Đa dạng hoạt động tạo dấu ấn mừng 20 năm thành lập tỉnh

12/05/2023 | 10:47 GMT+7

Các hoạt động chào mừng 20 năm thành lập tỉnh đã đi vào giai đoạn triển khai thực hiện, một số hoạt động chào mừng đã diễn ra, tạo đà cho những hoạt động tiếp theo sẽ diễn ra trong những ngày tới.

Thành tựu sau 20 năm thành lập tỉnh được các cấp, các ngành tập trung phản ánh, nhất là lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, nhiếp ảnh... Ảnh: TRUNG QUÂN

13 hoạt động nổi bật

Trong số 13 hoạt động lớn chào mừng 20 năm thành lập tỉnh vào cuối năm nay, đã có một số hoạt động đã được triển khai từ giữa năm 2022, bởi cần thời gian dài hơi để có sự đầu tư toàn diện, chất lượng. Điển hình là bộ phim tài liệu “Hậu Giang dấu son vẫn đậm” và quyển sách kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang chủ trì phối hợp thực hiện. Đến thời điểm này, bộ phim đã hoàn thành tiền kỳ 5 tập phim nội dung về lịch sử, phong trào cách mạng của vùng đất Hậu Giang, đang xử lý hậu kỳ và triển khai thực hiện tiếp 10 tập phim, về thành tựu nổi bật từ khi thành lập tỉnh Hậu Giang năm 2004 đến nay. Quyển sách cũng đã hoàn thành đề cương, đang chuẩn bị thông qua. Đặc biệt, trong tháng 4 vừa qua, hàng loạt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Ngày sách Việt Nam, Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước... đã diễn ra, các hoạt động vừa đa dạng, có chiều sâu, tuyên truyền cổ động, trực quan và chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. Không chỉ tại tỉnh, đồng loạt các huyện, thị, thành phố trong tỉnh cũng tổ chức hưởng ứng, tạo nên chuỗi chào mừng đa dạng, ấn tượng.

Những hoạt động diễn ra sắp tới sẽ từng bước được tổ chức từ đây đến cuối năm. Một số hoạt động do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp thực hiện là kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sẽ diễn ra trong vài ngày tới; các hoạt động kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, cũng đã xong dự thảo kế hoạch. Bên cạnh đó, sẽ là các sự kiện lớn: Tuần lễ Chuyển đổi số và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Mekong Delta 2023 vào 18-5, Tuần lễ du lịch với văn hóa và ẩm thực vào tháng 6; Giải Marathon quốc tế “Mekong delta marathon” tỉnh Hậu Giang năm 2023 gắn khai mạc Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IX - Hậu Giang năm 2023 vào trung tuần tháng 7; khởi công, khánh thành 20 công trình trọng điểm; Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2023; Lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập tỉnh Hậu Giang, vinh danh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh...

Chương trình nghệ thuật có đầu tư

Hoạt động nào trong chuỗi chào mừng 20 năm thành lập tỉnh được chuẩn bị công phu, hứa hẹn sẽ ghi đậm dấu ấn, phản ánh bức tranh đa dạng về sự vượt khó, vươn lên và thành tựu thuyết phục của Hậu Giang sau 20 năm. Tuy nhiên, chương trình nghệ thuật kỷ niệm 20 năm lần này, được tỉnh đầu tư khá lớn từ nội dung đến hình thức, hứa hẹn sẽ tạo nên bức tranh toàn diện về hành trình Hậu Giang từ thuở khai hoang lập đất cho đến hôm nay.

Có thể thấy, trong chuỗi các hoạt động chào mừng 20 năm thành lập tỉnh, đây là chương trình nghệ thuật được Hậu Giang đầu tư rất hoành tráng, hứa hẹn sẽ mang đến khán giả trong và ngoài tỉnh không chỉ đơn thuần là thưởng thức một chương trình nghệ thuật có đầu tư hoàn thiện với những tiết mục hoành tráng, về đất và người Hậu Giang, mà còn một chương trình tổng kết toàn diện, có chiều sâu, nói về sự hình thành, phát triển, vươn lên của Hậu Giang. Bằng niềm tin, tình yêu quê hương đất nước cùng khát vọng đưa tỉnh nghèo vượt sóng, Hậu Giang đã tạo nên những thành tựu đáng tự hào...

Ông Dương Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, chia sẻ: “Là đơn vị chủ trì tìm kiếm, liên hệ với đơn vị đủ năng lực để xây dựng chương trình, kịch bản, hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, để có được một chương trình nghệ thuật hoành tráng. Chúng tôi đã, đang và sẽ tiến hành nhanh, để có thể có được những kịch bản chào hàng chất lượng trình Thường trực Tỉnh ủy lựa chọn, quyết định, tiến hành triển khai thực hiện. Đã có một số đơn vị tổ chức biểu diễn có năng lực ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn được phối hợp thực hiện và chúng tôi đang tiếp tục tìm kiếm để tìm được một đơn vị đáp ứng yêu cầu xây dựng chương trình nghệ thuật theo yêu cầu của tỉnh”.

VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>