Lốc xoáy làm sập và tốc mái thêm 10 căn nhà của người dân

27/07/2021 | 20:17 GMT+7

(HGO) - Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, trong ngày 27-7 do mưa lớn kèm theo giông lốc đã làm sập hoàn toàn và tốc mái 10 căn nhà của người dân ở xã Vị Tân, phường III, phường V, phường VII, thành phố Vị Thanh; xã Trường Long A, huyện Châu Thành A; xã Hiệp Hưng, Tân Phước Hưng, thị trấn Cây Dương, huyệp Phụng Hiệp. Ước tổng thiệt hại khoảng 76 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn thành phố Vị Thanh, huyện Châu Thành A, huyện Phụng Hiệp đã xuống hiện trường phối hợp UBND sở tại điều động dân quân tự vệ, công an và các đoàn thể cùng với người dân tham gia khắc phục, dọn dẹp, hỗ trợ người dân bị thiệt hại ổn định cuộc sống. Ngoài ra, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn kiểm tra, rà soát đánh giá mức độ thiệt hại tổng hợp báo cáo để có cơ sở hỗ trợ thiệt hại cho người dân theo quy định.

Đến thời điểm này, giông lốc đã làm sập 12 căn nhà của người dân, tốc mái 40 căn ở thành phố Vị Thanh, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, huyện Châu Thành A, huyện Phụng Hiệp. Bên cạnh đó, lốc xoáy còn làm tốc mái tôn khu nhà vệ sinh Trường Tiểu học Trường Long A1, ở huyện Châu Thành A; tốc mái 1 xưởng sản xuất, hư 1 trạm biến điện, hàng hóa trong kho hư do bị mất điện (thiệt hại 100 tấn xoài) ở thị xã Long Mỹ. Tổng số nhà sập và tốc mái từ đầu năm đến nay đã tăng 36 căn so với năm 2020. Ước thiệt hại 2,587 tỉ đồng, tăng 2,501 tỉ đồng so với năm 2020.

Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh cũng xảy ra 28 điểm sạt lở bờ sông ở huyện Châu Thành và thành phố Ngã Bảy; tổng chiều dài sạt lở 710m, diện tích mất đất 4.342m2; ước tổng thiệt hại 2,417 tỉ đồng. Như vậy, ước tổng thiệt hại do thiên tai gây ra từ đầu năm đến nay là 5,004 tỉ đồng, tăng 2,677 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2020.

H.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>