Con đường đẹp gắn với phát triển kinh tế nông nghiệp

12/09/2023 | 07:20 GMT+7

Mô hình “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp gắn với phát triển kinh tế hợp tác xã nông nghiệp Thạnh Hiếu” của tập thể Khối Dân vận Đảng ủy phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ góp phần tích cực thực hiện các tiêu chí về xây dựng đô thị văn minh.

Ông Phú chăm sóc hàng rào bông trang trước nhà.

Tuyến đường chính ở khu vực Thạnh Hiếu dài hơn 2,2km, mặt đường rộng 2,5m. Sau khi hoàn thành, phường và khu vực vận động xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân trồng 1.000 cây quỳnh anh, 800 cây bông trang ven hai bên lộ để làm đẹp; đồng thời, lắp đặt 54 trụ đèn chiếu sáng toàn tuyến.

Để duy trì tuyến đường luôn sáng, xanh, sạch, đẹp, phù hợp các tiêu chí, tất cả hộ dân ở đây thường xuyên làm vệ sinh, phát quang bụi rậm, cây cối, thu gom rác thải…

Anh Huỳnh Trí Thức, ở khu vực Thạnh Hiếu, chia sẻ: “Tuyến đường này, mỗi người tự trang trí riêng nhưng tất cả vì mục đích chung là sạch đẹp. Ngày trước, xe lớn vô khó khăn, vì còn nhiều cây, rác thải lung tung, sau khi dọn dẹp, đường tuy vẫn còn chật nhưng xe đã có thể vào ra. Thấy phong trào xây đường đẹp ai cũng hưởng ứng, sẵn tôi có mấy trăm cây bông trang giống nên quyên góp, hộ nào cần thì trồng”.

Cũng như anh Thức ủng hộ tích cực trong làm đẹp tuyến đường, ông Phan Phú, ở khu vực Thạnh Hiếu, thông tin thêm: “Lớn tuổi rồi nên cũng không mần gì nhiều, sẵn phường phát động trồng cây, mỗi ngày tôi săn sóc, tỉa cây quanh khuôn viên nhà. Rất hân hoan khi thấy thành quả bây giờ là đường sá sạch đẹp”.

Tuyến đường hình thành góp phần tạo vành đai đê bao khép kín, phục vụ cho việc tưới tiêu, chống ngập, đảm bảo cho bà con trồng trọt nên vườn cây ăn trái ở đây thêm an toàn.

Vườn măng cụt của ông Nguyễn Hoàng Rõ, ở khu vực Thạnh Hiếu, mấy năm nay luôn cho thu hoạch khá. Với diện tích hơn 2,4ha, mỗi năm đem lại lợi nhuận cho ông hơn 500 triệu đồng; bên cạnh đó, vườn bòn bon, cherry cũng cho thu lợi khoảng 200 triệu đồng/năm.

Hộ ông Nguyễn Văn Chung, cũng ở khu vực Thạnh Hiếu, có trồng sầu riêng diện tích 2.000m2, cho thu nhập dự kiến trên 100 triệu đồng/năm. Ông Chung nói: “Nhờ có nguồn vay từ địa phương hơn 100 triệu đồng, cùng với hệ thống tưới tiêu, chống ngập an toàn nên sắp tới tôi sẽ có lời kha khá”.

Mô hình “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp gắn với phát triển kinh tế hợp tác xã nông nghiệp Thạnh Hiếu” đã góp phần giúp cho khu vực Thạnh Hiếu thêm chuyển biến nhiều khởi sắc.

Ông Võ Văn Trường, Bí thư Đảng ủy phường Bình Thạnh, đánh giá: “Mô hình góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của bà con theo hướng tích cực về bảo vệ môi trường, ứng phó với biển đổi khí hậu; bảo đảm phát triển bền vững với phương châm vì lợi ích của dân, thực hiện bằng sức dân và do dân tự quản”.

Đảng ủy phường Bình Thạnh sẽ nhân rộng hiệu quả của mô hình bằng cách mời các chi bộ khu vực lân cận sang tham quan, tiếp tục phát triển hơn trong thời gian tới.

Bài, ảnh: LÂM KHANG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>