Đề phòng mưa giông, sét đánh trong giai đoạn chuyển mùa

24/05/2023 | 07:19 GMT+7

(HG) - Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hậu Giang cho biết, hiện tại đang vào giai đoạn chuyển mùa từ mùa nắng sang mùa mưa nên thường xảy ra giông, sét đánh khi mưa rất nguy hiểm, người dân cần có biện pháp phòng tránh.

Người dân cần hạn chế ra đường khi mưa đầu mùa, cũng như có biện pháp phòng tránh trong giai đoạn chuyển mùa.

Đặc biệt, trước mùa mưa bão bắt đầu, ngành chức năng, người dân cần kiểm tra dường dây điện nông thôn, dây điện gần nhà. Chặt, tỉa cành cây to gần trường học, chợ, đường và quanh nhà. Khi giông sét xảy ra tìm nơi trú ẩn an toàn. Khi giông sét trên đồng, người dân không nên mang theo vật dụng bằng sắt như cuốc, xẻng và các vật dẫn điện. Không trú ẩn dưới gốc trụ điện, gốc cây lớn, gầm cầu, máy cắt, máy cày. Chú ý an toàn khi tham gia giao thông thời điểm xảy ra giông, sét. Nước mưa trong thời gian chuyển mùa có hàm lượng bụi cao, vì vậy người dân không nên sử dụng trong sinh hoạt...

Tin, ảnh: H.TÂM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>