Có 126 vùng trồng đã được cấp mã số
(HG) - Sở NN&PTNT tỉnh cho biết, những năm qua, nhiều hộ dân trong tỉnh đã chuyển đổi đất trồng lúa, đất vườn tạp sang trồng cây ăn trái đã mang lại hiệu quả đáng kể, giúp nâng cao thu nhập cho gia đình. Tính đến nay, tổng diện tích cây ăn trái toàn tỉnh ước đạt trên 45.131ha, tăng 3.444ha so với cuối năm 2020, trong đó tăng nhanh nhất là cây mít. Đến nay, diện tích trồng mít là 9.774ha, ở các huyện như Châu Thành, Châu Thành A, Phụng Hiệp, thành phố Ngã Bảy... Diện tích mít thu hoạch là 6.657ha, ước năng suất đạt 15-23 tấn/ha.
Xây dựng “mã số vùng trồng” là một trong những khâu then chốt góp phần nâng cao chất lượng và giá trị nông sản.
Nhiều vùng trồng cây ăn trái của tỉnh đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn GlobalGAP. Trên địa bàn tỉnh hiện có 126 vùng trồng đã được cấp mã số (bao gồm 117 mã số duy trì và 9 mã số cấp mới trong năm 2024) và có 9 mã số đóng gói/8 cơ sở (có 1 cơ sở cấp mới). Việc cấp mã số vùng trồng không những giúp truy xuất nguồn gốc mà còn gắn chặt sản xuất theo quy trình nhất định để đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu, giúp nông sản vươn xa.
Tin, ảnh: MỘNG TOÀN
- Khánh thành cầu Phước Lộc 4 tại thành phố Vị Thanh
- Điểm tin sáng 29 – 4: Từ 1 – 7 tới, chuyển tiền trên 10 triệu phải xác thực sinh trắc học
- Trường Đại học Võ Trường Toản lần đầu tổ chức Giải chạy việt dã: Phát huy tinh thần thể thao và hoạt động nhân văn vì người khuyết tật tỉnh nhà
- Điểm tin sáng 28 – 4: Cảnh giác với "bẫy" vé máy bay, tour du lịch giá rẻ dịp 30/4 - 1/5
- Nhiều hoạt động thể thao chào mừng các ngày lễ kỷ niệm
- Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân
- Huyện Long Mỹ: Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và kỹ năng đoàn - hội - đội ở cơ sở
- Huyện Vị Thủy phát triển nông nghiệp theo chiều sâu
- "Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Cần Thơ"
- “Suối Cọp”
- Thành phố Ngã Bảy: Chỉnh trang đô thị đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán
- NASA phát hiện hố đen xa nhất từ trước đến nay
- Hoa hậu và phim “Đất rừng Phương Nam” được nhắc đến tại phiên chất vấn của Quốc hội
- Khó tới đâu gỡ tới đó để người dân yên tâm sinh sống tại địa phương
- Người dân quan tâm chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ