Hậu Giang có 41 xã đạt tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm
(HG) - Qua rà soát của ngành chức năng tỉnh, đến nay, toàn tỉnh có 41/51 xã đạt tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng xã nông thôn mới (NTM), đạt 80,4%.
Người dân Hậu Giang đã và đang tích cực xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp để đạt tiêu chí NTM.
Để có được kết quả ấn tượng trên, thời gian qua, ngành chức năng từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực triển khai nhiều chương trình, dự án về xử lý rác thải trong cộng đồng, nhất là nhân rộng mô hình thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình. Trong đó, đáng chú ý là UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025; đồng thời các địa phương của tỉnh triển khai có hiệu quả Đề án Hậu Giang xanh. Bên cạnh đó, ngành chức năng của tỉnh còn tổ chức phát động xây dựng mô hình liên tuyến Tổ nhân dân tự quản về thực hiện vệ sinh môi trường trên địa bàn các ấp, đặc biệt là xây dựng tuyến đường “hoa bốn mùa”. Ngoài ra, ngành chức năng còn thường xuyên kiểm tra các cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đảm bảo những quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường.
Với việc triển khai có hiệu quả những giải pháp trên nên nhiều chỉ tiêu quan trọng về môi trường đạt được kết quả tích cực, trong đó điểm nhấn là tỷ lệ rác thải sinh hoạt ở đô thị và nông thôn được thu gom, xử lý đúng quy định, hiện đạt hơn 90%. Về giải pháp trong thời gian tới, các ngành chức năng từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục phát huy tích cực những mặt đã làm được; trong đó chú trọng phát động cuộc thi “Mô hình có cảnh quan, môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2023-2024. Qua đây, nhằm tạo ra phong trào thi đua ngày càng sôi nổi hơn trong toàn xã hội về xây dựng cảnh quan đẹp, môi trường sạch, góp phần xây dựng quê hương Hậu Giang ngày càng văn minh, hiện đại.
Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC
- Trồng khóm Cầu Đúc theo tiêu chuẩn GAP: Mô hình nông nghiệp bền vững
- Nắng nóng, dịch hại gia tăng trên lúa Hè thu
- Tăng cường liên kết trong canh tác lúa theo tiêu chuẩn chất lượng cao
- Điểm tin sáng 4 – 5: Từ vụ vắc-xin AstraZeneca gây đông máu, chuyên gia Bộ Y tế nói không cần quá lo ngại
- Lốc xoáy thổi bay mái che 7 lô sạp tại Chợ đêm Vị Thanh
- Tạm ngưng hoạt động 1 căng tin trường học do vi phạm quy định về an toàn thực phẩm
- Tới mùa thi, cho con em uống nhiều loại thuốc bổ, bồi dưỡng quá mức, liệu có tốt ?
- Nhiều biện pháp ứng phó với xâm nhập mặn
- Món quà tuổi 20 của ngành thương mại
- Hội thi “Đờn ca tài tử Nam bộ” năm 2023
- 31 vận động viên thành tích cao được nâng tuyến
- Khánh thành cầu Kênh Đê ở huyện Long Mỹ
- Nhiệt điện Cần Thơ hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Xây dựng tốt văn bản làm nền tảng cho sự phát triển
- Nơi cuối trời Tổ quốc, có những đóa "Hoa khuyết" vươn mình
- Dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy: Có tổng mức đầu tư hơn 1.211 tỉ đồng
- 4 hiểm họa đáng sợ lĩnh vực mạng, doanh nghiệp nhỏ tuyệt đối phải biết
- Iceland sơ tán dân, lo núi lửa “thức giấc”