Huyện Phụng Hiệp: Chuẩn bị gần 300 tấn lúa giống vụ Đông xuân

30/11/2021 | 08:47 GMT+7

(HG) - Theo thống kê của ngành nông nghiệp huyện Phụng Hiệp, toàn huyện hiện có 48 cửa hàng cung ứng lúa giống có đăng ký. Trung bình, mỗi cửa hàng đã dự trữ từ 5-20 tấn giống để cung ứng cho nông dân trong vụ Đông xuân 2021-2022. Đa phần là lúa giống xác nhận từ Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long, với các loại IR 504-08, OM 18, Đài Thơm 8, ST 24. Giá bán dao động từ 11.000-20.000 đồng/kg tùy loại, tăng gần 500 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước.

Đa phần nông dân ở huyện Phụng Hiệp chọn giống xác nhận để gieo sạ vụ Đông xuân 2021-2022.

Theo các chủ cửa hàng cung ứng lúa giống trên địa bàn huyện Phụng Hiệp cho biết, gần một tuần nay, thị trường lúa giống bắt đầu sôi động, người dân chủ động mua trước để tránh tình trạng thiếu hụt khi vào vụ. Nhìn chung, vụ lúa này, đa phần nông dân lựa chọn các giống lúa thơm, đặc sản và chất lượng cao, nên sức mua nhóm giống này đang tăng rất mạnh. Riêng giống lúa IR 50404 và một số loại giống lúa thuộc nhóm có chất lượng trung bình đang có sức mua khá yếu.

Tin, ảnh: DUY KHÁNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>