Giá nhân công thu hoạch mía tăng cao

21/10/2021 | 07:46 GMT+7

(HG) - Do năm nay nhà máy đường vào vụ ép trễ, nhiều diện tích mía khả năng sẽ bị nước lũ đe dọa. Do lo sợ thiếu nhân công khi nhà máy đường hoạt động trở lại, nhiều nông hộ trồng mía ở huyện Phụng Hiệp đã chủ động đặt trước nhân công thu hoạch.

Theo ghi nhận của phóng viên, giá thuê nhân công thu hoạch mía được các tổ đốn mía nhận dao động từ 220.000-250.000 đồng/công tùy vào tỷ lệ mía đổ ngã, tăng 60.000 đồng/công so với đầu vụ năm trước. Anh Lê Văn Toàn, thành viên tổ đốn mía ấp Quyết Thắng B, xã Hiệp Hưng, cho biết thông tin nhà máy đường khoảng tháng 11 mới vào vụ ép, trễ hơn mọi năm gần 1 tháng, người trồng mía sợ mía bị ngập nước thu hoạch không kịp ảnh hưởng đến năng suất, nên thời điểm này rất nhiều người đã đặt cọc trước nhân công đốn mía, làm cho giá thuê mướn tăng cao. Hiện nay, chưa vào vụ nhưng tổ đốn mía ấp Quyết Thắng B đã nhận thu hoạch hơn 100ha.

Toàn huyện Phụng Hiệp hiện có 110 tổ đốn mía, tăng 20 tổ so với năm trước. Mỗi tổ có từ 20-30 thành viên, thu hoạch từ 40-50 tấn mía mỗi ngày.

DUY KHÁNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>