Giá ếch thương phẩm, ếch giống đều giảm

25/01/2022 | 09:27 GMT+7

(HG) - Những ngày gần đây, nhiều nông dân nuôi ếch trên địa bàn huyện Châu Thành A đang sốt ruột vì giá loài vật nuôi này đang ở mức thấp. Hiện ếch thịt được nông dân bán cho thương lái có giá khoảng 30.000-32.000 đồng/kg, còn bán lẻ cho tiểu thương tại chợ ở mức từ 40.000-45.000 đồng/kg.

Giá ếch thương phẩm, ếch giống đều giảm nên người nuôi ít lợi nhuận.

Là hộ nuôi ếch bố mẹ cho sinh sản, ép giống cung cấp cho các hộ nuôi có nhu cầu, mỗi đợt khoảng 5.000 con và bán ếch thương phẩm cho lái ở tỉnh Hậu Giang và thành phố Cần Thơ, anh Nguyễn Đại Phước, ở xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, cho hay: “Giá ếch thịt, ếch giống đều giảm. Ếch giống loại 7-7,5kg/1.000 con có giá 1.000 đồng/con, loại nhỏ hơn có giá 700-800 đồng/con.

Theo tính toán của anh Phước, chi phí nuôi 1kg ếch thương phẩm khoảng 30.000 đồng (con giống và thức ăn). Do đó, với mức giá ếch thương phẩm đang ở mức thấp do ảnh hưởng của dịch bệnh, nếu tự sản xuất con giống thì sau khi trừ hết chi phí còn có lời chút đỉnh, riêng những hộ phải mua con giống, cộng với giá thức ăn công nghiệp tăng cao, nuôi bị hao hụt nhiều do bệnh, khả năng sẽ huề vốn, thậm chí thua lỗ”.

Tin, ảnh: NGỌC HƯỞNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>