Thứ Ba, ngày 24/01/2023 | 07:51
Được Bộ NN&PTNT và UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao là kết quả mà tập thể Văn phòng Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh nhận được trong năm 2022 nhờ những nỗ lực của đơn vị.
Ông Trương Cảnh Tuyên (giữa), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phòng, chống thiên tai, trong đó có Văn phòng Ban chỉ huy tỉnh (thứ 2 từ phải sang).
Ông Trần Thanh Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh, cho biết: “Trong năm 2022, Văn phòng tiếp tục tham mưu kịp thời cho Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh nhiều văn bản chỉ đạo ứng phó với tình hình thiên tai từ Ban chỉ đạo Trung ương. Ngoài ra, Văn phòng còn tham mưu để Ban chỉ đạo tỉnh ban hành nhiều văn bản yêu cầu các địa phương và khuyến cáo người dân trong tỉnh thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống thiên tai vào từng thời điểm cụ thể. Nhờ thực hiện tốt công tác trên nên các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh đều được triển khai kịp thời, đầy đủ đến với các địa phương và người dân trong tỉnh”.
Bên cạnh đó, thông qua nhóm Zalo của Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh, Văn phòng thường xuyên cập nhật và gửi lên nhóm những thông tin dự báo về tình hình thời tiết, triều cường, mưa bão, sạt lở bờ sông, nhất là cập nhật và thông tin nhanh từ cơ quan chuyên môn của Trung ương và tỉnh mỗi khi xuất hiện những cơn bão có khả năng ảnh hưởng đến tỉnh Hậu Giang. Ngoài ra, cũng trên nhóm Zalo này, Văn phòng Ban chỉ huy tỉnh còn thông tin nhanh khi có xảy ra sự cố về thiên tai tại các địa phương trong tỉnh. Với việc thông tin nhanh, dự báo kịp thời trước, trong và sau về các loại hình thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh, từ đó giúp Ban chỉ huy tỉnh và các địa phương có sự chỉ đạo trong phòng, chống và đề ra các giải pháp khắc phục hiệu quả; đồng thời người dân chủ động ứng phó để bảo vệ tốt diện tích lúa, cây ăn trái, rau màu, thủy sản… của gia đình, góp phần giảm thiểu thiệt hại chung cho tỉnh.
Ngoài điểm sáng trên thì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Văn phòng Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh còn phối hợp với các địa phương trong tỉnh thực hiện nhiều mô hình ứng phó thiên tai mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, nổi bật là mô hình làm kè sinh thái bằng giải pháp trồng những cây bản địa như tràm, bần, cà na, dừa,... nhằm chống sạt lở bờ sông. Hiện mô hình được người dân và ngành chức năng địa phương đánh giá cao về tính hiệu quả mang lại. Bởi, ngoài chi phí đầu tư thấp so với kè bê tông thì làm kè sinh thái còn mang lại nhiều lợi ích khác.
Theo đó, ngoài góp phần xử lý tốt các điểm sạt lở, cũng như phòng ngừa hiệu quả tình trạng sạt lở bờ sông, từ đó bảo vệ tốt các tuyến lộ giao thông nông thôn thì mô hình còn bảo vệ môi trường nước, không khí do diện tích trồng cây xanh tăng lên. Đặc biệt, trong điều kiện các ngành chức năng và địa phương trong tỉnh đang tích cực phát triển du lịch sinh thái thì ngoài thực hiện các tuyến đường đẹp, việc trồng cây xanh làm kè sinh thái không chỉ chống sạt lở hiệu quả mà còn làm đẹp trên các tuyến sông, kênh, rạch trong tỉnh. Từ đây, các địa phương và người dân có thể khai thác cách làm du lịch mới mà nhiều tỉnh, thành phố vùng sông nước ở ĐBSCL chưa làm được.
Ông Trần Thanh Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh, cho biết thêm: Với những giải pháp, cách làm mang lại hiệu quả thiết thực như trên; đồng thời với việc Hậu Giang nằm trong tốp 10 của cả nước khi đứng vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố có chỉ số hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tổ chức, thực hiện phòng ngừa, ứng phó và khắc phục thiên tai hiệu quả nên mới đây, Văn phòng Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh được Bộ NN&PTNT tặng bằng khen và được UBND tỉnh tặng bằng khen khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tới đây, đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để công tác phòng, chống thiên tai của tỉnh ngày càng hiệu quả hơn.
TUẤN PHÁT
05:32 08/05/2025
(HG) - Thông tin từ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Mùa Xuân Hậu Giang, qua khảo sát mới đây, hiện vườn chim tại đơn vị có khoảng 20 loài chim về sinh sống và sinh sản trên diện tích khoảng 8ha. Trong đó, những loài chim làm tổ có số lượng lớn là vạc, cồng cộc
05:31 08/05/2025
(HG) - Trưa ngày 7-5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh cho biết, Dự án Đường tỉnh 927 (đoạn từ ngã ba Vĩnh Tường đến xã Phương Bình) đang trong giai đoạn khẩn trương triển khai thi công, đặc biệt là đối với các hạng mục cống tròn và cống hộp do hiện đang trong điều kiện thời tiết thuận lợi để thi công các hạng mục cống, bảo đảm hoàn thành thông tuyến vào tháng 12-2025.
05:16 08/05/2025
(HG) - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết, nồng độ mặn trên địa bàn huyện Long Mỹ những ngày qua đang có xu hướng tăng mạnh, có nơi đạt tới 9,5‰.
18:42 07/05/2025
(HGO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Hậu Giang về việc tổ chức rửa mặn đối với diện tích đất lúa bị thiệt hại do nhiễm mặn cạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.
18:41 07/05/2025
(HGO) - Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, sáng ngày 7-5 trên địa bàn huyện Châu Thành đã xảy ra sụp đất, sạt lở bờ kênh tại hộ Lê Hoàng Nhu, kênh Mái Dầm, ấp Đông Lợi A, xã Đông Phước. Chiều dài sạt lở 35m, sâu vào bờ nơi rộng nhất 5m, diện tích mất đất 175m². Sạt lở gây sụp mất lộ lộ bê tông rộng 2m. Nguyên nhân do ảnh hưởng dòng chảy; ước thiệt hại 178 triệu đồng.
07:32 06/05/2025
(HG) - Đây là một trong những nội dung được Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) nhấn mạnh tại văn bản vừa được ban hành về yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) tại địa bàn được giao quản lý.
07:31 06/05/2025
(HG) - Theo số liệu đo mặn từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang thì nồng độ mặn trên địa bàn huyện Long Mỹ đang tăng mạnh.
07:28 06/05/2025
Với nhiều mô hình nông nghiệp hiện đại và sản phẩm chế biến đặc sắc, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC) Hậu Giang đang khẳng định vai trò trung tâm đổi mới nông nghiệp, nơi đây không chỉ là “vườn ươm” công nghệ mà còn là điểm tựa cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao.
09:49 05/05/2025
Sau 7 năm triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 6/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang khóa XIII, Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Khu NNƯDCNC) đã và đang khẳng định vai trò là động lực phát triển nông nghiệp hiện đại của tỉnh.
08:29 05/05/2025
(HG) - Văn phòng Điều phối các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh cho biết, từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã ra quyết định công nhận thêm 3 xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, gồm: xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy; xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh và xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A.
09:46 11/05/2025
(HGO) - Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hậu Giang, do vùng nhiễu động gió Đông trên cao khu vực Nam bộ nên từ nay đến ngày 13/5/2025 sẽ gây ra thời tiết xấu trong tỉnh như mây thay đổi đến nhiều mây; sáng, trưa và chiều tối có xuất hiện mưa giông trên diện rộng, cục bộ có giông mạnh, trong cơn giông kèm theo gió giật cấp 6 - cấp 7 và sét đánh rất nguy hiểm, lượng mưa vừa và to, có nơi có cường độ mưa to đến rất to trong thời gian ngắn. Độ ẩm không khí cao, nhiệt độ giảm nhẹ cao nhất từ 300C-320C, thấp nhất từ 250C-260C. Thời tiết mát mẻ, dễ chịu.
19:19 10/05/2025
(HGO) - Sáng ngày 10-5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông Vận tải chủ trì Phiên họp thứ 17 của Ban Chỉ đạo.
17:37 10/05/2025
Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hậu Giang được đánh giá là một trong những cơ quan ngành dọc có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyển đổi số, góp phần đảm bảo quyền lợi cho người dân.
11:17 10/05/2025
(HGO) – Sáng ngày 10-5, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo sở, ngành và thị xã Long Mỹ đến thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2569 – Dương lịch 2025 tại Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang.