Đẩy mạnh đưa công nghệ vào sản xuất

Thứ Hai, ngày 01/04/2024 | 07:16

Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp trong nhiều năm qua luôn được huyện Phụng Hiệp quan tâm thực hiện để góp phần nâng cao năng lực sản xuất, tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Nhờ có hệ thống phun tưới mà diện tích trồng cây ăn trái của gia đình ông Trần Văn Hồng, ở ấp 4, xã Thạnh Hòa được phát triển tốt.

Huyện Phụng Hiệp hiện có diện tích trồng cây ăn trái là 11.602ha, trong đó cây có múi là 5.277ha, xoài 802ha, nhãn 167ha, mít 945ha, mãng cầu 275ha, cây sầu riêng 507ha, cây khóm 124ha, còn lại 3.505ha là cây ăn trái khác. Hiện đã cấp 9 chứng nhận VietGAP với diện tích 305,1ha, sản lượng  5.799 tấn/năm, chủ yếu là sầu riêng, vú sữa hoàng kim, mít, chanh không hạt, bưởi da xanh, lúa. Đồng thời, đã cấp 4 chứng nhận GlobalGAP với diện tích 82,7ha, sản lượng 4.410 tấn/năm, các loại như khóm, mãng cầu xiêm, dưa lưới...

Trên địa bàn huyện thực hiện xây dựng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, có 2 đơn vị được cấp cụ thể là vùng trồng sầu riêng Sáu Bờ Tân Thành với diện tích 16,2ha, ở xã Tân Bình và vùng trồng sầu riêng Chín Em Ba, diện tích15,4 ha, ở xã Long Thạnh. Bên cạnh đó, hiện đã có 21 mã số vùng trồng xuất sang Trung Quốc và EU với diện tích 335,22ha, sản lượng 7.365,3 tấn là nhãn Ido, mít, chanh, lúa, dưa hấu, xoài, sương sáo, sầu riêng.

Trong thời gian qua, để sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững, giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận trên cùng diện tích đất sản xuất nông nghiệp nói chung và đối với cây ăn trái nói riêng, các cấp, các ngành trong huyện luôn tuyên truyền người dân nên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất.

Ông Trần Văn Tuấn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phụng Hiệp, cho biết thời gian qua huyện đã chỉ đạo ngành nông nghiệp triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm gia tăng tỷ trọng cũng như giá trị sản xuất nông nghiệp, củng cố và nâng cao chất lượng kinh tế hợp tác trong phát triển nông nghiệp. Đặc biệt, tập trung chuyển đổi mạnh mẽ diện tích mía, cải tạo vườn tạp, luân canh, xen canh sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao đã đạt được những kết quả tích cực như các chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp đều đạt và vượt, năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi đều tăng cao.

Song song đó, tập trung thực hiện mô hình sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, an toàn, hữu cơ theo chuỗi giá trị trên các loại cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao gắn với du lịch. Xây dựng các mô hình nông nghiệp nhằm tạo nền tảng để phát triển du lịch nông nghiệp. Người nông dân được trang bị khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, áp dụng sản xuất theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm, theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, sản xuất theo hướng sinh thái góp phần bảo vệ môi trường, gắn kết du lịch nông nghiệp vùng nông thôn.

Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất, phát triển mạnh các mô hình thích ứng với biển đổi khí hậu đang được ngành nông nghiệp huyện tăng cường tuyên truyền người dân thực hiện, vì hiệu quả mang lại cho người dân rất nhiều. Cụ thể là việc ứng dụng công nghệ cao phục vụ trong sản xuất nông nghiệp để giảm giá thành, tăng lợi nhuận cho người dân như mô hình sử dụng máy bay không người lái để gieo sạ, bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật và sử dụng máy gặt đập liên hợp trong khâu thu hoạch lúa…

Theo Trạm Khuyến nông huyện Phụng Hiệp, trong năm 2023 toàn huyện thực hiện hỗ trợ phân hữu cơ và hệ thống phun tưới thông minh trên diện tích 8ha. Từ nguồn hỗ trợ này đã giúp người dân sản xuất giảm chi phí và cho cây ăn trái phát triển tốt.

Một trong những hộ dân được hỗ trợ 50% chi phí đầu tư hệ thống tưới và phân hữu cơ, ông Hàng Văn Thắng, ở ấp Mỹ Quới, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, phấn khởi cho hay: “Trước đây, trên diện tích 1ha trồng cây ăn trái, gia đình tôi thường tưới bằng máy. Năm 2023, gia đình được huyện hỗ trợ 50% chi phí đầu tư hệ thống phun tưới tự động, tôi mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới trên diện tích 1ha trồng sầu riêng của gia đình. Tổng chi phí đầu tư 68 triệu đồng, tôi được  hỗ trợ 50% là 34 triệu đồng. Từ khi có hệ thống tưới tự động, tôi chủ động được việc phun tưới mà không cần đến vườn, từ đó việc mua bán hàng hóa ở chợ cũng thuận lợi hơn. So sánh giữa tưới phun tự động và bơm tưới như trước đây thì tôi thấy tưới phun độ ẩm của đất tốt và cho cây xanh tốt hơn, còn nói về chi phí thì giảm đáng kể. Trước đây, bình quân nguyên liệu và thuê mướn người tưới, mỗi tháng khoảng 4,5 triệu đồng. Bây giờ mỗi tháng tôi chỉ đóng tiền điện gần 100.000 đồng, không tốn nhân công. Tôi thấy, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp đã mang lại hiệu quả rất nhiều”.

Theo ông Trần Văn Hồng, ở ấp 4, xã Thạnh Hòa, được các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ hệ thống phun tưới không chỉ giúp gia đình giảm chi phí đầu tư, còn giúp ông rất nhiều trong việc chủ động tưới, đặc biệt là trong những lúc thời tiết nắng nóng, giúp cây duy trì độ ẩm, tăng trưởng tốt. Hiện vườn cây măng cụt và sầu riêng của gia đình đang tươi tốt.

Còn ông Trương Văn Vĩnh, ở ấp Phương Quới B, xã Phương Bình, cho rằng từ khi có hệ thống tưới tự động, giúp gia đình tiết kiệm thời gian, nhân công lao động, chi phí sản xuất rất nhiều. Điều quan trọng hơn là giúp ông chủ động trong việc tưới tiêu mỗi khi thời tiết thay đổi.

Để tiếp tục cho lĩnh vực nông nghiệp phát triển bền vững, ông Trần Văn Tuấn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phụng Hiệp, cho rằng: Trong quý II này, ngành tiếp tục theo dõi thu hoạch vụ lúa Đông xuân 2023-2024; triển khai hướng dẫn nông dân xuống giống lúa Hè thu năm 2024 đúng thời điểm theo thông báo của ngành chuyên môn. Chăm sóc rau màu, mía và cây ăn trái. Tăng cường hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nông dân; tổ chức và hướng dẫn nông dân thăm đồng theo dõi diễn biến tình hình dịch hại trên vườn cây ăn trái, lúa. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang cây trồng đạt hiệu quả kinh tế cao hơn. Phối hợp các ngành tỉnh tiếp tục chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân. Tiếp tục theo dõi tình hình bao tiêu nông sản trên địa bàn huyện…

Bài ảnh: T.XOÀN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tăng cường công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai

11:18 27/06/2025

(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Hiệu quả công tác chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

05:42 27/06/2025

Trong những năm qua, hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Long Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Phát triển vùng chuyên canh gắn với chuỗi giá trị nông sản chủ lực

05:39 27/06/2025

Với lợi thế về đất đai và khí hậu, huyện Châu Thành đang tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân địa phương.

Chạm vào bản sắc Hậu Giang qua mỗi sản phẩm OCOP

08:29 26/06/2025

Với định hướng phát triển sản phẩm OCOP không chỉ về số lượng mà còn về chiều sâu giá trị, Hậu Giang đang từng bước khai thác bản sắc vùng miền như một lợi thế cạnh tranh.

Nông dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác trong vụ lúa Thu đông

09:48 25/06/2025

(HG) - Để vụ lúa Thu đông 2025 sản xuất đạt hiệu quả ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác.

Tiền gia công một cuộn rơm ở mức 11.000-12.000 đồng

05:55 25/06/2025

(HG) - Nhiều người hành nghề dùng máy đi thu gom rơm rạ trên đồng rồi đóng thành cuộn để cung ứng cho khách hàng có nhu cầu cho biết, giá thuê gia công mỗi cuộn rơm trong vụ lúa Hè thu này đang dao động từ 11.000-12.000 đồng/cuộn, tăng từ 2.000-3.000 đồng/cuộn so với vụ lúa Đông xuân vừa qua.

Mưa dầm ảnh hưởng sản xuất lúa

06:26 24/06/2025

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa dầm kèm theo gió mạnh đã làm ảnh hưởng đến tình hình thu hoạch lúa Hè thu và nhiều diện tích lúa Thu đông của nông dân vừa gieo sạ.

Còn một số khó khăn trong thực hiện Đề án vùng lúa chất lượng cao

06:24 24/06/2025

(HG) - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau gần 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu

Phát triển ấn tượng nhưng chưa vơi nỗi lo sạt lở

05:43 23/06/2025

Trong những tháng đầu năm, huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả nổi trội về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần tạo nên thành tích chung của tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng sạt lở trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, đòi hỏi địa phương cần những giải pháp cụ thể hơn cho vấn đề này.

Canh tác “thuận thiên” thích ứng với biến đổi khí hậu

07:11 22/06/2025

Nhờ sự linh hoạt trong sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình canh tác “thuận thiên” tôm - lúa ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, không chỉ giúp người dân tránh được rủi ro mùa vụ mà còn nâng cao thu nhập.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...