Huyện Châu Thành A cần chi viện 64 máy cắt lúa

14/09/2021 | 09:57 GMT+7

(HG) - Những ngày qua, một số cánh đồng xuống giống lúa Thu đông sớm của tỉnh là ở thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, đã bắt đầu vào vụ thu hoạch. Hiện tại, đã có hơn 20ha lúa Thu đông được nông dân địa phương này cắt xong, với năng suất bình quân đạt 5,5 tấn/ha, tương đương so với cùng kỳ. Về giá lúa đang được thương lái cân lúa tươi tại ruộng ở mức từ 5.100-5.200 đồng/kg (giống lúa OM 18) và 5.000 đồng/kg đối với giống lúa OM 5451, giảm gần 1.000 đồng/kg so với đầu vụ lúa Hè thu vừa qua.

Đến ngày 13-9, nông dân Hậu Giang đã thu hoạch hơn 20ha trong tổng số diện tích lúa Thu đông đã xuống giống gần 34.000ha.      

Ông Nguyễn Vĩnh Thọ, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Châu Thành A, thông tin: Vụ lúa Thu đông năm nay, nông dân trong huyện xuống giống được 7.211ha, hiện các trà lúa tập trung ở giai đoạn trổ chín. Dự kiến, nông dân sẽ thu hoạch lúa Thu đông rộ từ ngày 20-9 đến 15-10. Qua rà soát thực tế thì trên địa bàn huyện hiện chỉ có 24 máy cắt lúa nên không đảm bảo thu hoạch lúa theo nhu cầu của bà con, nhất là vào thời điểm lúa chín rộ. Do đó, địa phương cần chi viện thêm khoảng 64 máy cắt từ địa phương khác đến hỗ trợ thu hoạch lúa cho nông dân. Tuy nhiên, cái khó hiện nay là việc di chuyển của máy cắt, do các địa phương đang siết chặt việc bảo vệ “vùng xanh”. Vì vậy, huyện Châu Thành A đang chờ Sở NN&PTNT tỉnh sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể để các chủ máy cắt cùng lực lượng lao động đi cùng được di chuyển thuận lợi và đảm bảo thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>