Huyện Long Mỹ hướng đến nông nghiệp xanh

Thứ Ba, ngày 31/01/2023 | 09:58

Huyện Long Mỹ là địa phương có nhiều lợi thế trong sản xuất nông nghiệp với nhiều nông sản có chất lượng và khả năng cạnh tranh cao. Phát huy thế mạnh này, địa phương đã và đang chuyển dịch cơ cấu theo hướng bền vững, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường.

Mô hình trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao của anh Trần Việt Hải, ở xã Lương Nghĩa.

Triển vọng từ những mô hình

Đến thăm trang trại của anh Trần Việt Hải, ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, chúng tôi được anh giới thiệu về mô hình sản xuất của gia đình. Khoảng 4 năm nay, từ mảnh đất gần 5ha, anh Hải đã đầu tư, cải tạo và chia thành nhiều khu nuôi trồng theo mô hình nông nghiệp tuần hoàn.

“Đam mê nông nghiệp nên tôi đi tham quan, nghiên cứu nhiều mô hình, rồi quyết định đầu tư nhà kính để trồng dưa lưới, làm chuồng trại nuôi lươn thịt và sinh sản, nuôi bò, trùn quế, còn phía trên là điện năng lượng mặt trời. Dưa lưới được doanh nghiệp bao tiêu, đầu ra ổn định. Tôi trồng dưa lưới theo kiểu cuốn chiếu, khoảng 15 ngày thu hoạch 1 đợt. Lươn được nuôi theo tiêu chuẩn sạch hướng đến xuất khẩu”, anh Hải cho biết.

Cũng theo anh Hải, khi đi vào sản xuất, gia đình anh đặt mục tiêu sản xuất sạch, hữu cơ góp phần bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng, đồng thời bảo vệ cho môi trường. Hướng đi này giúp anh Hải gặt hái thành công, tạo công ăn việc làm ổn định cho khoảng 20 lao động địa phương.

Không chỉ phát triển nông nghiệp công nghệ cao quy mô lớn mà những mô hình quy mô hộ gia đình cũng đang phát triển mạnh. Điển hình như trồng rau thủy canh của hộ ông Phan Văn Tùng, ở xã Thuận Hưng. Hiện tại, vườn đang cung cấp cho thị trường các loại rau ăn lá phổ biến như: xà lách Batavia, cải cầu vồng, cải romain, cải bó xôi, rau cần tây... Ông Tùng bộc bạch: “Trồng rau thủy canh còn khá mới mẻ ở địa phương nên thời gian đầu gia đình tôi gặp nhiều khó khăn. Phải tìm tòi, học hỏi cách trồng ở Đà Lạt rồi mang về áp dụng. Chi phí đầu tư ban đầu 270 triệu đồng cho vườn 350m2 nhưng hiệu quả mang lại rất xứng đáng. Người tiêu dùng bắt đầu tin tưởng, tìm mua”.

Có thể thấy, bức tranh nông nghiệp ở huyện Long Mỹ đang có những triển vọng mới, huyện đang từng bước xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu. Đặc biệt, trên địa bàn huyện có Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang đầu tiên của vùng ĐBSCL.

Những năm gần đây, huyện Long Mỹ đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, nhân rộng các mô hình sản xuất lúa, rau màu theo hướng hữu cơ nhằm hướng tới một nền nông nghiệp xanh, an toàn, thân thiện với môi trường và bảo đảm an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng.

Đối với sản xuất theo hướng VietGAP và đăng ký mã số vùng trồng trên địa bàn huyện hiện có 97 hộ tham gia với 113,64ha… Toàn huyện đã được cấp 12 mã vùng trồng, diện tích 165ha với 107 hộ, trong đó gồm các loại cây trồng như bưởi da xanh, mít, dưa hấu.

Nâng chất các mô hình hiện hữu

Huyện đã tiếp nhận và thực hiện hồ sơ để cấp mới 5 mã số vùng trồng trên địa bàn, diện tích 261,88ha với 171 hộ. Trong đó, vùng trồng chanh không hạt thực hiện tại xã Vĩnh Viễn A; vùng trồng bưởi da xanh thực hiện tại HTX bưởi da xanh, ấp 7, xã Thuận Hưng và ấp 5, xã Thuận Hòa; vùng trồng lúa thực hiện ở ấp 9, xã Thuận Hưng và ấp 7, xã Lương Nghĩa. Còn vùng trồng khóm, thực hiện tại HTX Phúc Thịnh, ấp 6, xã Vĩnh Viễn A, diện tích 50,2ha với 22 hộ.

Huyện xác định sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu. Phối hợp với Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của huyện; phát triển du lịch nông nghiệp và du lịch cộng đồng gắn với các điểm di tích lịch sử; tranh thủ huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội của địa phương. Tập trung tái cơ cấu và tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển kinh tế tập thể, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp an toàn gắn với thị trường, phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ông Lê Hồng Việt, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Long Mỹ, cho biết: Huyện sẽ chú trọng nhân rộng các mô hình hiện có chứ không phát triển các mô hình mới, chú trọng sản xuất theo hướng an toàn. Đồng thời, đầu tư công nghệ sinh học, ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, công nghệ thông tin, công nghệ số để làm ra sản phẩm chất lượng, cạnh tranh về giá cả. Riêng đối với cây lúa, huyện xác định sản xuất an toàn, sạch, đảm bảo chất lượng. Với khóm, chanh không hạt, bưởi, mãng cầu, thủy sản,… huyện đã phân vùng sản xuất phù hợp với điều kiện và thế mạnh của vùng. Đặc biệt, với việc cống Cái Lớn - Cái Bé đã vận hành sẽ tạo thuận lợi cho huyện Long Mỹ tập trung khai thác thủy sản trên sông kết hợp du lịch nông nghiệp.

Bài, ảnh: MỘNG TOÀN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tăng cường công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai

11:18 27/06/2025

(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Hiệu quả công tác chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

05:42 27/06/2025

Trong những năm qua, hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Long Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Phát triển vùng chuyên canh gắn với chuỗi giá trị nông sản chủ lực

05:39 27/06/2025

Với lợi thế về đất đai và khí hậu, huyện Châu Thành đang tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân địa phương.

Chạm vào bản sắc Hậu Giang qua mỗi sản phẩm OCOP

08:29 26/06/2025

Với định hướng phát triển sản phẩm OCOP không chỉ về số lượng mà còn về chiều sâu giá trị, Hậu Giang đang từng bước khai thác bản sắc vùng miền như một lợi thế cạnh tranh.

Nông dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác trong vụ lúa Thu đông

09:48 25/06/2025

(HG) - Để vụ lúa Thu đông 2025 sản xuất đạt hiệu quả ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác.

Tiền gia công một cuộn rơm ở mức 11.000-12.000 đồng

05:55 25/06/2025

(HG) - Nhiều người hành nghề dùng máy đi thu gom rơm rạ trên đồng rồi đóng thành cuộn để cung ứng cho khách hàng có nhu cầu cho biết, giá thuê gia công mỗi cuộn rơm trong vụ lúa Hè thu này đang dao động từ 11.000-12.000 đồng/cuộn, tăng từ 2.000-3.000 đồng/cuộn so với vụ lúa Đông xuân vừa qua.

Mưa dầm ảnh hưởng sản xuất lúa

06:26 24/06/2025

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa dầm kèm theo gió mạnh đã làm ảnh hưởng đến tình hình thu hoạch lúa Hè thu và nhiều diện tích lúa Thu đông của nông dân vừa gieo sạ.

Còn một số khó khăn trong thực hiện Đề án vùng lúa chất lượng cao

06:24 24/06/2025

(HG) - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau gần 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu

Phát triển ấn tượng nhưng chưa vơi nỗi lo sạt lở

05:43 23/06/2025

Trong những tháng đầu năm, huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả nổi trội về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần tạo nên thành tích chung của tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng sạt lở trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, đòi hỏi địa phương cần những giải pháp cụ thể hơn cho vấn đề này.

Canh tác “thuận thiên” thích ứng với biến đổi khí hậu

07:11 22/06/2025

Nhờ sự linh hoạt trong sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình canh tác “thuận thiên” tôm - lúa ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, không chỉ giúp người dân tránh được rủi ro mùa vụ mà còn nâng cao thu nhập.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...