Xuất hiện mưa giông cục bộ đến những ngày cuối tháng 8

24/08/2022 | 09:06 GMT+7

(HG) - Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hậu Giang, từ ngày 23-8 đến 3-9, rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc bộ nối với hoàn lưu bão Maon, sau suy yếu và đầy dần lên, khoảng ngày 29, 30-8 hoạt động trở lại. Trên cao, khoảng ngày 27, 28-8 áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây vắt qua khu vực Nam bộ sau nâng dần trục lên phía Bắc. Gió mùa Tây Nam ở phía Nam có cường độ tăng nhẹ, từ ngày 26-8 suy yếu dần.

Từ ngày 23 đến 25-8, bão Maon trên phía Đông đảo Ludong (Philippines), bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây bắc, tới ngày 25-8 bão Maon đổ bộ vào HongKong (Trung Quốc) và không ảnh hưởng tới khu vực tỉnh Hậu Giang.

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh, trong tỉnh thời tiết trời nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Trưa, chiều và đêm có xuất hiện mưa cục bộ, có nơi có mưa giông to, trong cơn giông có kèm theo gió giật cấp 4, cấp 5 và sấm, sét, lượng mưa trung bình từ 25-45mm/ngày. Nhiệt độ giảm nhẹ, cao nhất từ 31-32oC. Độ ẩm không khí cao dao động từ 82-92%. Thời tiết mát mẻ dễ chịu.

Do gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình và yếu, thời tiết trong tỉnh từ ngày 26 đến 30-8 trời giảm mây, giảm mưa, ngày nắng, chiều và tối có xuất hiện mưa giông cục bộ (kèm theo sét đánh). Nhiệt độ tăng, cao nhất từ 32-33oC. Độ ẩm không khí dao động từ 80-88%. Trưa và tối trời oi nóng, ngột ngạt khó chịu. 

Từ ngày 31-8 đến 3-9, do khu vực quần đảo RiAu (Indonesia) có hình thành vùng áp thấp hoạt động rộng, thời tiết trong tỉnh trời quang mây, ngày nắng gắt, chiều và tối có xuất hiện mây giông và cho mưa giông cục bộ với cường độ mạnh, trong cơn giông kèm theo gió giật cấp 5 - cấp 6 và sét đánh rất nguy hiểm. Nhiệt độ ngoài trời tăng cao, cao nhất từ 33-34oC. Độ ẩm không khí thấp, dao động từ 75-85%. Trưa và tối trời oi nóng, ngột ngạt khó chịu...

H.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>