Xuất hiện mưa giông cục bộ

08/09/2021 | 10:42 GMT+7

(HG) - Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hậu Giang, áp thấp nhiệt đới phía Đông Nam Philippines có khả năng mạnh lên thành bão, đi vào Biển Đông trong ngày 9-9 và di chuyển vào vịnh Bắc bộ. Rãnh áp thấp có trục qua Trung bộ nối với áp thấp nhiệt đới, bão tiếp tục nâng dần trục lên phía Bắc và hoạt động mạnh lên, khoảng 11-9 có trục qua Bắc bộ và suy yếu. Gió Tây Nam trên khu vực Nam bộ hoạt động mạnh dần. 

Thời tiết khu vực tỉnh Hậu Giang từ nay đến 9-9 trời nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Trưa, chiều và tối có xuất hiện mưa giông cục bộ ở hầu hết các địa phương trong tỉnh, trong cơn giông có kèm theo sét đánh, lốc, gió giật (cấp 6, cấp 7). Lượng mưa trung bình từ 50-80mm/ngày; nhiệt độ cao nhất từ 30-32oC; độ ẩm không khí cao dao động từ 72-82%.

Thời tiết khu vực tỉnh Hậu Giang từ ngày 10 đến 12-9, mây thay đổi đến nhiều mây. Chiều và tối có xuất hiện mưa giông cục bộ. Lượng mưa trung bình từ 20-30mm/ngày. Nhiệt độ tăng nhẹ, cao nhất từ 31-33oC; độ ẩm không khí dao động từ 70-80%.

Thời tiết khu vực tỉnh Hậu Giang từ ngày 13 đến 16-9, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh tăng cường. Trời nhiều mây, trưa, chiều có xuất hiện mưa giông diện rộng, trong cơn giông có kèm theo sét đánh, gió giật. Lượng mưa trung bình từ 30-50mm/ngày. Nhiệt độ cao nhất từ 30-32oC; độ ẩm không khí cao dao động từ 75-85%.

Tình hình thủy văn từ nay đến ngày 16-9 trên các sông, rạch khu vực tỉnh Hậu Giang mực nước ảnh hưởng triều đạt đỉnh vào ngày 7, 8-9 tại trạm Phụng Hiệp là 1,06m, tại trạm Vị Thanh là 0,72m và ở mức thấp hơn cùng kỳ năm ngoái từ 0,15-0,20m. Tốc độ dòng chảy trên các sông, rạch sẽ tăng chậm từ ngày 9 đến 16-9, do mưa.

Theo kết quả tính toán của Đài khí tượng thủy văn tỉnh, trong tháng 9 trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều điểm sạt lở với diễn biến phức tạp. Địa phương có nguy cơ cao là huyện Châu Thành, thành phố Ngã Bảy và huyện Phụng Hiệp.

H.TÂM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>