Tin vụ lúa Đông xuân thắng lợi

Thứ Sáu, ngày 27/01/2023 | 06:06

Với ước vọng mở đầu cho một năm sản xuất nông nghiệp tiếp tục được mùa, được giá nên những ngày vừa qua, dù bận rộn vui xuân đón tết nhưng nông dân trong tỉnh vẫn không quên đồng ruộng mà phấn khởi ra đồng đầu năm.

Nông dân Hậu Giang đã và đang phấn khởi ra đồng đầu năm với mong muốn vụ mùa sản xuất đạt thắng lợi trên các mặt.

Theo chia sẻ của nhiều nông dân trong tỉnh thì ngay từ chiều mùng 1 tết, bà con đã tranh thủ ra đồng để thăm lúa, cũng như bón phân, phun thuốc phòng trị sinh vật gây hại nhằm bảo vệ tốt cho cây lúa. Rảo quanh thăm 1,5ha lúa Đông xuân của gia đình được hơn 50 ngày tuổi, ông Nguyễn Văn Mười, ở ấp 5, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, chia sẻ: “Vào ngày mùng 1 tết là ngay thời điểm ruộng lúa của tôi phải bón phân rước đòng đòng. Do đó, tranh thủ buổi sáng tôi đi chúc tết họ hàng thì buổi chiều tôi tiến hành bón phân cho cây lúa. Bởi đây là giai đoạn quan trọng, nếu bón phân trễ một, hai ngày thì có thể làm giảm năng suất lúa khi thu hoạch. Vì vậy, tôi đã mở đầu cho vụ sản xuất ngay từ sớm với kỳ vọng vụ lúa chính trong năm sẽ được trúng mùa, bán được giá”.

Cùng tâm trạng phấn khởi ra đồng đầu năm, ông Lê Thanh Hùng, ở ấp 2, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, cho hay: “Thực hiện theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp tỉnh, đồng thời qua theo dõi thông tin từ báo, đài thì ngành nông nghiệp dự báo trong những ngày tết sẽ có lứa rầy cám nở rộ. Do đó, với việc canh tác giống lúa thơm ST 25 nên từ ngày mùng 1 tết đến nay, hôm nào tôi và nhiều bà con ở cánh đồng lúa nơi đây cũng đi thăm ruộng. Điều phấn khởi là hiện chưa ghi nhận sinh vật gây hại tấn công nên cây lúa đang phát triển tốt. Dù vậy, do lúa đang trong giai đoạn trổ bông nên sáng mùng 6 tết tôi đã phun cử thuốc đầu tiên cho hơn 2ha lúa Đông xuân của gia đình nhằm dưỡng bông, nuôi hạt, cũng như phòng ngừa một số dịch hại cho cây lúa ở giai đoạn quan trọng này, qua đây giúp cây lúa khỏe để cho năng suất cao nhất khi thu hoạch”.

Hiện nay, mặc dù không khí vui xuân đón Tết Quý Mão 2023 vẫn còn lan tỏa, nhưng qua ghi nhận thực tế vào sáng ngày 26-1 (mùng 5 tết), trên nhiều cánh đồng lúa Đông xuân của tỉnh, có không ít nông dân háo hức, hăng say ra đồng đầu năm với niềm tin vào một vụ mùa bội thu.

Theo ngành nông nghiệp tỉnh, vụ lúa Đông xuân 2022-2023, hiện nông dân trong tỉnh xuống giống được 75.501ha. Vào thời điểm này, các trà lúa trên địa bàn tỉnh tập trung ở giai đoạn đẻ nhánh đến làm đòng, với diện tích khoảng 66.000ha, giai đoạn mạ khoảng 1.800ha và giai đoạn trổ chín có khoảng 7.800ha.

Theo chia sẻ từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh thì trong những ngày vừa qua, thời tiết trên địa bàn tỉnh có xuất hiện mưa trái mùa trên diện rộng, đồng thời ban đêm lạnh, còn vào sáng sớm có sương mù dày đặc. Từ điều kiện trên đã làm cho sinh vật gây hại trên cây lúa phát triển và gia tăng diện tích gây hại. Cụ thể, từ ngày 17 đến 23-1 vừa qua (tức từ ngày 26 tháng Chạp đến mùng 2 tết), toàn tỉnh ghi nhận có 2.452ha lúa Đông xuân bị nhiễm sinh vật gây hại, tăng 664ha so với thời điểm trước đó khoảng 10 ngày, chủ yếu là nhiễm nhẹ với một số sinh vật gây hại như: rầy nâu nhiễm 134ha, sâu cuốn lá nhiễm 212ha, chuột cắn phá gây hại 641ha, bệnh đạo ôn lá nhiễm 884ha. Đặc biệt, ghi nhận có gần 300ha lúa ở giai đoạn đẻ nhánh đến làm đòng của người dân huyện Long Mỹ bị dịch hại muỗi hành tấn công, tăng gần 200ha so với thời điểm trước đó khoảng 10 ngày; tỷ lệ nhiễm muỗi hành từ 5-10% trên cùng diện tích canh tác.

Trước tình hình thời tiết đang có nhiều thuận lợi cho sinh vật gây hại trên lúa phát triển, nhưng ngành nông nghiệp tỉnh cho rằng thời gian vừa qua nông dân thực hiện tốt khuyến cáo vui xuân nhưng không quên đồng ruộng, đồng thời đã và đang tất bật ra đồng đầu năm là việc làm cần thiết để theo dõi và có biện pháp phòng trị các đối tượng dịch hại cho cây lúa được hiệu quả. Minh chứng là tuy tình hình dịch hại trên lúa trong những ngày vừa qua có gia tăng về diện tích nhưng nhờ bà con chủ động phòng ngừa từ sớm nên mức độ ảnh hưởng không lớn. Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp tỉnh lưu ý nông dân cần quan tâm theo dõi mật số rầy nâu và đối tượng muỗi hành trên đồng ruộng, cũng như bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

Bà Nguyễn Thị Giang, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh, cho biết: Phát huy kết quả đạt được trong lĩnh vực nông nghiệp, sang năm 2023 này, mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) mà ngành nông nghiệp tỉnh đặt ra là 3,05%. Để đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra thì một trong những lĩnh vực đóng vai trò quan trọng là sản xuất lúa. Theo đó, kế hoạch đề ra cho cây lúa trong năm 2023 là đạt tổng diện tích 174.000ha, trong đó ở vụ Đông xuân là 75.000ha, vụ Hè thu là 74.500ha và vụ Thu đông là 24.500ha. Năng suất lúa bình quân cả năm của tỉnh phấn đấu đạt khoảng 6,7 tấn/ha, tổng sản lượng hơn 1,1 triệu tấn. Điều phấn khởi là đến thời điểm này của vụ lúa Đông xuân, chúng ta đã vượt hơn 500ha về diện tích xuống giống theo kế hoạch đề ra. Kết quả này sẽ tạo đà và động lực quan trọng vào những ngày đầu năm mới cho toàn ngành nông nghiệp của tỉnh trong việc tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ tiếp theo để giúp nông dân canh tác lúa trúng mùa, có đầu ra ổn định và giá bán hợp lý...

Bài, ảnh: HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới

Xem thêm

Hướng đến mô hình nấm mối đen công nghệ cao

08:09 13/05/2025

Nhằm từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC) Hậu Giang vừa xây dựng Kế hoạch trình diễn mô hình trồng sản xuất nấm mối đen tại nông hộ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Giá gạo xuất khẩu tiếp đà tăng, nông dân Hậu Giang đặt nhiều kỳ vọng

07:52 13/05/2025

(HG) - Hiệp hội lương thực Việt Nam cho biết, giá một số mặt hàng gạo nguyên liệu xuất khẩu trong ngày 12-5 tiếp đà tăng so với cuối tuần.

Vườn chim nông nghiệp Mùa Xuân đang có nhiều loài nằm trong danh mục quý, hiếm cần được bảo vệ

05:32 08/05/2025

(HG) - Thông tin từ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Mùa Xuân Hậu Giang, qua khảo sát mới đây, hiện vườn chim tại đơn vị có khoảng 20 loài chim về sinh sống và sinh sản trên diện tích khoảng 8ha. Trong đó, những loài chim làm tổ có số lượng lớn là vạc, cồng cộc

Hạng mục cống kênh 9 Lưỡng phù hợp với thỏa thuận phương án và không làm ảnh hưởng lưu thông

05:31 08/05/2025

(HG) - Trưa ngày 7-5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh cho biết, Dự án Đường tỉnh 927 (đoạn từ ngã ba Vĩnh Tường đến xã Phương Bình) đang trong giai đoạn khẩn trương triển khai thi công, đặc biệt là đối với các hạng mục cống tròn và cống hộp do hiện đang trong điều kiện thời tiết thuận lợi để thi công các hạng mục cống, bảo đảm hoàn thành thông tuyến vào tháng 12-2025.

Nồng độ mặn tăng cao bất thường, có nơi lên tới 9,5‰

05:16 08/05/2025

(HG) - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết, nồng độ mặn trên địa bàn huyện Long Mỹ những ngày qua đang có xu hướng tăng mạnh, có nơi đạt tới 9,5‰.

Tổ chức rửa mặn đối với diện tích đất lúa bị thiệt hại do nhiễm mặn cạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

18:42 07/05/2025

(HGO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Hậu Giang về việc tổ chức rửa mặn đối với diện tích đất lúa bị thiệt hại do nhiễm mặn cạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Huyện Châu Thành xảy ra 2 vụ sạt lở đất thiệt hại hơn 330 triệu đồng

18:41 07/05/2025

(HGO) - Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, sáng ngày 7-5 trên địa bàn huyện Châu Thành đã xảy ra sụp đất, sạt lở bờ kênh tại hộ Lê Hoàng Nhu, kênh Mái Dầm, ấp Đông Lợi A, xã Đông Phước. Chiều dài sạt lở 35m, sâu vào bờ nơi rộng nhất 5m, diện tích mất đất 175m². Sạt lở gây sụp mất lộ lộ bê tông rộng 2m. Nguyên nhân do ảnh hưởng dòng chảy; ước thiệt hại 178 triệu đồng.

Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân, chủ rừng không thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng

07:32 06/05/2025

(HG) - Đây là một trong những nội dung được Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) nhấn mạnh tại văn bản vừa được ban hành về yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) tại địa bàn được giao quản lý.

Nồng độ mặn trên địa bàn huyện Long Mỹ đang tăng mạnh

07:31 06/05/2025

(HG) - Theo số liệu đo mặn từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang thì nồng độ mặn trên địa bàn huyện Long Mỹ đang tăng mạnh.

Đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

07:28 06/05/2025

Với nhiều mô hình nông nghiệp hiện đại và sản phẩm chế biến đặc sắc, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC) Hậu Giang đang khẳng định vai trò trung tâm đổi mới nông nghiệp, nơi đây không chỉ là “vườn ươm” công nghệ mà còn là điểm tựa cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cần công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước

14:46 13/05/2025

Góp ý dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng Đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang đề xuất 3 nội dung để dự thảo hoàn thiện hơn.

Có thể đề xuất hỗ trợ kinh phí để Hậu Giang phát triển khoa học và công nghệ, Khu Công nghệ số

13:13 13/05/2025

(HGO) – Ngày 13-5, Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ do Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương làm Trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có buổi thăm và kiểm tra thực tế Khu Công nghệ số tỉnh Hậu Giang (xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh).

Huyện Phụng Hiệp: Hoạt động HĐND cấp xã phát huy hiệu quả

08:28 13/05/2025

(HG) - HĐND huyện Phụng Hiệp vừa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua trong hoạt động HĐND cấp xã năm 2024.

4 tháng qua có 398 doanh nghiệp thành lập mới

08:24 13/05/2025

(HG) - Trong tháng 4, tỉnh Hậu Giang có 124 hồ sơ đăng ký mới doanh nghiệp với tổng số vốn 406,4 tỉ đồng, so với cùng kỳ tăng 6% số lượng doanh nghiệp đăng ký, giảm 43% số vốn.