Gần 12.000ha lúa Đông xuân trong giai đoạn trổ – chín

27/01/2022 | 08:58 GMT+7

(HG) - Qua ghi nhận của ngành nông nghiệp tỉnh, đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn tỉnh đã xuống giống được hơn 76.600ha (kế hoạch 76.200ha) lúa Đông xuân 2021-2022. Trong đó, tập trung nhiều nhất ở 3 địa phương, gồm: huyện Phụng Hiệp hơn 19.000ha, huyện Long Mỹ gần 18.000ha, huyện Vị Thủy gần 17.200ha. Hiện tại, các trà lúa tập trung ở giai đoạn đẻ nhánh đến làm đòng, với diện tích hơn 35.000ha; đồng thời có gần 12.000ha trong giai đoạn trổ - chín, chủ yếu ở huyện Châu Thành A, với gần 7.000ha.

Nông dân Hậu Giang kỳ vọng giá lúa Đông xuân tới đây sẽ ở mức hấp dẫn để bù đắp cho giá phân bón tăng mạnh.

Theo đánh giá của nông dân, năm nay tình hình thời tiết tương đối thuận lợi nên đa phần các trà lúa Đông xuân đều phát triển tốt, trong đó những diện tích lúa đang trổ - chín được đánh giá là sẽ cho năng suất cao khi thu hoạch. Hiện nông dân có lúa gần thu hoạch trên địa bàn tỉnh trông chờ giá thu mua lúa tới đây ở mức hấp dẫn để có nguồn lợi nhuận tương đối nhằm bù đắp giá thành sản xuất cao do giá phân bón tăng mạnh.

HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>