Chật vật với triều cường

28/10/2022 | 09:07 GMT+7

Mấy ngày nay, người dân ở một số khu vực vùng trũng chật vật với con nước. Triều cường dâng cao làm cho sinh hoạt và sản xuất phần nào bị xáo trộn.

Triều cường ảnh hưởng đến lưu thông của các phương tiện.

Nước bủa vây

3 ngày nay, triều cường dâng cao kết hợp mưa lớn đã gây ngập cục bộ ở các khu vực trũng thấp trong tỉnh. Nhiều nhà dân bị nước bủa vây, sinh hoạt bị đảo lộn. Chậm chạp khuân từng viên gạch ống từ sân vào nhà, bà Trần Thị Nở, ở xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, cho biết mấy ngày nay bà luôn bận rộn. Nước dâng cao, tràn lên thềm nhà, rồi rịn vô tường âm ỉ mãi nên bà phải thấm khăn vắt nước suốt ngày. Ngoài vườn, mấy cây mận, sầu riêng, xoài bà trồng chưa được bao lâu cũng bị nước ngập.

Người dân chủ động bơm thoát nước liên tục khi triều cường dâng cao.

Bà Nở than thở: “Nước ngập như vầy nên sinh hoạt mấy ngày nay vất vả lắm! Tôi phải khệ nệ bưng từng viên gạch ống kê cao chỗ ngồi rửa chén, làm cá. Khổ nỗi nước lên cao quá, tràn lên thềm nhà, rồi rịn nước vô tường. Tôi phải lấy đất be bên ngoài, nhưng thấy có vẻ không ăn thua. Nếu nước thoát chậm, sợ ảnh hưởng cây trồng ngoài vườn, làm hư bộ rễ. Kế bên nhà, người ta trồng một vườn mít, mấy ngày nay phải đặt máy bơm thoát nước ngày đêm”.

Theo thống kê của UBND xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, có trên 100 nhà dân bị ảnh hưởng bởi triều cường, phần lớn bị ngập nền từ 10-20cm. Một số đoạn đường giao thông ven kênh 14, thuộc ấp 6; tuyến đường kênh Xẻo Môn, kênh Mỹ Thuận… trong xã cũng bị ngập cục bộ một số nơi, gây ảnh hưởng lớn đến lưu thông. Việc mua bán của nhiều tiểu thương cũng bị ảnh hưởng.

Khi triều cường bắt đầu dâng cao vào tối ngày 25-7, tiểu thương Nguyễn Ngọc Phụng, ở chợ Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, phải đặt nhiều lớp bao cát quanh nhà để ngăn nước tràn. Còn đoạn đường nông thôn phía trước thì ngập sâu trong nước. Chị Phụng buồn bã cho hay: “Người ta chỉ muốn đi chợ cho lẹ, chứ nước ngập thế này ai mà đi ăn uống la cà quán xá. Chiều tối nước dâng cao, quán mình lại ven sông, nó ngập lên mấy tấc. Bởi vậy, buôn bán mấy ngày nay ế ẩm dữ lắm”.

Khoảng 3 ngày nay, một số đoạn trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn thuộc tỉnh Hậu Giang cũng bị ngập cục bộ vào chiều tối. Nhiều tuyến đường giao thông gần sông, kênh lớn cũng xuất hiện tình trạng ngập cục bộ khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều trở ngại. Đáng lo nhất là trong 2 ngày 26 và 27-10, nhiều cơn mưa lớn kéo dài càng làm tăng nguy cơ ngập sâu ở những khu vực trũng thấp. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh, mực nước lũ trên sông Hậu đoạn Cần Thơ - Hậu Giang cao trùng với đợt triều cường (cuối tháng 9, đầu tháng 10 âm lịch) từ ngày 25 đến 28-10, đây sẽ là một trong hai đợt xuất hiện mực nước cao nhất năm, ở mức xấp xỉ và cao hơn đợt triều cường (rằm tháng 9 âm lịch) vừa qua trên khu vực tỉnh Hậu Giang.

Tăng cường bơm thoát nước

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh, mực nước tại tỉnh Hậu Giang, khu vực ảnh hưởng bởi triều biển Đông và dòng chảy trên sông Hậu lên chậm và đạt đỉnh triều cường (cuối tháng 9, đầu tháng 10 âm lịch) từ ngày 26 đến 27-10, sau đó xuống chậm trong 2 ngày tiếp theo. Khu vực ảnh hưởng triều biển Tây tiếp tục lên chậm và đạt đỉnh vào ngày 27 đến 28-10. Mực nước cao nhất tại Trạm thủy văn Phụng Hiệp từ 1,72-1,76m trên mức báo động III từ 0,32-0,36m. Tại Trạm thủy văn Vị Thanh từ 0,88-0,92m trên báo động III từ 0,13-0,17m, gây ngập sâu, trên diện rộng tại các địa phương huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A, thành phố Ngã Bảy và một phần huyện Phụng Hiệp với thời gian kéo dài từ 4 ngày đến 6 ngày. Các địa phương còn lại ngập lụt cục bộ với thời gian kéo dài từ 6 ngày đến 8 ngày. Từ ngày 26 đến 28-10 thời gian xuất hiện đỉnh triều cao vào sáng sớm từ 5 giờ đến 8 giờ 30 phút và buổi chiều từ 17 giờ đến 20 giờ 30 phút.

Theo ông Phạm Đức Đoàn, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hậu Giang, trong những ngày tới mực nước lũ trên sông Hậu về đoạn Cần Thơ - Hậu Giang cao trùng với đợt triều cường sẽ là đợt xuất hiện mực nước cao nhất năm, ở mức xấp xỉ và cao hơn đợt triều cường (rằm tháng 9 âm lịch) vừa qua trên khu vực tỉnh Hậu Giang. Cùng với đó, tốc độ dòng chảy trên các sông, kênh mạnh, mực nước cao sẽ tràn qua đường, đê ngăn, bờ bao và sẽ ảnh hưởng tới sinh hoạt, đi lại của người dân, vườn cây ăn trái, thủy sản.

Đài khí tượng thủy văn tỉnh khuyến cáo người dân cần che chắn bờ ao cá, đắp bờ bao vườn cây ăn trái, chuẩn bị máy bơm để bơm nước ra. Những đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết, chính quyền địa phương cần cắm biển báo và người dân chú ý đưa đón con nhỏ đi học trong thời gian đỉnh triều cao, ngăn cấm các em nhỏ và học sinh tắm sông. Các đò ngang, đò dọc, thuyền, ghe hoạt động trên sông địa bàn Hậu Giang cần chạy chậm để hạn chế sóng mặt, hạn chế nguy cơ sạt lở bờ và tránh xa dòng chảy xoáy.

Theo ông Trần Thanh Toàn, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, trước đó, Ban chỉ huy đã tăng cường thông tin, ở một số khu vực vùng trũng bà con sớm chủ động bơm thoát nước bảo vệ vườn cây, ao nuôi. Hiện nay, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đang rà soát tình hình và sớm cập nhật.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, triều cường, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo triều cường để thông tin kịp thời, chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại, chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn về phòng, chống thiên tai. Sẵn sàng các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất; gia cố, bảo vệ vùng nuôi trồng thủy sản, đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại. Tăng cường thông tin cơ sở cũng như các hoạt động tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa lớn, triều cường cho người dân. Đồng thời, bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Bài, ảnh: NGỌC ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>