Thứ Ba, ngày 13/12/2022 | 05:39
Mùa hoa Tết Quý Mão 2023 chính thức khởi động với nhiều tín hiệu khả quan về thời tiết. Người trồng hoa kỳ vọng đạt lợi nhuận cao trong vụ hoa tết năm nay.

Đầu vụ hoa tết, cây sinh trưởng tốt do thời tiết thuận lợi.
Hậu Giang tuy không có vùng chuyên canh hoa, kiểng như các tỉnh, thành khác, nhưng một số khu vực ven đô và vùng nông thôn từ lâu đã hình thành phong trào trồng hoa, kiểng theo mùa tết. Những ngày cuối tháng 11 âm lịch này, chạy quanh các khu vực ven đô thị, vùng nông thôn, nhiều hộ trồng hoa, kiểng tết tất bật khâu chăm sóc. Lúc này, bà con đã làm xong công đoạn trồng cây giống vào chậu và đang chăm sóc, bón phân thuốc kỹ lưỡng.
Để phục vụ thị trường, người trồng hoa trên địa bàn tỉnh thường khởi động vụ hoa tết vào cuối tháng 10, sôi nổi từ giữa tháng 11 âm lịch cho đến Tết Nguyên đán. Tùy loại hoa mà có thời gian xuống giống khác nhau. Phổ biến nhất vẫn là hoa vạn thọ các loại, cúc, hướng dương, hoa đồng tiền, thạch thảo… Năm nay, gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Hân, ở thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, vẫn giữ số lượng trồng hơn 2.000 chậu hoa vạn thọ, cúc vàng, hoa dừa treo, hướng dương để cung ứng cho thị trường tết đa dạng hơn. Điều kiện thời tiết hiện nay khá thuận lợi với người trồng hoa tết.
Chị Hân cho biết: “Trồng hoa tết tuy vất vả nhưng là công việc thời vụ đem lại thu nhập khá mỗi dịp Tết Nguyên đán. Vì vừa tạo ra nguồn kinh tế, vừa đem lại sắc xuân cho ngôi nhà của mình. Năm nay, công đoạn ươm cây giống tuy có hao hụt nhưng bù lại thời tiết đầu vụ hoa xuân khá thuận lợi. Hy vọng sẽ duy trì được như vậy đến cuối năm để người trồng hoa tết có được một vụ hoa tết trọn vẹn, lãi cao.
Hiện tại, giá cả của các nguyên liệu đầu vào tăng cao như phân rơm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công chăm sóc... cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến chi phí đầu tư vụ hoa tết. Ông Dương Văn Hùng, Giám đốc Hợp tác xã trồng hoa Xáng Mới, ở ấp Xáng Mới, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, cho biết: Năm nay, toàn ấp Xáng Mới dự kiến cung ứng cho thị trường trên 100.000 chậu hoa các loại. Thời tiết lúc này thuận lợi cho người trồng hoa tết. Tuy nhiên, giá phụ liệu như phân rơm, tro trấu, giá chậu nhựa đều tăng so với vụ hoa năm ngoái khoảng 20%.
Nông dân Phùng Văn Vĩnh, ở khu vực 3, phường VII, thành phố Vị Thanh, chia sẻ thêm: Đầu vụ hoa tết, chi phí mua chậu nhựa tăng khoảng 400 đồng/chậu. Còn phân rơm, phân tro cũng nhích lên khoảng 10.000-15.000 đồng/bao. Mỗi thứ tăng một ít, cộng đồn lại chi phí đầu tư sẽ khá cao. Mong cho thời tiết càng về cuối năm càng thuận lợi để nông dân không phải tốn thêm nhiều chi phí đầu tư.
Không riêng người trồng hoa, những nhà vườn chuyên nghề cây kiểng, bonsai đã sớm vào vụ tết. Thời điểm này bà con cũng đang tất bật chăm sóc, xử lý ra hoa đúng thời điểm để có những sản phẩm đẹp nhất cung ứng cho thị trường. Song song đó, bà con đẩy mạnh việc quảng bá rộng rãi trên các diễn đàn, hội nhóm, các nền tảng mạng xã hội để đẩy mạnh tiêu thụ.
Chuyên trồng mai vàng cung ứng cho thị trường tết, ông Nguyễn Văn Tám, ở xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh, cho biết: Còn hơn một tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhưng thị trường hoa, kiểng tết từ cuối tháng 11 sẽ sôi động dần. Lúc này, nhà vườn trồng hoa đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng, đẩy mạnh quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, với kỳ vọng được giá, trúng đậm mùa hoa tết. Công đoạn cắt cành, tạo dáng trên cây kiểng, bon sai hoàn thành từ sớm. Riêng lúc này, người trồng mai vàng đang chuẩn bị kỹ cho mùa hoa tết, khâu quan trọng nhất lúc này là điều kiện thời tiết và giải pháp xử lý cho hoa trổ đúng thời điểm.
Nhìn chung, vụ hoa Tết Quý Mão 2023, thời tiết thuận lợi cho cây phát triển mạnh, khâu sản xuất có nhiều tín hiệu khả quan nên nhà vườn đều kỳ vọng đạt lợi nhuận khá vào cuối vụ. Hiện tại, các vườn hoa sinh trưởng tốt, dự kiến thời điểm nhà vườn bắt đầu thu hoạch hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán sẽ bắt đầu từ ngày 22 tháng Chạp cho đến tết.
Bài, ảnh: KỲ ANH
11:18 27/06/2025
(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.
05:42 27/06/2025
Trong những năm qua, hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Long Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho nông dân.
05:39 27/06/2025
Với lợi thế về đất đai và khí hậu, huyện Châu Thành đang tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân địa phương.
08:29 26/06/2025
Với định hướng phát triển sản phẩm OCOP không chỉ về số lượng mà còn về chiều sâu giá trị, Hậu Giang đang từng bước khai thác bản sắc vùng miền như một lợi thế cạnh tranh.
09:48 25/06/2025
(HG) - Để vụ lúa Thu đông 2025 sản xuất đạt hiệu quả ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác.
05:55 25/06/2025
(HG) - Nhiều người hành nghề dùng máy đi thu gom rơm rạ trên đồng rồi đóng thành cuộn để cung ứng cho khách hàng có nhu cầu cho biết, giá thuê gia công mỗi cuộn rơm trong vụ lúa Hè thu này đang dao động từ 11.000-12.000 đồng/cuộn, tăng từ 2.000-3.000 đồng/cuộn so với vụ lúa Đông xuân vừa qua.
06:26 24/06/2025
Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa dầm kèm theo gió mạnh đã làm ảnh hưởng đến tình hình thu hoạch lúa Hè thu và nhiều diện tích lúa Thu đông của nông dân vừa gieo sạ.
06:24 24/06/2025
(HG) - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau gần 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu
05:43 23/06/2025
Trong những tháng đầu năm, huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả nổi trội về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần tạo nên thành tích chung của tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng sạt lở trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, đòi hỏi địa phương cần những giải pháp cụ thể hơn cho vấn đề này.
07:11 22/06/2025
Nhờ sự linh hoạt trong sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình canh tác “thuận thiên” tôm - lúa ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, không chỉ giúp người dân tránh được rủi ro mùa vụ mà còn nâng cao thu nhập.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...