Cảnh báo thời tiết xấu, nguy hiểm

26/09/2022 | 06:47 GMT+7

(HG) - Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang, do gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh kết hợp với nhiễu động trên cao, từ ngày 24 đến 26-9-2022, trong tỉnh thời tiết trời mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, trưa, chiều có xuất hiện mưa giông trên diện rộng, cục bộ có nơi có mưa giông với lượng vừa và to, trong cơn giông có kèm theo (gió giật cấp 5 và sét đánh nguy hiểm), lượng mưa trung bình từ 35mm-65mm/ngày. Nhiệt độ cao nhất từ 310C-320C. Độ ẩm không khí cao dao động từ 80%-90%. Thời tiết mát mẻ dễ chịu.

Thời tiết khu vực tỉnh Hậu Giang từ ngày 27 đến 29-9-2022, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4 (Nuru) kết hợp với gió mùa Tây Nam tăng cường mạnh, trong tỉnh thời tiết xấu; trời nhiều mây, sáng, trưa, chiều và tối có xuất hiện mưa giông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trong cơn giông kèm theo gió giật cấp 5 - cấp 6 và có khả năng vượt trên cấp 6, sét đánh rất nguy hiểm, lượng mưa trung bình ngày tăng cao dao động từ 75mm-125mm/ngày. Nhiệt độ cao nhất từ 300C-310C. Độ ẩm không khí cao dao động từ 85%-95%.

Từ ngày 30-9 đến 2-10-2022, do khu vực phía Đông quần đảo Hoàng Sa hình thành hình thành vùng áp thấp có xu hướng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và có khả năng mạnh lên thành bão số 5. Do ảnh hưởng vùng áp thấp trên kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh; trong tỉnh thời tiết xấu; trời nhiều mây, sáng, trưa, chiều và tối có xuất hiện mưa giông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trong cơn giông kèm theo gió giật cấp 5 - cấp 6 sét đánh nguy hiểm, lượng mưa trung bình ngày dao động từ 55mm-105mm/ngày. Nhiệt độ cao nhất từ 300C-310C. Độ ẩm không khí cao dao động từ 82%-92%.

Từ ngày 24-9 đến 2-10-2022, khu vực tỉnh Hậu Giang, trên các sông, rạch mực nước đang xuống chậm theo triều và sẽ lên nhanh từ ngày 27, ở mức cao và đạt đỉnh triều (đầu tháng 9 âm lịch) từ ngày 29-9 đến 2-10. Mực nước cao nhất tại Phụng Hiệp là 1,58m trên báo động III (0,18m), tại Vị Thanh là 0,89m trên báo động III (0,14m), chỉ thấp hơn mực nước cao năm 2020 là (0,03m) và đang xuống rất chậm trong những ngày đầu tháng 10. Mực nước trên các sông, kênh, rạch và nội đồng ở mức cao hơn cùng kỳ năm ngoái và trung bình nhiều năm từ 0,15m-0,25m. Do mưa lớn tại chỗ kết hợp với mực nước nội đồng đang ở mức cao sẽ gây ngập lụt trên diện rộng các xã thuộc khu vực thành phố Vị Thanh, huyện Long Mỹ với thời gian kéo dài từ 3-5 ngày. Ngập lụt cục bộ một số địa phương như thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, Phụng Hiệp, Châu Thành, Châu Thành A và thành phố Ngã Bảy. Tốc độ dòng chảy trên các sông, kênh, rạch tăng nhanh những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10, sẽ gây nguy cơ sạt lở bờ sông và ngập lụt vùng ngoài đê bao...

H.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>