Hỗ trợ 10 căn nhà đại đoàn kết cho người dân huyện Phụng Hiệp

28/05/2023 | 21:31 GMT+7

(HG) - Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, vừa trao bảng tượng trưng hỗ trợ 10 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh (1/1/2004 - 1/1/2024) và góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân.

Lãnh đạo trao bảng tượng trưng hỗ trợ 10 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở huyện Phụng Hiệp.

Mười hộ dân được hỗ trợ nhà gồm: ông Trịnh Văn Nhí, ở ấp 4, xã Hòa Mỹ; ông Nguyễn Minh Tuấn, ở ấp Phương Quới C, xã Phương Bình; bà Dương Ngọc Vẹn, ở ấp Phương Quới C, xã Phương Bình; ông Nguyễn Văn Út, ở ấp Long Hòa A1, xã Long Thạnh; bà Nguyễn Thị Đời, ở ấp Mỹ Lợi B, xã Hiệp Hưng; bà Châu Thị Năm, ở ấp Mỹ Lợi B, xã Hiệp Hưng; ông Huỳnh Văn Sơn Em, ở ấp Ba, xã Thạnh Hòa; ông Võ Hoàng Anh, ở ấp Mỹ Quới, thị trấn Cây Dương; bà Nguyễn Thị Nhung, ở ấp Phương Hòa, xã Phương Phú; ông Dương Văn Tám, ở ấp Tầm Vu 3, xã Thạnh Hòa.

Từ đầu năm đến nay, huyện Phụng Hiệp xây dựng được 112 căn nhà đại đoàn kết cho người dân, trong đó tỉnh hỗ trợ 78 căn, số còn lại do Mặt trận các cấp trên địa bàn vận động nguồn xã hội hóa.

Tin, ảnh: T.SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>