Thạnh Xuân chú trọng phát triển kinh tế hiệu quả

Thứ Hai, ngày 23/04/2018 | 08:09

Sau khi được công nhận xã nông thôn mới, chính quyền và Nhân dân xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, rất phấn khởi và ra sức phát triển kinh tế để tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Những năm gần đây, nhờ kết cấu hạ tầng, hệ thống giao thông được đầu tư hoàn thiện nên kinh tế của xã ngày càng phát triển. Nhờ vậy, người dân làm nông nghiệp tự lái xe chở phân thuốc ra tận vườn, ruộng, còn ngày thu hoạch không lo khâu vận chuyển vì xe của thương lái đến tận nơi. Đời sống của Nhân dân được nâng lên, tăng hộ khá, hộ giàu, giảm hộ nghèo do phát triển được mô hình kinh tế vườn.

Mô hình kinh tế vườn cây ăn trái giúp ông Na có thu nhập cao và an nhàn hơn trước.

Cũng nhờ mô hình kinh tế vườn mà mấy năm nay cuộc sống của lão nông Trần Văn Tòng, ở ấp Trầu Hôi A ngày càng cải thiện. Thực hiện theo mô hình chuyển đổi cây trồng, cải tạo vườn tạp, vườn kém hiệu quả, ông đã trồng chanh không hạt với diện tích 3.000m2. Giờ đây, sau 5 năm chăm sóc, hàng năm ông Tòng có khoản thu gần 150 triệu đồng. Ông Tòng phấn khởi cho hay: “Hồi đó trồng lúa năm trúng năm thất, không giàu được. Sau khi đi tham quan mô hình trồng chanh không hạt của huyện Châu Thành, tôi đã học hỏi kỹ thuật rồi trồng theo. 3 năm nay, chanh cho trái, mang về nguồn thu nhập khoảng 50 triệu đồng/công. Tháng nào cũng có chanh bán cho thương lái, cái ăn, cái mặc hàng ngày không còn đáng lo nữa”.

Còn hộ ông Bùi Tấn Na, ở ấp Trầu Hôi cũng nhờ làm kinh tế nông nghiệp mà khấm khá. Chỉ với 1.000m2 đất vườn, ông Na có thể tận hưởng tuổi già với mô hình trồng cam mật xen vườn xoài Thái. Ông Na nhớ lại: “Hơn 5 năm trước, tôi trồng hành có thu nhập ổn định nên sau đó tôi mua được thêm 2.000m2 đất ruộng nữa. Vì có sẵn vốn từ mấy năm trồng hành lá nên tôi đã lập vườn trồng cam mật. Bởi tôi cũng đã gần 70 tuổi rồi không đủ sức đi tưới nước cho hành hàng ngày. Được hướng dẫn của xã cùng cán bộ nông nghiệp nên tôi lập vườn trồng cây ăn trái cho nhàn nhã hơn. Tôi trồng 2 công cam mật nay đã cho trái chiếng, vừa qua bán trái cũng kiếm được hơn 20 triệu đồng. Năm nay, tôi trồng thêm 1 công nữa với 50 cây xoài Thái xen thêm 50 gốc cam mật. Tuy thời gian đầu có vất vả và nặng vốn đầu tư nhưng khâu chăm sóc khá nhàn hơn vì mỗi tuần chỉ tưới nước 1 lần”. Để có thêm thu nhập, ông Na đã trồng xen thêm chuối cao và bắp, ớt chỉ thiên, khoai mì… nhằm tận dụng đất trống khi xoài và cam còn nhỏ. Vậy mà những loại rau màu này đã mang về cho ông Na nguồn thu thêm khoảng 1 triệu đồng mỗi tháng.

Bên cạnh kinh tế vườn thì mô hình chăn nuôi của xã cũng rất phát triển. Đáng kể nhất là mô hình nuôi ba ba của Hợp tác xã (HTX) chăn nuôi ba ba Thạnh Lợi, ở ấp Láng Hầm B giúp kinh tế người dân nâng lên rõ nét. Ngoài 20 thành viên của HTX, nhiều hộ dân ở khu vực xung quanh đã học tập được mô hình chăn nuôi ba ba. Sản phẩm ba ba được HTX tiêu thụ ổn định cả về sản lượng và giá cả. Bà Trương Ánh Nguyệt, Giám đốc HTX, cho biết: “HTX sẽ mở rộng mô hình, hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ con giống cho bà con nào thực sự có nhu cầu muốn nuôi ba ba, cua đinh. Sau đó, HTX sẽ thu mua lại vì HTX luôn có hợp đồng mua bán với nhiều đối tác tiêu thụ trong và ngoài nước”.

Ông Đặng Ngọc Tân, Chủ tịch UBND xã Thạnh Xuân, cho biết: “Trong tiến trình xây dựng, củng cố xã nông thôn mới, chúng tôi rất quan tâm xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu để phục vụ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Những năm qua, Thạnh Xuân đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ mang lại những đổi thay tích cực về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Do đó, ở xã đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất nổi bật với con số lên đến gần 240 mô hình. Các mô hình này cho thu nhập từ 50-150 triệu đồng/năm”.

Hoạch định cho hướng phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn của xã nông thôn mới trong năm tới và những năm tiếp theo, Chủ tịch UBND xã Thạnh Xuân Đặng Ngọc Tân định hướng: Năm tới, ngoài việc nâng chất tiêu chí nông thôn mới, Thạnh Xuân còn tiếp tục nhân rộng những mô hình làm ăn có hiệu quả cho bà con học tập, làm theo. Song song đó, hỗ trợ hộ nghèo làm ăn thông qua các nguồn vốn, đào tạo nghề để bà con có việc làm tạo thu nhập, thoát nghèo và ổn định cuộc sống. Từ đó, bà con từng bước phát triển kinh tế, làm giàu, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Xã Thạnh Xuân có diện tích đất tự nhiên hơn 1.754ha. Trong đó, có hơn 808ha vườn cây ăn trái, trồng nhiều nhất là cây có múi. Những tháng đầu năm, xã đã vận động, hướng dẫn bà con cải tạo được 6ha vườn cây kém hiệu quả. Từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục cải tạo từ 15-16ha vườn kém hiệu quả, trong đó có 1,9ha vườn tạp sang canh những loại cây có giá trị kinh tế.

 

   Bài, ảnh: TRÚC LINH

Viết bình luận mới

Xem thêm

Thời tiết chuyển mùa, sinh vật hại trên lúa Hè thu tăng mạnh

09:13 19/05/2025

(HG) - Theo đánh giá của ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh, do đang vào thời điểm chuyển mùa nên thời tiết thường xuyên có nắng, mưa xen kẽ.

Chương trình OCOP góp phần nâng chất nông thôn mới

07:21 19/05/2025

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã và đang trở thành động lực phát triển kinh tế nông thôn, góp phần nâng chất tiêu chí nông thôn mới (NTM) và nâng cao đời sống người dân.

Hậu Giang có 41 xã đạt chuẩn nông thôn mới

07:17 19/05/2025

(HG) - Đến nay, toàn tỉnh có 3 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành/đạt chuẩn nông thôn mới; 41/51 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 80,39%;

Tiếp tục duy trì, phát triển những mô hình hay và thực hiện nhiệm vụ 2 đề án

07:39 16/05/2025

(HG) - Sáng ngày 15-5, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Đề án Hậu Giang xanh) và Đề án kiểm soát môi trường tại khu vực sản xuất than củi trên địa bàn tỉnh (Đề án kiểm soát sản xuất than củi).

Định hướng mở rộng sản xuất lúa hữu cơ

05:32 16/05/2025

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng và sự an toàn của nông sản, hướng đi sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ trở thành xu thế tất yếu. Nhận thức được điều này, Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC) Hậu Giang đã xây dựng kế hoạch sản xuất lúa theo hướng hữu cơ năm 2025 với những mục tiêu cụ thể, quy mô mở rộng và các giải pháp đồng bộ.

Điểm sáng ở nông thôn

18:31 15/05/2025

Với những việc làm thiết thực, người dân ở các xã trong huyện Vị Thủy đã góp phần bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế, chung sức xây dựng quê hương nông thôn mới.

Điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

18:31 15/05/2025

(HG) - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 864/QĐ-TTg điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025 của các địa phương tại các Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022, số 147/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Hơn 60 học viên tham gia tập huấn về an toàn thực phẩm và kỹ năng kinh doanh nông sản

17:36 15/05/2025

(HGO) - Sáng ngày 15-5, tại khách sạn Bông Sen, ở phường V, thành phố Vị Thanh, Chi cục Chất lượng, Chế biến, Thị trường và Phát triển nông thôn tỉnh đã khai giảng lớp tập huấn nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm (ATTP), kỹ năng kinh doanh và marketing tiêu thụ sản phẩm. Tham dự có ông Huỳnh Phước Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chất lượng, Chế biến, Thị trường và Phát triển nông thôn tỉnh; cùng hơn 60 học viên là hội viên Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Hậu Giang có 104 vùng trồng được cấp mã số

09:06 15/05/2025

(HG) - Toàn tỉnh hiện có 104 vùng trồng đã được cấp mã số. Trong đó, có 2 mã số vùng trồng trên cây chuối, 14 mã số vùng trồng trên cây xoài, 18 mã số vùng trồng trên cây nhãn, 3 mã số vùng trồng trên cây bưởi,

Hướng đi xanh cho nông nghiệp

08:10 15/05/2025

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, sản xuất theo mô hình nông nghiệp tuần hoàn không chỉ là giải pháp an toàn,

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khi tuyên truyền cổ động không chỉ có nói...

09:22 19/05/2025

Đến hẹn lại lên, các diễn viên, tuyên truyền viên có dịp hội tụ dưới mái nhà chung, để thể hiện những công việc tuyên truyền của mình ở địa phương qua Hội thi các hoạt động tuyên truyền cổ động.

Thời tiết chuyển mùa, sinh vật hại trên lúa Hè thu tăng mạnh

09:13 19/05/2025

(HG) - Theo đánh giá của ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh, do đang vào thời điểm chuyển mùa nên thời tiết thường xuyên có nắng, mưa xen kẽ.

Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thành phố Vị Thanh có 21 doanh nghiệp đang hoạt động

09:12 19/05/2025

(HG) - Theo UBND thành phố Vị Thanh, Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thành phố hiện có 26 doanh nghiệp đăng ký đầu tư với số vốn hơn 1.821 tỉ đồng, tổng diện tích 42,93ha, chiếm 98,83% diện tích cho thuê đất, giao đất.

Giao đất thực hiện dự án Khu tái định cư Đông Phú phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu đợt 2

09:11 19/05/2025

(HG) - UBND tỉnh vừa có quyết định giao cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hậu Giang 48.363,1m2 đất tại xã Đông Phú, huyện Châu Thành để thực hiện dự án Khu tái định cư Đông Phú phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu đợt 2 (phần diện tích còn lại khoảng 4,836ha).