Quyết tâm mới của ngành nông nghiệp

Thứ Hai, ngày 30/01/2023 | 09:09

Với vai trò là một trong bốn trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh nên bước sang năm 2023, ngành nông nghiệp tỉnh tiếp tục đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm gắn với những quyết tâm lớn.

Ông Trần Văn Huyến (bìa phải), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo Sở NN&PTNT thăm đồng đầu năm và đặt nhiều kỳ vọng với ngành nông nghiệp tỉnh trong năm 2023.

Những định hướng quan trọng

Kết thúc năm 2022, tổng sản phẩm GRDP khu vực I (lĩnh vực nông nghiệp) của tỉnh Hậu Giang đạt 6.888 tỉ đồng, đạt mức tăng trưởng 3,82% (kế hoạch 3,05%). Kết quả này đã đưa ngành nông nghiệp Hậu Giang xếp thứ 4 về tăng trưởng của vùng ĐBSCL và đứng thứ nhất trong thi đua ngành nông nghiệp vùng ĐBSCL. Phát huy kết quả đạt được trong năm vừa qua, sang năm 2023 này, toàn ngành nông nghiệp tỉnh đang thể hiện sự quyết tâm mới ngay từ đầu năm với việc đề ra nhiều định hướng trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ.

Cụ thể về lĩnh vực trồng trọt, phấn đấu đạt diện tích gieo sạ lúa cả năm là 174.000ha, diện tích mía khoảng 3.200ha, cây ăn trái đạt 45.500ha và rau màu là 25.500ha. Trong chỉ đạo sản xuất sẽ tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó là phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn, tổ chức sản xuất theo chuỗi đối với các sản phẩm chủ lực của tỉnh; đồng thời phát triển nông nghiệp đảm bảo an toàn, chất lượng, tăng cường việc hướng dẫn cấp mã số vùng trồng, khuyến khích sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Ông Bạch Văn Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, cho hay: Tới đây, đơn vị tiếp tục quan tâm xây dựng các vùng trồng đáp ứng điều kiện thị trường xuất khẩu, cũng như cấp mã số và quản lý tốt các vùng trồng. Bên cạnh đó là phát triển khuyến nông điện tử, thương mại điện tử gắn với phát triển các mô hình nông nghiệp tiên tiến như: mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, nông nghiệp thông minh, công nghệ cao, hữu cơ, sinh thái, nông nghiệp xanh; đặc biệt là nông nghiệp kết hợp công nghiệp, nghĩa là sản xuất gắn với chế biến nông sản, tái chế phế phụ phẩm và sản xuất năng lượng tái tạo…

Bên cạnh trồng trọt thì lĩnh vực chăn nuôi của tỉnh cũng thể hiện nhiều khát vọng mới khi phấn đấu đạt tổng đàn heo cả năm là 145.000 con; gia cầm, thủy cầm là 4,5 triệu con, đàn trâu 1.430 con, đàn bò 3.690 con; tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng là 40.000 tấn. Ông Trịnh Hùng Cường, Chi cục phó Chi cục Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản tỉnh, chia sẻ: Về chăn nuôi của tỉnh chỉ có thể tập trung ở 3 địa phương có tiềm năng là huyện Phụng Hiệp, huyện Long Mỹ, huyện Vị Thủy và 1-2 xã của huyện Châu Thành A. Về định hướng đột phá trong chăn nuôi là ưu tiên công tác giống để tiến tới chủ động cung cấp giống vật nuôi cho người dân. Bên cạnh đó là mở rộng phương thức nuôi trang trại, hộ nuôi chuyên nghiệp, đảm bảo an toàn sinh học, bền vững môi trường theo hướng chăn nuôi hữu cơ, tuần hoàn. Ngoài ra là thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong chăn nuôi, trong đó khuyến khích, thúc đẩy liên kết từ chuồng nuôi đến thị trường tiêu thụ.

Ngoài hai lĩnh vực trên thì còn một lĩnh vực khác cũng góp phần quan trọng trong việc vực dậy ngành nông nghiệp là thủy sản. Theo đó, phấn đấu diện tích nuôi thủy sản cả năm đạt 9.100ha, tổng sản lượng 86.000 tấn. Về giải pháp đề ra là phát huy lợi thế về nuôi thủy sản nước ngọt, nhất là những loài đặc sản của địa phương. Bên cạnh đó là đẩy mạnh áp dụng quy trình kỹ thuật nuôi và khai thác hiện đại gắn với chế biến, bảo quản, đặc biệt là đa dạng hóa sản phẩm thủy sản chế biến. Đồng thời thực hiện cấp mã số vùng nuôi, truy xuất nguồn gốc, duy trì ổn định vùng nguyên liệu thủy sản xuất khẩu…

Đồng hành trong phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh thì Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp (KN&DVNN) tỉnh cũng đề ra nhiều mục tiêu trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, cũng như tổ chức nhân rộng những mô hình canh tác hiệu quả của nông dân. Ông Võ Xuân Tân, Giám đốc Trung tâm KN&DVNN tỉnh, thông tin: Trong năm 2023, đơn vị tiếp tục xây dựng và nhân rộng những mô hình khuyến nông công nghệ cao có hiệu quả, qua đây giúp bà con nông dân vừa sản xuất hiệu quả vừa giải phóng được công lao động nặng nhọc. Bên cạnh đó là hỗ trợ bà con sản xuất theo tiêu chuẩn GAP nhằm tạo ra sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng và đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Ngoài ra, đơn vị sẽ phối hợp với các ngành liên quan tổ chức hội thảo, tạo điều kiện cho nông dân đi tham quan, học tập mô hình sản xuất có hiệu quả để tạo sự lan tỏa nhiều hơn.      

Những hướng đi của nông nghiệp địa phương

Cùng với những định hướng trọng tâm của các ngành liên quan thuộc Sở NN&PTNT tỉnh thì ngành nông nghiệp các địa phương trong tỉnh cũng đề ra nhiều hướng đi đột phá mới cho sự phát triển chung của ngành nông nghiệp tỉnh nhà trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Điển hình như ngành nông nghiệp huyện Long Mỹ, là địa phương có vùng đất bị nhiễm phèn nặng và thường xuyên chịu tác động nặng của tình hình xâm nhập mặn vào mùa khô hàng năm, tuy nhiên với việc khai thác có hiệu quả tài nguyên đất, nước cho sản xuất nông nghiệp trong điều kiện tác động của biến đổi khí hậu nên hiện huyện Long Mỹ có nhiều mô hình canh tác mang lại hiệu quả kinh tế cao và có đầu ra ổn định. Cụ thể là mô hình liên kết sản xuất, bao tiêu lúa gắn với ứng dụng công nghệ sinh học, hữu cơ; mô hình trồng mãng cầu gai tháp gốc bình bát ngoài vùng đê bao và chịu tác động của xâm nhập mặn; trồng bưởi theo chuẩn VietGAP; mô hình cá ruộng và tôm - lúa…

Ông Lê Hồng Việt, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Long Mỹ, cho biết: Phát huy kết quả đạt được trong khai thác có hiệu quả tài nguyên đất, nước cho sản xuất nông nghiệp, trong năm 2023 này, đơn vị tiếp tục ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng thủy lợi đồng bộ nhằm đảm bảo chủ động nguồn nước tưới tiêu cho người dân, đồng thời hạn chế tác động của biến đổi khí hậu. Mặt khác là đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất nhằm khắc phục những mặt khó khăn của địa phương như đất nhiễm phèn, xâm nhập mặn. Bên cạnh đó là tập trung phát triển các mô hình kinh tế tập thể dựa trên nhu cầu thiết yếu của người dân nhằm hình thành nên các vùng nông sản tập trung, có sản lượng lớn và chất lượng theo nhu cầu thị trường và xuất khẩu.

Ngành nông nghiệp huyện Long Mỹ thực hiện tốt công tác thủy lợi nội đồng đã giúp cho người dân sản xuất hiệu quả ngay trên vùng đất bị nhiễm phèn và xâm nhập mặn.

Cùng với nông nghiệp huyện Long Mỹ thì ngành nông nghiệp huyện Phụng Hiệp đang đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với phát triển vùng nguyên liệu và kết nối chuỗi giá trị; huyện Châu Thành phát triển vườn cây ăn trái và thủy sản chất lượng cao; huyện Châu Thành A đẩy mạnh từ phát triển sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; thành phố Ngã Bảy phát triển nông nghiệp đô thị và khai thác sinh thái miệt vườn gắn với du lịch; huyện Vị Thủy phát huy nghề truyền thống để tạo điểm nhấn cho nông nghiệp; thành phố Vị Thanh đẩy mạnh phát triển và khai thác vùng khóm Cầu Đúc…

Ông Ngô Minh Long, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh, cho biết: Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra thì từng đơn vị trực thuộc sở và ngành nông nghiệp các địa phương trong tỉnh chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các giải pháp nhằm đạt những mục tiêu trọng tâm trong năm 2023 đã đề ra. Trong đó, lưu ý nhiệm vụ đột phá là xây dựng nền nông nghiệp Hậu Giang phát triển theo hướng hiện đại, thông minh, hội nhập quốc tế và giá trị tăng cao; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM); tăng hàm lượng khoa học, công nghệ vào sản xuất để mang lại hiệu quả tốt hơn cho người nông dân… Với nhiều định hướng quan trọng được ngành nông nghiệp tỉnh và địa phương đề ra, cộng với sự quyết tâm của toàn ngành, tin rằng lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh trong năm 2023 sẽ thu được nhiều kết quả khởi sắc, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh đạt như kỳ vọng.

Năm 2023, ngành nông nghiệp tỉnh đề ra 4 mục tiêu trọng tâm, gồm: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 3,05%; tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch phấn đấu đạt 89%; xây dựng thêm 3 xã đạt chuẩn NTM và 3 xã NTM nâng cao; tỷ lệ độ che phủ rừng duy trì 3,0%.  

 

Bài, ảnh: HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tăng cường công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai

11:18 27/06/2025

(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Hiệu quả công tác chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

05:42 27/06/2025

Trong những năm qua, hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Long Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Phát triển vùng chuyên canh gắn với chuỗi giá trị nông sản chủ lực

05:39 27/06/2025

Với lợi thế về đất đai và khí hậu, huyện Châu Thành đang tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân địa phương.

Chạm vào bản sắc Hậu Giang qua mỗi sản phẩm OCOP

08:29 26/06/2025

Với định hướng phát triển sản phẩm OCOP không chỉ về số lượng mà còn về chiều sâu giá trị, Hậu Giang đang từng bước khai thác bản sắc vùng miền như một lợi thế cạnh tranh.

Nông dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác trong vụ lúa Thu đông

09:48 25/06/2025

(HG) - Để vụ lúa Thu đông 2025 sản xuất đạt hiệu quả ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác.

Tiền gia công một cuộn rơm ở mức 11.000-12.000 đồng

05:55 25/06/2025

(HG) - Nhiều người hành nghề dùng máy đi thu gom rơm rạ trên đồng rồi đóng thành cuộn để cung ứng cho khách hàng có nhu cầu cho biết, giá thuê gia công mỗi cuộn rơm trong vụ lúa Hè thu này đang dao động từ 11.000-12.000 đồng/cuộn, tăng từ 2.000-3.000 đồng/cuộn so với vụ lúa Đông xuân vừa qua.

Mưa dầm ảnh hưởng sản xuất lúa

06:26 24/06/2025

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa dầm kèm theo gió mạnh đã làm ảnh hưởng đến tình hình thu hoạch lúa Hè thu và nhiều diện tích lúa Thu đông của nông dân vừa gieo sạ.

Còn một số khó khăn trong thực hiện Đề án vùng lúa chất lượng cao

06:24 24/06/2025

(HG) - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau gần 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu

Phát triển ấn tượng nhưng chưa vơi nỗi lo sạt lở

05:43 23/06/2025

Trong những tháng đầu năm, huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả nổi trội về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần tạo nên thành tích chung của tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng sạt lở trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, đòi hỏi địa phương cần những giải pháp cụ thể hơn cho vấn đề này.

Canh tác “thuận thiên” thích ứng với biến đổi khí hậu

07:11 22/06/2025

Nhờ sự linh hoạt trong sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình canh tác “thuận thiên” tôm - lúa ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, không chỉ giúp người dân tránh được rủi ro mùa vụ mà còn nâng cao thu nhập.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...