Nắng nóng, trái chanh và tắc ở huyện Châu Thành A tăng giá

22/02/2023 | 10:09 GMT+7

(HG) - Hiện nay là mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng những loại trái cây, thực phẩm dinh dưỡng, nước uống giàu vitamin C hút hàng, trong đó có chanh và tắc.

Tại huyện Châu Thành A, nông dân trồng hơn 533ha chanh, chủ yếu là chanh không hạt và hơn 110ha tắc. Theo các nhà vườn cho biết, hiện thương lái đến tận vườn thu mua chanh với giá từ 15.000-18.000 đồng/kg, tăng 3.000-5.000 đồng/kg so với tháng trước. Riêng trái tắc vẫn giữ giá ở mức cao, trên 15.000 đồng/kg. Tuy nhiên, hiện tại, trái chanh và tắc tới lứa thu hoạch không nhiều nên giá cao, hút hàng nhưng nhà vườn không có đủ nguồn hàng để bán.

Để tránh tình trạng vào vụ thu hoạch rộ giá giảm, cuối vụ giá tăng, ngành chuyên môn huyện Châu Thành A khuyến cáo nhà vườn nên áp dụng kỹ thuật cho cây chanh và tắc ra hoa, đậu trái sớm hoặc trễ hơn thời vụ, đón đầu thị trường để bán được giá cao.

PHÚ HỮU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>