Duy trì và phát triển các mô hình bảo vệ môi trường

28/12/2021 | 07:57 GMT+7

(HG) - Trong thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành chuyên môn, các tổ chức chính trị, xã hội tỉnh và địa phương luôn quan tâm duy trì và phát triển các mô hình về bảo vệ môi trường. Đến nay, đang triển khai thực hiện khoảng 72 mô hình về bảo vệ môi trường. Điển hình như mô hình IPM trên cây mít, mô hình câu lạc bộ tiết kiệm từ rác thải đổi lấy cây xanh, mô hình câu lạc bộ Cựu chiến binh - Cựu quân nhân bảo vệ môi trường, mô hình tuyến đường thanh niên tự quản, mô hình cộng đồng tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt, mô hình tuyến đường không rác; mô hình tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp…

Thời gian tới, tiếp tục duy trì và phát triển những mô hình hay về bảo vệ môi trường và chú trọng xem xét việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, việc chấp hành quy chế quy ước cộng đồng vào xét duyệt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, khu vực, ấp văn hóa, văn minh đô thị. Tổ chức Cuộc thi mô hình có cảnh quan, môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang lần thứ VIII giai đoạn 2021-2022 từ Tổ nhân dân tự quản cho đến cấp tỉnh.

TRÂM ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>