Mít Thái giá cao, nhưng nông dân không nên trồng ồ ạt

01/08/2023 | 10:05 GMT+7

(HG) - Qua rà soát của ngành chức năng, toàn tỉnh hiện có hơn 9.972ha mít, tăng hơn 1.000ha so với cùng kỳ. Tập trung nhiều ở huyện Châu Thành, thành phố Ngã Bảy và huyện Phụng Hiệp. Sản lượng ước 6 tháng được trên 20.732 tấn.

Mít Thái hiện có quanh năm do người dân trồng nhiều.

Anh Phạm Văn Lâm, một thương lái thu mua mít cho biết, thời điểm này, nhiều thương lái đến tận vườn thu mua mít Thái với giá cao. Hiện, mít nhất, loại 9kg trở lên, tròn, da xanh, dày múi được thu mua với giá 25.000 đồng/kg; mít nhì, từ 7-8kg có giá 17.000 đồng/kg, mít loại 3 (mít bi) trọng lượng 6kg trở xuống, giá 7.000 đồng/kg, riêng mít chợ 4.000 đồng/kg.

Nguyên nhân giá mít tăng cao là do cung không đủ cầu để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, do mít thời gian qua có giá nên được nhiều hộ nông dân chọn trồng xen canh và mít trái hiện luôn có quanh năm. Dẫu vậy, nông dân không nên trồng ồ ạt để tránh rơi vào cảnh rớt giá đã từng xảy ra.

Tin, ảnh: MỘNG TOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>