Tận dụng vỏ chai nhựa trồng rau sạch tại nhà

24/05/2022 | 08:32 GMT+7

(HG) - Mặc dù không có đất để trồng rau, nhưng quanh năm gia đình ông Lê Minh Quang, ở khu vực 5, phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy, không phải tốn tiền mua rau ăn lá hàng ngày. Ông Quang cho biết: “Nhằm giảm thiểu rác thải nhựa bên ngoài môi trường, thay vì bỏ vỏ chai nước suối đã qua sử dụng, gia đình tôi tận dụng lại để trồng rau sạch treo trên hàng rào nhằm phục vụ bữa ăn cho gia đình. Thiết nghĩ, tự tay gieo trồng rau tại nhà để có rau ăn an toàn là tốt nhất, giúp gia đình tôi tiết kiệm nhiều chi phí”.

Ông Quang cùng con cháu treo các vỏ chai đã có hạt giống lên hàng rào.

Để có đủ số lượng vỏ chai để trồng rau, gia đình tôi mua thêm vỏ chai qua sử dụng ở các cơ sở mua, bán phế liệu. Sau đó, về rửa sạch vỏ chai và dùng kéo cắt một lỗ ở gần cổ chai một khoảng trống để bỏ đất trộn vào, gần cuối chai cắt một lỗ nhỏ hơn để cho hạt giống vào. Để có đủ các loại rau khác nhau và thời gian thu hoạch liên tục mỗi ngày, với tổng số lượng 200 vỏ chai, tôi gieo mỗi chai một hạt giống và chia đều số lượng chai cho từng loại giống, mỗi loại gieo cách nhau một tuần. Cách gieo này đã giúp gia đình tôi đa dạng các loại rau ăn lá mỗi ngày. Mỗi đợt thu hoạch từ 2kg trở lên, nhờ vậy đã giúp gia đình không phải tốn tiền mua rau, tiết kiệm chi phí và còn tạo không gian xanh xung quanh nhà. 

T.XOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>