Xuất hiện mưa giông, ngập lụt ở nhiều địa phương trong tỉnh

21/11/2022 | 11:32 GMT+7

(HG) - Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hậu Giang cho biết, chiều ngày 18-11 khu vực phía Đông Bắc quần đảo Trường Sa trên biển Đông có xuất hiện vùng thấp và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và ảnh hưởng tới khu vực Nam bộ.

Mưa lớn đã làm ngập cục bộ tuyến đường Võ Văn Kiệt, thành phố Vị Thanh, vào chiều ngày 18-11.

Từ ngày 18 đến 23-11-2022, do ảnh hưởng của vùng thấp nên trong tỉnh thời tiết xấu, trời nhiều mây, ngày nắng gián đoạn; trưa, chiều và tối có xuất hiện mưa giông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to trong thời đoạn ngắn, trong cơn giông có kèm theo gió giật cấp 6 - cấp 7 và sét đánh nguy hiểm, lượng mưa trung bình từ 30-60mm/ngày. Nhiệt độ tăng nhẹ, cao nhất từ 300C-310C; độ ẩm không khí cao dao động từ 82-92%.

Từ ngày 24 đến 27-11-2022, khu vực tỉnh Hậu Giang mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, trưa, chiều và tối có xuất hiện mưa giông cục bộ. Lượng mưa trung bình giảm dao động từ 15-30mm/ngày. Nhiệt độ tăng nhẹ, cao nhất từ 310C-320C; độ ẩm không khí dao động từ 80-88%.

Mực nước triều cường (đầu tháng 11 âm lịch) trên các sông, kênh, rạch trong tỉnh xuất hiện vào ngày 24 đến 27-11, cao nhất tại trạm Phụng Hiệp từ 1,50-1,55m, tại trạm Vị Thanh từ 0,85-0,88m, trên báo động III từ 0,13-0,25m, cao hơn cùng kỳ năm ngoái và trung bình nhiều năm từ 0,08-0,18m. Mực nước đỉnh triều cao kết hợp với mưa tại chỗ gây ngập lụt cục bộ một số vùng trũng thấp, khu vực thoát nước yếu, gây ảnh hưởng tới sinh hoạt và các hoạt động sản xuất của người dân. Địa phương có nguy cơ ngập lụt cục bộ cao là thành phố Vị Thanh, huyện Long Mỹ, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy và một phần huyện Phụng Hiệp.

Tin, ảnh: H.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>