hoạch sản xuất lúa theo hướng hữu cơ năm 2025 với những mục tiêu cụ thể, quy mô mở rộng và các giải pháp đồng bộ.
18:31 15/05/2025
Với những việc làm thiết thực, người dân ở các xã trong huyện Vị Thủy đã góp phần bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế, chung sức xây dựng quê hương nông thôn mới.
18:31 15/05/2025
(HG) - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 864/QĐ-TTg điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025 của các địa phương tại các Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022, số 147/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
07:03 22/05/2025
(HG) - Chiều ngày 21-5, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Huyến cùng Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Chí Hùng có cuộc họp với các sở, ngành, địa phương về kịch bản thu ngân sách nhà nước và tiến độ thực hiện kế hoạch thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh.
07:02 22/05/2025
(HG) - Đây là lưu ý của ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tại Lễ khai mạc Hội thi “Tin học trẻ” tỉnh Hậu Giang lần thứ XXII - 2025, do Tỉnh đoàn phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tại Trường THPT Vị Thanh (thành phố Vị Thanh) vào ngày 21-5.
07:01 22/05/2025
(HG) - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh vừa tổ chức Lễ công bố và trao quyết định thăng quân hàm, nâng lương cho 72 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc diện cán bộ quản lý trong lực lượng vũ trang tỉnh.
06:59 22/05/2025
(HG) - Công trình được khánh thành là của Trường Tiểu học và THCS Phương Ninh (xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp) nằm trong Dự án xây dựng mới và cải tạo cơ sở trường học tại các vùng có điều kiện kinh tế còn khó khăn do Tổ chức Saigon