Bộ NN&PTNT đề xuất lịch xuống giống vụ lúa Đông xuân 2023-2024 tại vùng ĐBSCL

22/09/2023 | 07:00 GMT+7

(HG) - Do ảnh hưởng của El Nino nên theo dự báo của cơ quan chức năng, lượng mưa từ nay đến cuối năm sẽ thiếu hụt ở hầu hết các nơi trên khu vực Nam bộ, đồng thời mức độ sử dụng nước trên khu vực thượng nguồn sông Mekong cũng gia tăng nên khả năng thiếu hụt nguồn nước ngọt trong mùa khô 2023-2024 sắp tới ở ĐBSCL là rất lớn. Do vậy, các địa phương vùng ĐBSCL cần có giải pháp ứng phó với tình hình xâm nhập mặn sớm và sâu hơn. Đặc biệt, để đảm bảo vụ lúa chính trong năm là Đông xuân 2023-2024 tại ĐBSCL đạt thắng lợi trên các mặt, Bộ NN&PTNT vừa đề xuất lịch thời vụ xuống giống cho vùng này. 

Bộ NN&PTNT đề nghị ngành nông nghiệp các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL cần linh hoạt xuống giống sớm cho những vùng ảnh hưởng hạn, mặn hàng năm.

Cụ thể, vùng ĐBSCL sẽ có 3 đợt xuống giống cho vụ lúa Đông xuân sắp tới, gồm: đợt 1 sẽ bắt đầu gieo sạ từ ngày 10 đến 30-10 tới; khung lịch thời vụ này dành cho những vùng ven biển Nam bộ như các tỉnh Long An, Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Kiên Giang. Đây là những vùng có nguy cơ thiếu nước ngọt vào cuối vụ sản xuất do bị xâm nhập mặn và hạn hán. Diện tích gieo sạ đợt 1 khoảng 375.000ha, chiếm khoảng 25% trong tổng số diện tích lúa Đông xuân theo kế hoạch của vùng.

Đối với đợt 2 sẽ bắt đầu từ ngày 1 đến 30-11 tới và đây là thời vụ chính cho cả 3 vùng thượng, giữa và ven biển; với diện tích gieo sạ đạt khoảng 700.000ha, chiếm khoảng 48% tổng diện tích lúa Đông xuân theo kế hoạch. Còn đợt 3 sẽ bắt đầu từ ngày 1 đến 31-12 tới, và đây cũng là thời vụ chính cho cả 3 vùng thượng, giữa và ven biển; với diện tích khoảng 400.000ha, chiếm khoảng 26% diện tích theo kế hoạch. Ngoài ra, một số vùng có thể xuống giống Đông xuân muộn hơn khung lịch thời vụ trên nhưng phải đảm bảo kết thúc gieo sạ trước ngày 10-1-2024.

Từ đề xuất khung lịch thời vụ trên, Bộ NN&PTNT đề nghị ngành nông nghiệp các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL chủ động bố trí lịch xuống giống cho người dân phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương mình, trong đó cần linh hoạt xuống giống sớm cho những vùng ảnh hưởng của xâm nhập mặn hàng năm tại các tỉnh ven biển nhằm đảm bảo đủ lượng nước cho sản xuất lúa và hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn, mặn gây ra.

Theo kế hoạch, vụ lúa Đông xuân 2023-2024, toàn vùng ĐBSCL sẽ xuống giống đạt diện tích khoảng 1,475 triệu héc-ta, năng suất bình quân ước đạt hơn 7,2 tấn/ha và sản lượng ước đạt 10,655 triệu tấn. Riêng tỉnh Hậu Giang, Bộ NN&PTNT giao chỉ tiêu lúa Đông xuân là 75.000ha, năng suất bình quân đạt 7,75 tấn/ha, sản lượng ước đạt hơn 581.000 tấn.

Tin, ảnh: TUẤN PHÁT

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>